Chuyên gia Anh lặn khảo sát sông ngầm bên trong hang Sơn Đoòng

Nhóm thợ lặn người Anh từng giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt trong hang động ở Thái Lan sẽ trực tiếp khảo sát, thám hiểm sông ngầm bên trong hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình.

Sáng 31/3, ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) tổ chức buổi họp báo giới thiệu kế hoạch lặn khảo sát, thám hiểm sông ngầm bên trong Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới.

Bốn chuyên gia, thợ lặn trực tiếp lặn thám hiểm sông ngầm. Ảnh: Văn Được.

Bốn chuyên gia, thợ lặn trực tiếp lặn thám hiểm sông ngầm. Ảnh: Văn Được.

Theo đó, khảo sát này kéo dài từ ngày 1-6/4, có thể kéo dài thời gian, phụ thuộc vào điều kiện hang động và thời tiết. Nhóm thợ lặn gồm 3 người từng tham gia đợt cứu hộ đội bóng nhí kẹt trong hang Tham Luang (Chieng Rai, Thái Lan). Ngoài ra, trưởng nhóm khảo sát là Martin Holroyd sẽ tham gia điều phối hoạt động, bà Laura Jewell sẽ tham gia điều phối thiết bị lặn.

Ông Hoàng Hải Vân, Phó giám đốc Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết hang Sơn Đoòng hiện chỉ mới được khảo sát hang khô, thống sông ngầm vẫn chưa thực hiện. Các chuyên gia thuộc Hiệp hội thám hiểm hang động Hoàng gia Anh nhận định có sự kết nối giữa hang Thung và hang Sơn Đoòng qua hệ thống sông ngầm dài 600 m.

“Hang Thung nằm chếch về hướng tây nam của hang Sơn Đoòng, dài 3,3 km, thể tích 1,6 triệu m3, cũng có hệ thống hang ngầm đa dạng. Đợt lặn khảo sát nhằm làm rõ nhận định có sự kết nối giữa hai hang động, mở ra thời kỳ khảo sát, nghiên cứu sông ngầm vốn rất nhiều ở Phong Nha”, ông Vân nói.

Chuyên gia người Anh giải thích về nhận định có sự kết nối giữa hang Thung và Sơn Đoòng. Ảnh: Văn Được.

Trả lời báo chí, ông Howard Limbert, Trưởng nhóm tổ chức khảo sát cho biết ý tưởng khám phá nảy sinh khi ông Nguyễn Châu Á (Giám đốc Oxalis) và ông Limbert đến Thái Lan tham gia cuộc giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt trong hang Tham Luang (Chieng Rai, Thái Lan).

Trong quá trình thám hiểm hàng trăm hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng, các chuyên gia hang động chưa từng lặn thám hiểm sông ngầm ở đây nên rất khao khát khám phá.

Ông Limbert nhận định việc tìm hiểu sự kết nối giữa hang Thung và Sơn Đoòng rất quan trọng. Nếu có sự liên kết vật lý, hang Sơn Đoòng sẽ trở thành hang động lớn nhất thế giới về cả thể tích và chiều dài. "Chắc chắn có rất nhiều điều thú vị bên dưới mặt nước hang Sơn Đoòng", ông Limbert nói.

Nói về ý nghĩa của đợt khảo sát, ông Nguyễn Châu Á cho rằng việc lặn thám hiểm hang Sơn Đoòng bổ sung số liệu chính xác về khoa học cho hệ thống hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng, giúp phát triển du lịch địa phương.

"Hang Sơn Đoòng nói riêng và Phong Nha - Kẻ Bàng nói chung có sự độc đáo riêng biệt và tạo nên sự thu hút, hấp dẫn du khách đối với Quảng Bình".

Chuyên gia lặn nói về các thiết bị chuyên dụng. Ảnh: Văn Được.

Tham gia đợt khảo sát, các thợ lặn trang bị nhiều thiết bị hiện đại chuyên dụng như đèn pin, máy quay phim dưới nước, thiết bị la bàn tích hợp định vị đo thể tích, dây thừng, bình khí… Nhóm thợ lặn dự định xuất phát tại vị trí sông ngầm cách hố sụt 1 của hang Sơn Đoòng 150 m. Kết quả khảo sát, lặn sông ngầm sẽ được công bố sau khi nhóm thợ lặn hoàn thành việc khám phá.

Văn Được

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuyen-gia-anh-lan-khao-sat-song-ngam-ben-trong-hang-son-doong-post931149.html