Chuyên gia: Bắc Kinh không nên hy vọng về một tiến triển dễ dàng trong quan hệ Mỹ-Trung

Ông Joe Biden có thể có phương pháp tiếp cận 'tinh vi' hơn, song Bắc Kinh không nên hy vọng về tiến triển dễ dàng trong quan hệ Mỹ-Trung năm tới.

Bắc Kinh không nên hy vọng về một tiến triển dễ dàng trong quan hệ Mỹ-Trung. (Nguồn: American Herald)

Bắc Kinh không nên hy vọng về một tiến triển dễ dàng trong quan hệ Mỹ-Trung. (Nguồn: American Herald)

Tờ SCMP ngày 26/12 dẫn nhận định của Giáo sư Diêm Học Thông - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế đương đại thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) - trả lời phỏng vấn mạng Caixin cho rằng, Tổng thống đắc cử Joe Biden có thể áp dụng phương pháp tiếp cận “tinh vi” hơn trong quan hệ với Trung Quốc so với ông Donald Trump, song Bắc Kinh không nên hy vọng về tiến triển dễ dàng trong những năm tới.

Giáo sư Diêm nói: “Chiến lược ngoại giao của ông Biden sẽ khác nhiều so với ông Trump, song điều đó không có nghĩa là quan hệ hai nước sẽ được cải thiện bởi mục tiêu đối ngoại của ông chủ mới tại Nhà Trắng vẫn tương tự ông Trump… nhằm ngăn chặn Trung Quốc thu hẹp khoảng cách quyền lực với Mỹ”.

Giáo sư Diêm dự báo: “Ông Biden sẽ chấp nhận một chiến lược tinh vi hơn ông Trump, vì vậy có thể gây ra những trở ngại quốc tế lớn hơn cho Trung Quốc”.

Theo vị chuyên gia này, thay vì cố gắng kiềm chế các công ty công nghệ Trung Quốc bằng cách ngăn chặn những doanh nghiệp này mua lại các công ty Mỹ hoặc đưa họ vào danh sách trừng phạt như Tổng thống Trump đã làm, ông Biden sẽ cân nhắc thiệt hơn của những bước đi đó.

“Nếu biện pháp này gây hại nhiều hơn cho Mỹ, quyết định triển khai sẽ không phải là sáng suốt. Vì vậy, sau khi ông Biden lên nắm chính quyền, sẽ xảy ra tình trạng tách riêng có chọn lọc khi Mỹ đưa ra những sự lựa chọn dựa trên cơ sở có lợi cho nước này", ông nói.

Chuyên gia Trung Quốc nhận xét: "Thậm chí, nếu ông Biden muốn cải thiện quan hệ Mỹ-Trung, ông sẽ lợi dụng sự đổ vỡ mà ông Trump đang gây ra hiện nay làm lá bài mặc cả..."

Ngoài ra, tân Tổng thống Mỹ cũng có thể tìm cách gia tăng sức ép chính trị lên Bắc Kinh trong những vấn đề như Hong Kong và Tân Cương.

“Tăng cường đối đầu với Trung Quốc trong các vấn đề nhân quyền có thể thể giúp ông Biden ngăn chặn tình trạng tiếp tục chia rẽ chính trị nội bộ trong lòng nước Mỹ”, Giáo sư Diêm nêu rõ.

Theo Giáo sư Diêm, ông Biden cũng có thể nỗ lực và củng cố quan hệ với các đồng minh truyền thống của Washington, từ đó có thể gây ra nhiều vấn đề hơn cho Bắc Kinh.

Chuyên gia Trung Quốc kết luận: “Chính sách đơn phương của ông Trump dễ đối phó hơn nhiều so với chính sách đa phương của ông Biden. Kỷ nguyên Trump là thời gian tốt nhất để Trung Quốc cải thiện quan hệ chiến lược với các đồng minh của Mỹ. Nếu chúng ta không thể cải thiện được các mối quan hệ trong những điều kiện như vậy, mọi việc thậm chí sẽ trở nên khó khăn hơn… khi ông Biden lên nắm quyền”.

A.T

(theo SCMP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-gia-bac-kinh-khong-nen-hy-vong-ve-mot-tien-trien-de-dang-trong-quan-he-my-trung-132539.html