Chuyên gia Australia: Việc thành lập cái gọi là 'thành phố Tam Sa' trái với luật pháp quốc tế

Việc Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là 'thành phố Tam Sa' là hành động mang tính khiêu khích, trái với luật pháp quốc tế.

Giáo sư Carl Thayer. (Ảnh: Sao Băng/Vietnam+)

Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học New South Wales (Australia) khẳng định, việc Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại “thành phố Tam Sa” là hành động mang tính khiêu khích, trái với luật pháp quốc tế.

Hành động này của Trung Quốc vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm suy yếu nghiêm trọng các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN về bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Giáo sư C.Thayer nêu rõ, hành động của Trung Quốc là một sự khiêu khích vì đi ngược lại tinh thần và nội dung của Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được vào tháng 10-2011, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Chuyên gia Australia nhấn mạnh, hành động đơn phương của Trung Quốc sẽ tiếp tục làm suy yếu lòng tin, làm phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/965196/chuyen-gia-australia-viec-thanh-lap-cai-goi-la-thanh-pho-tam-sa-trai-voi-luat-phap-quoc-te