Chuyên gia Brazil: Tổ chức Copa America là xúc phạm những người chết vì COVID-19

Hàng loạt chuyên gia và quan chức y tế Brazil phản đối quyết định đăng cai Copa America của quốc gia này.

Hôm qua (31/5), Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (COMMEBOL) thông báo tước quyền đăng cai Copa America của Colombia và Argentina, do hai quốc gia này không kiểm soát được dịch COVID-19. Nước chủ nhà Copa America là Brazil. Đất nước xứ Samba sẽ tổ chức giải đấu trong một tháng, kéo dài từ ngày 11/6 đến 10/7.

Tuy nhiên, các quan chức và chuyên gia y tế của Brazil đều phản đối quyết định này. Brazil đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 với 16,5 triệu ca nhiễm và hơn 460.000 người chết vì SARS-CoV-2, chỉ đứng sau số người nhiễm và thiệt mạng của Mỹ và Ấn Độ.

Nhà dịch tễ học Pedro Hallal, từ Đại học Liên bang Pelotas (UFPel), cho rằng quyết định tổ chức Copa America là "liều lĩnh" và "thiếu tôn trọng với người đã khuất".

"Tổ chức Copa America ở Brazil là sự nhạo báng và thiếu tôn trọng đối với 460.000 gia đình đang hứng chịu nỗi đau trên toàn đất nước. Quyết định này thậm chí được đưa ra ngay khi làn sóng lây nhiễm thứ ba bắt đầu. Là một người hâm mộ, tôi rất tiếc rằng bóng đá ngày càng xa rời người dân", Hallal chia sẻ.

Argentina và Colombia bỏ quyền đăng cai Copa America.

Argentina và Colombia bỏ quyền đăng cai Copa America.

Marcelo Otsuka, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và điều phối viên của Ủy ban Nhiễm trùng Nhi khoa của Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Brazil (SBI), cho biết vào thời điểm hiện tại, việc tổ chức một giải đấu quy mô toàn châu lục như Copa America là không phù hợp với tình hình ở Brazil.

"Brazil có số ca mắc COVID-19 rất cao, đồng thời số người chết vẫn ở mức đáng báo động, với 2.000 ca tử vong mỗi ngày", ông Otsuka phân tích.

Bác sĩ Lucia Pellanda, giáo sư dịch tễ học và là trưởng khoa của Đại học Khoa học Y tế Liên bang Porto Alegre (UFCSPA), cũng đưa ra đánh giá tương tự.

"Đây là lúc Brazil phải đối mặt với nguy cơ của làn sóng lây nhiễm thứ ba. Chúng ta cần một chiến dịch truyền thông để thu hút sự tham gia của toàn xã hội.

Khi các cầu thủ thần tượng - những người mà công chúng ngưỡng mộ, đang sống một cuộc sống bình thường: không khẩu trang, không tuân thủ các quy tắc giãn cách, điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn", bác sĩ Pellanda phân tích.

Hơn 60.000 người chết do COVID-19 ở Brazil chỉ trong tháng 3.

Các chuyên gia y tế đầu ngành của Brazil cũng đặt dấu hỏi: tại sao không tổ chức Copa America ở những nước đang kiểm soát tốt dịch bệnh và đạt tỷ lệ tiêm chủng cao như Chile, thay vì nỗ lực tổ chức ở quốc gia đang bị dịch bệnh tàn phá nặng nề như Brazil.

Chile nổi lên như ứng cử viên đăng cai Copa America. Đến nay, 52% dân số Chile đã được tiêm hai liều vaccine chống dịch, với tình hình khả quan hơn nhiều so với Brazil.

"Đó quyết định hấp tấp. Có những quốc gia khác ở Nam Mỹ đang sở hữu phương pháp tiêm chủng tiên tiến hơn nhiều và kiểm soát được đại dịch, như Chile là minh chứng rõ ràng nhất", ông Hallal chia sẻ.

Brazil đang là đương kim vô địch Copa America.

Jamal Suleiman, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Emílio Ribas (Sao Paulo), gọi quyết định này là "không thể tin nổi".

"Ở thời điểm nghiêm trọng, thế này thật khó tin nếu nói Brazil sẽ tổ chức được Copa America. Hàng loạt cá nhân, đội bóng di chuyển liên tục, chưa kể một số quốc gia không đóng cửa biên giới và dịch bệnh có thể xâm nhập vào Brazil.

Chúng ta không được chấp nhận kiểu áp đặt này. Đã đến lúc chính quyền các bang phải ngăn chặn kiểu Copa America tổ chức ở bang của họ", Suleiman nhấn mạnh. Hiện có một số bang như Rio de Janeiro, Sao Paulo, Recife,... đã lên tiếng sẽ không tổ chức Copa America.

Nếu Brazil từ chối đăng cai, nhiều khả năng Copa America sẽ tiếp tục bị hoãn, hoặc hủy bỏ.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-gia-brazil-to-chuc-copa-america-la-xuc-pham-nhung-nguoi-chet-vi-covid-19-ar615736.html