Chuyên gia bất ngờ khi Văn Quyết không được HLV Park triệu tập

Việc loại Văn Quyết và triệu tập một số cầu thủ không được ra sân nhiều của HLV Park Hang Seo đã khiến nhiều người phải bất ngờ.

Cách đây ít giờ, HLV Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận tiếp đón Malaysia ở lượt trận hai vòng loại World Cup.

Khác với các đợt tập trung trước, lần này HLV Park Hang Seo đã trao cơ hội cho một số gương mặt mới như Huy Toàn, Mạc Hồng Quân, A Hoàng, Hữu Tuấn, Văn Vũ...

Tuy nhiên HLV Park Hang Seo gây bất ngờ khi nói không với Văn Quyết, cầu thủ đang có phong độ ghi bàn rất cao trong màu áo Hà Nội FC cả ở V.League lẫn AFC Cup, thay vào đó chiến lược gia Hàn Quốc cho gọi Huy Hùng, Hà Minh Tuấn là những cầu thủ đang không có được thể lực tốt nhất.

Chia sẻ trên báo Nghệ An, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhận định.

"Tất nhiên quyền lựa chọn cầu thủ là do HLV Park Hang Seo, nhưng có một vài gương mặt lên tuyển lần này khiến nhiều người bất ngờ. Theo tôi là các trường hợp chấn thương và ít đá chính như Huy Hùng, Hà Minh Tuấn.

Thời gian chuẩn bị chỉ có 10 ngày thì phong độ là yếu tố quan trọng nhất. Khi họ lên tuyển thì nếu hồi phục, phong độ hay thể lực cũng không ở trạng thái tốt nhất.

Tôi khá tiếc cho trường hợp của Văn Quyết. Cậu ấy là đội trưởng, đang có phong độ cao, vô địch V-League. Tại AFC Cup cậu ấy cũng có phong độ cao. Về chuyên môn, cậu ấy xứng đáng.

Tuy nhiên vì lý do nào đó mà ông Park không gọi Văn Quyết. Có thể ông ấy muốn ĐT Việt Nam có sự đồng nhất cao và để Quế Ngọc Hải yên tâm đeo băng đội trưởng. Hoặc vì tuổi tác mà Văn Quyết không phù hợp."

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cũng gửi lời chúc đến Ngô Hoàng Thịnh và hi vọng các cầu thủ Nghệ An giữ cái đầu lạnh ở các trận đấu sắp tới.

Chuyên gia bất ngờ khi Văn Quyết không được HLV Park triệu tập. Ảnh: Zing

Chuyên gia bất ngờ khi Văn Quyết không được HLV Park triệu tập. Ảnh: Zing

Theo lịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 5 trận trong năm 2019, và 3 trận trong năm 2020. Sau trận ra quân và có trận hòa 0-0 trước Thái Lan ngày 5/9, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Á quân AFF Cup 2018 vào 10/10/2019 tới trên sân Mỹ Đình.

5 ngày sau vào ngày 15/10/2019, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách của đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia. Một tháng sau trận cầu quan trọng với đội bóng xứ Vạn đảo, vào ngày 14/11/2019 đội bóng áo đỏ sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội bóng mạnh nhất bảng tới từ tây Á là UAE. Đây là trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới xuất đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 19/11/2019. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo lại hành quân sang Malaysia và làm khách của Á quân AFF Cup 2018 vào ngày 31/3/2020.

Vào ngày 4/6/2020, Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại 2 World Cup là chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đội bóng mạnh nhất bảng UAE vào ngày 9/6/2020.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chuyen-gia-bat-ngo-khi-van-quyet-khong-duoc-hlv-park-trieu-tap-75068-11.html