Chuyên gia: Biến thể SARS-CoV-2 mới ở Nga là 'cái kết' của đại dịch

Ngày 22/7, nhà miễn dịch học, bác sỹ y khoa Vladislav Zhemchugov cho rằng, sự xuất hiện ở Nga biến thể phụ mới từ chủng virus SARS-CoV-2 có tên Omicron BA.2.75 là dấu hiệu của sự kết thúc dịch bệnh và sẽ không cần áp dụng thêm các biện pháp hạn chế nào.

Chuyên gia Nga đánh giá về biến thể SARS-CoV-2 mới. (Nguồn: Economic Times)

Chuyên gia Nga đánh giá về biến thể SARS-CoV-2 mới. (Nguồn: Economic Times)

Chuyên gia Zhemchugov nói: “Sự phát triển hiện nay của Omicron là 'cái kết' của dịch bệnh, kết thúc đại dịch. Không cần khôi phục bất cứ sự hạn chế và các biện pháp đeo khẩu trang-găng tay nào”.

Tuy nhiên, ông Zhemchugov vẫn khuyến cáo những người mắc bệnh hiểm nghèo, cũng như những người đang điều trị bằng liệu pháp ức chế miễn dịch và những người trên 80-90 tuổi nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Theo chuyên gia Nga, biến thể phụ Omicron BA.2.75 về cơ bản không khác gì Omicron BA.4 và Omicron BA.5.

(theo Sputnik)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-gia-bien-the-sars-cov-2-moi-o-nga-la-cai-ket-cua-dai-dich-191751.html