Chuyện gì đang xảy ra với 'mic vàng' Nguyên Khang khi MC mắc lỗi?

Nguyên Khang là người dẫn chương trình, phát thanh viên đầu tiên của chương trình Xone FM trên Đài tiếng nói Việt Nam. Và anh cũng là Quán quân cuộc thi Cầu Vồng của VTV6 năm 2009. Lúc Nguyên Khang xuất hiện tại cuộc thi Cầu Vồng, nhiều người đã nghĩ anh sẽ nhanh chóng trở thành 'mic vàng' trong tương lai khi hội tụ rất nhiều yếu tố của một MC chuyên nghiệp. Có lẽ vì thế, khi Nguyên Khang đọc nhầm kết quả của người chiến thắng trong Giọng hát Việt nhí 2019, điều đó không ai ngờ.

Trước tiên, Nguyên Khang không phải là tay mơ trong nghề. Chuyên môn của Nguyên Khang không phải bàn đến khi nam MC có thể sử dụng thông thạo tiếng Anh. Biết chơi bốn loại nhạc cụ: Piano, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn tứ...

Nguyên Khang cũng đã dẫn rất nhiều chương trình lớn nhỏ, nhiều show của HTV7, HTV9, VTV3, THVL1 như The Voice, X Factor, Không Giới Hạn - Sasuke Việt Nam, Sing My Song, Dancing with the stars, Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng, Tuyệt đỉnh song ca nhí, Người hát tình ca... Từng ấy chương trình đủ để thấy Nguyên Khang là cái tên quá… yên tâm cho các chương trình.

Tuy nhiên, một điều không ai ngờ là trong đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2019, nam MC gặp phải sự cố không mong muốn là đọc nhầm tên quán quân. Ban đầu, Nguyên Khang xướng tên Chấn Quốc trở thành quán quân của mùa giải 2019 nhưng anh vội vàng xin lỗi và đính chính Kiều Minh Tâm mới là quán quân chính thức.

MC Nguyên Khang gây phản ứng khi đọc sai kết quả của chung kết Giọng hát Việt nhí 2019. Ảnh: VTV giải trí

MC Nguyên Khang gây phản ứng khi đọc sai kết quả của chung kết Giọng hát Việt nhí 2019. Ảnh: VTV giải trí

Sự cố này khiến nam MC vấp phải nhiều tranh cãi và chỉ trích từ phía khán giả. Bởi vì sai sót nghiêm trọng này, các bé như òa khóc trên sóng trực tiếp. Bởi Giọng hát Việt Nhí là dành cho thiếu nhi, tâm trạng, cảm xúc của các con khi ứng phó với sự cố nhầm người chiến thắng gần như là điều không ai lường trước được.

Sau chương trình, Nguyên Khang thừa nhận sai sót của mình. Anh gửi lời xin lỗi đến mọi người và nhận trách nhiệm về mình vì nhầm lẫn này: “Khang không hề muốn dựa vào sự cố này để tạo scandal cho mình nổi tiếng hay gì cả. Thật sự Khang phải hoàn toàn nhận lỗi và trách nhiệm về mình vì Khang đã không đọc kỹ kết quả ghi trên giấy. Khi công bố kết quả Khang không đủ thời gian để tập trung nhìn vào kết quả. Khang đã nhận ra lỗi lầm của mình và gửi lời xin lỗi. Đây sẽ là sự cố nhớ đời của mình, Khang chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm và không bao giờ để xảy ra sự cố đáng tiếc như thế nữa”.

