Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Việt Nam buộc phải thắng Malaysia

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng ĐT Malaysia để nuôi hy vọng cạnh tranh nhất, nhì bảng.

ĐT Việt Nam từng đánh bại ĐT Malaysia tại AFF Cup 2018 để lên ngôi vô địch.

ĐT Việt Nam từng đánh bại ĐT Malaysia tại AFF Cup 2018 để lên ngôi vô địch.

Vào lúc 20 giờ tối nay (10/10), ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp ĐT Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Để nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi nhất nhì bảng cũng như tâm lý tốt khi làm khách Indonesia vào tuần sau, ĐT Việt Nam buộc phải có một kết quả có lợi, thậm chí là phải thắng.

Nhận định về trận đấu này, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng, ĐT Việt Nam bắt buộc phải thắng ĐT Malaysia, nếu không thắng sẽ không thể có cơ hội cạnh tranh nhất nhì bảng G với UAE và Thái Lan.

"Để đi tiếp Việt Nam phải đứng nhất hoặc nhì nên chúng ta bắt buộc phải giành chiến thắng trên sân nhà. Thậm chí, Malaysia và Thái Lan đều thắng Indonesia rồi nên mục tiêu của chúng ta không phải thắng Malaysia mà phải thắng thêm cả Indonesia nữa" - chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá.

Để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe đã mang sang Việt Nam 23 cầu thủ. Đáng chú ý, có tới 4 cầu thủ nhập tịch: Hậu vệ cánh phải Matthew Davies, hậu vệ cánh trái Corbin-Ong, tiền vệ trái Mohamadou Sumareh và tiền vệ tổ chức Brendan Gan. Có thể thấy, lối chơi của ĐT Malaysia là tấn công cánh tốt dựa vào một số cầu thủ nhập tịch nhưng Việt Nam sẽ biết cách khắc chế. Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, đây là điều không quá lo lắng, ông cho rằng, họ có những cầu thủ tấn công tốt thì chúng ta có những cầu thủ phòng ngự giỏi.

Đoàn Văn Hậu đã sẵn sàng cho trận đấu vào tối nay (10/10).

Cũng theo vị chuyên gia này, vấn đề của ĐT Việt Nam bây giờ chính là thể lực, bởi các cầu thủ phải thi đấu quá nhiều: "Lúc này, chắc chắn thầy Park không lạ gì chiến thuật của đối thủ, quan trọng nhất bây giờ là lối chơi của Việt Nam, cầu thủ phải có thể lực tốt thì lối chơi mới thăng hoa”.

Nói về việc Đoàn Văn Hậu tập trung muộn so với ĐT Việt Nam, vị chuyên gia này nhận định, BHL sẽ tự biết đánh giá xem Văn Hậu có đủ thể lực thi đấu 90 phút hay không.

“Thực tế Việt Nam có hàng phòng ngự chắc chắn và rất khó để xuyên thủng dưới thời HLV Park Hang-seo. Vấn đề còn lại là hàng tấn công của ĐT Việt Nam có ghi bàn vào lưới đối thủ được không. Về Công Phượng thù cầu thủ này ít thi đấu, Quang Hải quá tải, Văn Toàn có phong độ chưa cao khiến ông Park phải bổ sung nhiều cầu thủ tấn công như Việt Phong, Trọng Hùng, Tiến Linh để tạo ra những miếng đánh mới...

Đây mới là vấn đề của ĐT Việt Nam. Theo tôi nghĩ, chắc chắn tùy từng thời điểm, HLV trưởng sẽ sử dụng từng cầu thủ với mục đích cuối cùng là ghi bàn vào lưới Malaysia. Vì đá trên sân nhà mà để hòa thì không khác gì thua rồi" - chuyên gia Đoàn Minh Xương nhấn mạnh.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dt-viet-nam-buoc-phai-thang-dt-malaysia-354601.html