Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ: Công Phượng phù hợp với vị trí cầu thủ dự bị số 1 của đội tuyển Việt Nam

Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ nhận định: 'Ở trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân vận động Quốc gia Bukit Jalil (Kuala Lumpur), Công Phượng rất có thể sẽ tiếp tục được tung vào sân từ băng ghế dự bị vào những phút cuối để gây đột biến'.

Sau chiến thắng thuyết phục 2-1 trước đội tuyển Philippines tại trận bán kết lượt về trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã xứng đáng góp mặt tại trận chung kết của giải AFF Cup 2018 gặp đối thủ đầy duyên nợ Malaysia.

Ở những trận đấu trước, tiền đạo Công Phượng đều được HLV Park Hang-seo bố trí vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Công Phượng là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, thể lực dồi dào và có khả năng gây đột biến mỗi khi được vào sân thi đấu.

Công Phượng là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, thể lực dồi dào và có khả năng gây đột biến mỗi khi được vào sân thi đấu.

HLV Park Hang-seo đặt niềm tin bằng kỹ thuật và tốc độ của mình, Công Phượng sẽ tạo được những pha bóng đột biến để ghi bàn thắng quyết định kết thúc trận đấu. Cách dùng người của vị chiến lược gia Hàn Quốc đã không ít lần thành công.

Trước thềm trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia, rất nhiều người hâm mộ bóng đá đặt ra câu hỏi: Liệu rằng Công Phượng có được thầy Park cho thi đấu chính thức ở đội hình ra quân ngay từ đầu, hay sẽ tiếp tục để Công Phượng ngồi trên băng ghế dự bị và tung vào sân thay người ở thời điểm quyết định?

Để giải đáp những thắc mắc đó, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ để lắng nghe những chia sẻ, nhận định của ông về cách dùng người của HLV Park Hang-seo trong trận đấu tới.

Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ nhận định: “Trước tiên tôi xin khẳng định, HLV Park hang-seo là một vị HLV rất giỏi trong việc dùng người. Chúng ta có thể thấy được tài năng của ông ở những trận đấu trước đây. Công Phượng là một cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt, bên cạnh đó Phượng còn có sức trẻ, khả năng dứt điểm tốt và đặc biệt Phượng đã thi đấu tiến bộ lên qua từng trận đấu.

Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ nhận định Công Phượng phù hợp với vị trí cầu thủ dự bị số 1 của đội tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại.

Việc HLV Park Hang-seo cho Công Phượng vào sân ở khoảng thời gian cuối trận là hoàn toàn hợp lý. Đối với những đội đá ngang ngửa hoặc nhỉnh hơn mình một chút, lối đá phòng ngự phản công là phù hợp nhất. Công Phượng là cầu thủ có khả năng gây đột biến trong trận đấu, Phượng có khả năng cầm bóng và tấn công thẳng vào cầu gôn đối phương.

Cho Công Phượng vào sau có nhiều lợi thế hơn so với việc bố trí cậu ấy thi đấu ngay từ đầu. Thứ nhất, Công Phượng vào sau thể lực của Phượng sẽ tốt hơn, từ đó có những pha lên bóng hiệu quả. Thứ hai, cho Phượng vào sau sẽ gây bất ngờ cho đối phượng khiến đối phương mất cảnh giác với Phượng”.

Bên cạnh những điểm mạnh đó, Công Phượng vẫn còn một vài điểm yếu cần khắc phục như: Công Phượng cầm bóng khá rườm rà, rất dễ bị đối phương bắt bài dẫn đến đội bạn có những pha phản công nguy hiểm.

Hơn nữa, Công Phượng vẫn còn dứt điểm khá thiếu chính xác nếu anh muốn vươn đến tầm như một "sát thủ cầu gôn". Ví dụ như ở trận đấu lượt đi gặp Philippines, Phượng đã có pha đi bóng qua 3 cầu thủ đối phương thế nhưng cú dứt điểm của Công Phượng lại đưa bóng đi ra ngoài khung thành một cách đầy đáng tiếc.

Chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia hứa hẹn sẽ đem lại cho khán giả những pha bóng hấp dẫn, thú vị.

Tâm lý thi đấu cũng là một vấn đề cần lưu tâm, đặc biệt là trong trận đấu tới chúng ta sẽ phải làm khách trên sân của Malaysia, một đội tuyển có lượng cổ động viên rất sôi động và chuyên nghiệp.

“Chính vì thế, theo tôi HLV Park Hang-seo nên bố trí Công Phượng thi đấu như những trận đấu trước, tung Công Phượng vào sân ở khoảng thời gian cuối trận sẽ đạt hiệu quả hơn. Chúng ta cũng nên có một cầu thủ dự bị xuất sắc, và tại thời điểm này, Công Phượng có lẽ là lựa chọn hàng đầu cho vị trí ấy”, ông Lê Thế Thọ chia sẻ.

Tới đây, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận làm khách trên sân Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur của Malaysia vào lúc 19h45 ngày 11/12/2018 trong khuôn khổ lượt đi trận chung kết AFF Cup 2018. Vào lúc 19h30 ngày 15/12/2018, trận chung kết lượt về sẽ được tổ chức trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Nguyễn Lâm

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-gia-bong-da-le-the-tho-cong-phuong-phu-hop-voi-vi-tri-cau-thu-du-bi-so-1-cua-doi-tuyen-viet-nam-a414065.html