Chuyển động SEA Games 30

Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành tấm HCV thứ 6 của mình tại SEA Games 30 khi vô địch nội dung 400m hỗn hợp nữ.

Cung thủ Lộc Thị Đào.

Cung thủ Lộc Thị Đào.

Cung thủ Lộc Thị Đào (bắn cung) trở thành vận động viên Việt Nam giàu thành tích nhất trong ngày 8-12 khi giành 3 HCV ở cả 3 nội dung mà cô tham dự gồm cá nhân cung 1 dây nữ, đồng đội nữ cung 1 dây, đôi nam nữ cung 1 dây. Theo Lộc Thị Đào, mục tiêu lớn nhất hiện tại của cô là giành vé tham dự Olympic 2020.

Võ sĩ Bùi Yến Ly.

Võ sĩ Bùi Yến Ly giành tấm HCV duy nhất cho đội tuyển võ Muay tại SEA Games 30 khi đánh bại võ sĩ chủ nhà Philippines tại trận chung kết hạng 54kg nữ vào chiều 8-12. Đây không phải là hạng cân sở trường của Bùi Yến Ly nhưng cô vẫn giành được chức vô địch thứ hai của mình tại đấu trường SEA Games.

Nguyễn Thị Ánh Viên.

Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành tấm HCV thứ 6 của mình tại SEA Games 30 khi vô địch nội dung 400m hỗn hợp nữ. Cũng ở nội dung này của nam, kình ngư Trần Hưng Nguyên đã tạo nên bất ngờ khi giành ngôi vô địch.

Phạm Thị Huệ.

Nhà vô địch nội dung 10.000m môn điền kinh Phạm Thị Huệ cho hay rằng vì thực hiện mục tiêu giành HCV tại SEA Games 30 nên cô đã tạm hoãn kế hoạch làm mẹ dù đã lập gia đình từ tháng 3-2019. Vì vậy, sau khi giành HCV đầu tiên trong các lần tham dự SEA Games, cô sẽ ưu tiên kế hoạch làm mẹ rồi sẽ tính đến kế hoạch trở lại tập luyện.

Các công ty lữ hành tại Hà Nội dự báo sẽ có khoảng hơn 1.000 cổ động viên đặt tour cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu tại trận chung kết môn bóng đá nam vào ngày 10-12 tới. Trước đó, có khoảng 600 cổ động viên Việt Nam đặt tour cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu bán kết môn bóng đá nam với U22 Campuchia.

Minh Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/chuyen-dong-sea-games-30-573184/