Chuyên gia bóng đá Trần Duy Long dự báo trận đấu tiếp theo của ĐTQG Việt Nam sau trận hòa căng thẳng

Chuyên gia bóng đá Trần Duy Long cho rằng ĐTQG Việt Nam đã thi đấu chưa tốt, tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn trước đối thủ Myanmar nhưng lại quá thiếu may mắn trong các tình huống dứt điểm.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Myanmar diễn ra vào 18h30 ngày hôm qua, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long tỏ ra khá tiếc nuối khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo dù thi đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng lại vô duyên trong các tình huống dứt điểm cuối cùng: "Đây là trận đấu quá khó khăn cho chúng ta bởi Myanmar được thi đấu trên sân nhà và họ rất quyết tâm giành chiến thắng.

ĐTQG Việt Nam dù thi đấu tốt và tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng hàng công của chúng ta lại không tận dụng được những cơ hội để mình tạo ra".

Chuyên gia bóng đá Trần Duy Long cho biết ĐTQG Việt Nam kiểm soát bóng chưa tốt và thiếu may mắn trong các tình huống dứt điểm.

Nhận xét về lối chơi của ĐTQG Myanmar trong trận đấu này, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long cho biết, Myanmar đã có trận đấu hay và tạo ra vô số khó khăn cho các cầu thủ chúng ta: "Họ được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nên họ thi đấu rất máu lửa. Bên cạnh đó, Myanmar đã có 6 điểm sau hai lượt trận và tràn trề cơ hội giành vé vào bán kết nên họ thi đấu rất quyết tâm và thực tế trên sân cho thấy, thời lượng kiểm soát bóng của Myanmar là nhỉnh hơn hẳn so với Việt Nam".

Theo ông Long, Myanmar ở trận đấu này đã tìm hiểu lối chơi của ĐTQG Việt Nam rất kỹ, thế nên triển khai bóng cũng như tranh chấp rất tốt ở khu trung tuyến. Các tình huống bóng chủ yếu được tập trung nhiều hai cánh và chủ yếu, Myanmar tấn công rất tốt bên cánh phải.

Ngoài ra, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long cũng cho hay: "Myanmar hiện đang sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt nên hàng phòng ngự của chúng ta phải rất vất vả mới ngăn chặn được những tình huống lên bóng của đối phương".

Khi nói về lối chơi của ĐTQG Việt Nam trong trận đấu này ông Long cho biết thầy trò HLV Park Hang-seo dù có nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng lại không kiểm soát được thế trận: "Trận đấu này, chiến thuật hay tốc độ trong những tình huống tấn công của chúng ta rất ít, bởi thế không gây được những yếu tố bất ngờ dành cho hàng thủ đối phương. Hàng tiền vệ của chúng ta trong trận đấu này đá không thực sự tốt khi có nhiều tình huống chuyền bóng sai địa chỉ dẫn đến việc bị đối phương phản công".

"Hàng công của ĐTQG Việt Nam ở trận đấu này không làm tốt nhiệm vụ ghi bàn khi các cầu thủ Việt Nam đã tạo ra vô số cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng được bởi trong những tình huống đó, các cầu thủ của chúng ta không có được vị trí sút bóng thuận lợi. Một phần do chúng ta thiếu may mắn khi Văn Đức dứt điểm trúng cột dọc và thủ môn đội bạn chơi quá hay khi cản phá nhiều cơ hội thành bàn của chúng ta", vị Chuyên gia này cho biết thêm.

Nói về tình huống Văn Toàn sút tung lưới Myanmar nhưng không được trọng tài công nhận, ông Long cho biết: "Trọng tài là người đứng gần tình huống đó nhất, nên họ mới nắm rõ được tình huống này. Còn nhìn qua tivi khi chỉ có một góc máy chéo từ trên xuống, rất khó để nhận xét tình huống này có việt vị hay không. Nếu có một góc máy cắt ngang vòng cấm của Myanmar sẽ rõ tình huống đó hơn".

Nhận định về trận đấu sắp tới, chuyên gia bóng đá Trần Duy Long cho rằng ĐTQG Việt Nam vẫn có lợi thế lớn khi chúng ra được đá ở sân nhà và tiếp đón đối thủ yếu hơn là Campuchia nên chúng ta hoàn toàn có thể giành chiến thắng và lọt vào vòng trong.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-gia-bong-da-tran-duy-long-du-bao-tran-dau-tiep-theo-cua-dtqg-viet-nam-sau-tran-hoa-cang-thang-a411709.html