MC Nguyên Khang cũng xin lỗi các bé có liên quan trực tiếp đến kết quả, xin lỗi huấn luyện viên của các em. Thái độ trực tiếp đính chính và xin lỗi của Nguyên Khang khiến anh phần nào được cảm thông. Về phía huấn luyện viên Hương Giang, người tưởng nhầm học trò của mình chiến thắng đã chia sẻ: “Khang đến xin lỗi Giang và nói rằng vì Khang quá thích Chấn Quốc. Trong đầu bạn ấy chỉ có Chấn Quốc thôi. Khi Khang nói như vậy thì mình còn biết trách gì nữa. Người ta đã nói như thế thì mình chỉ biết hạnh phúc và mình tiếp nhận thôi chứ không trách chút gì luôn. Giang thấy đấy là niềm vui nhiều hơn là trách. Mặc dù mình nhìn biểu cảm của con trên sân khấu, sự hụt hẫng của con mình buồn chứ”. Tuy nhiên, Hương Giang và các huấn luyện viên khác là người lớn, việc điều chỉnh cảm xúc sau sự cố chắc chắn sẽ dễ dàng hơn đối với hai thí sinh Chấn Quốc và Minh Tâm. Sự cố của Nguyên Khang cũng kéo theo những lùm xùm thái độ khác nữa. Ví dụ như việc huấn luyện viên Lưu Thiên Hương cho rằng: Sự cố này là chút “sóng gió”, trải nghiệm để các con trưởng thành hơn, nhưng ca sĩ Dương Triệu Vũ thẳng thắn phản pháo: Nói như thế là không phù hợp với lứa tuổi các con.

Sự cố đọc nhầm kết quả của Nguyên Khang thực tế không phải không có tiền lệ. Đến cả các MC nổi tiếng thế giới cũng từng đọc sai kết quả tại một chương trình lớn. Nhưng rõ ràng với sự cố lần này, khán giả không khỏi ái ngại cho Nguyên Khang khi đang từ MC được yêu thích, gần đây, anh liên tục mắc lỗi.

Điển hình tại Confetti Việt Nam - chương trình hoàn toàn mới được sản xuất bởi Fremantle và Facebook, hai nhà sản xuất danh tiếng đến từ UK và US. Với mức đầu tư giải thưởng lên đến 500 triệu đồng mỗi tuần, gameshow đố vui này đang thu hút hàng trăm nghìn người tham gia mỗi số. MC đầu tiên của chương trình là diễn viên Sam. Tuy nhiên, đến tập phát sóng thứ 52, cô vắng mặt, thay vào đó là MC Nguyên Khang dẫn dắt. Ở một vài số Confetti, MC Nguyên Khang giữ sóng, không ít người chơi đã để lại bình luận: Tẩy chay chương trình, tẩy chay MC kiểu như: “MC Nguyên Khang kém duyên, làm nhiều trò quá lố. Tôi sẽ tạm biệt Confetti tại đây”. Nguyên Khang cũng mắc một vài lỗi sai kiến thức cơ bản tại chương trình và câu giờ dài lê thê khiến không ít người xem chương trình… bức bối. Chưa kể, nam MC còn bị nghi tiết lộ kết quả cho “người chơi thân quen” của chương trình này là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thậm chí là với cả người quen của Nguyên Khang trên facebook.

Rõ ràng, Nguyên Khang là một MC tài năng là điều không thể phủ nhận. Trẻ tuổi nhưng chịu khó học hỏi, bản thân anh cũng chia sẻ sẽ tiếp thu cả khen cả chê để hoàn thiện mình nhiều hơn. Nhưng để có được danh tiếng rất khó khăn, một hai lỗi sai sẽ xô đổ cả sự nghiệp và uy tín lâu nay mất công phấn đấu, gây dựng. Khi MC Steve Harvey từng gặp sự cố công bố sai kết quả tại Miss Universe 2015, Nguyên Khang chia sẻ rằng: MC luôn nhìn lại giấy khi công bố kết quả, ấy vậy mà chính anh lại gặp lỗi sai tương tự. Những lỗi sai sẽ là bài học nghề nghiệp đắt giá cho Nguyên Khang. Chỉ mong rằng những người trực tiếp, gián tiếp liên quan đến sự cố lỗi sai của MC sẽ không bị ảnh hưởng quá lâu.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-mic-vang-nguyen-khang-khi-mc-mac-loi-167712.html