Chuyên gia: 'Bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển Jordan là không hợp lệ'

Theo luật FIFA, bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển Jordan có thể là đã không hợp lệ.

Như tin tức thể thao đã cập nhật, với một chiến thuật hợp lý cùng sự tỏa sáng của các ngôi sao, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Jordan ở vòng 1/8, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Trong trận đấu này, đội tuyển Jordan đã thi đấu rất hay trong hiệp một và có bàn thắng mở tỷ số ở cuối hiệp.

Mặc dù vậy, bàn thắng của Abdel-Rahman ở cuối hiệp 1 đã gây ra một số tranh cãi nhất định từ phía các chuyên gia. Theo đó, cầu thủ của Jordan đã không thực hiện đúng quy trình đá phạt khi sút tung lưới thủ môn Đặng Văn Lâm từ một quả đá phạt gián tiếp.

Bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển Jordan là không hợp lệ. Ảnh: Laodon

Bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển Jordan là không hợp lệ. Ảnh: Laodon

Cụ thể, trọng tài thổi phạt gián tiếp ở tình huống cao chân của Hùng Dũng với 1 cầu thủ Jordan. Theo luật, tình huống phải xảy ra ít nhất 2 chạm mới được công nhận bàn thắng.

Rõ ràng điều này đã phạm luật FIFA và BLV Quang Huy cùng giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn đều khẳng định điều này.

Theo ông Tấn, bản thân tình huống thổi phạt Hùng Dũng đã có chút nặng tay. “Thông thường các trọng tài phạt gián tiếp khi tình huống cao chân không gây hại tới đối phương, và phạt trực tiếp ở trưởng hợp còn lại. Với tôi mà nói, tôi sẽ không thổi phạt tình huống này.” Cựu giám sát trọng tài của VFF nói.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chuyen-gia-ban-thang-mo-ty-so-cua-doi-tuyen-jordan-la-khong-hop-le-59566-11.html