Chuyển động mạnh mẽ trước V.League 1-2021

Ngày 16-1 tới, Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2021 sẽ khai mạc. Mặc dù vẫn còn những trở ngại do phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và mối lo gián đoạn giải, nhưng nhiều câu lạc bộ (CLB) đã mạnh tay chi cả trăm tỷ đồng để chuẩn bị cho mùa giải mới, tạo ra sự sôi động hơn hẳn mấy mùa bóng trước.

Ngày 16-1 tới, Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2021 sẽ khai mạc. Mặc dù vẫn còn những trở ngại do phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và mối lo gián đoạn giải, nhưng nhiều câu lạc bộ (CLB) đã mạnh tay chi cả trăm tỷ đồng để chuẩn bị cho mùa giải mới, tạo ra sự sôi động hơn hẳn mấy mùa bóng trước.

Sau khi để mất ngôi vô địch ở mùa giải 2020 về tay Viettel, Hà Nội FC nhanh chóng nhận ra những nguyên nhân khiến họ mất điểm dù sở hữu đội hình mạnh nhất V.League 1. Mặc dù im ắng hầu như suốt mùa chuyển nhượng, nhưng cuối năm 2020, CLB có thành tích tốt nhất Việt Nam đã lên tiếng bằng bản hợp đồng với tiền đạo người Bra-xin Bru-nô Cun-ha, chân sút góp công lớn đưa Viettel lên ngôi vô địch mùa bóng vừa qua. Sự bổ sung này của Hà Nội FC sẽ thay thế cho tiền đạo người Gia-mai-ca là Ri-ma-ri-ô, cầu thủ đã sang thi đấu cho Bình Ðịnh. Mặc dù hậu vệ Ðoàn Văn Hậu khó thi đấu cả mùa cho Hà Nội FC, và dù phải thi đấu ở cả "mặt trận" trong nước lẫn AFC Cup 2021, đội bóng do huấn luyện viên (HLV) Chu Ðình Nghiêm dẫn dắt vẫn được đánh giá cao nhất.

CLB Viettel lên ngôi vô địch tại V.League 1-2020 đầy bất ngờ. Ðể thi đấu các giải trong nước và AFC Champions League, HLV Trương Việt Hoàng đã chiêu mộ thành công tiền đạo người Bra-xin Pê-đrô Pau-lô. Với sự bổ sung chất lượng này, hàng công của Viettel hy vọng sẽ được gia tăng sức mạnh và sẽ được kiểm chứng trong trận đối đầu với Hà Nội FC vào ngày 9-1 tới trong trận tranh Siêu Cúp quốc gia.

Việc CLB Viettel lên ngôi vô địch mùa bóng 2020 đã tạo động lực cho nhiều CLB khác. Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) không chỉ đưa về HLV Ki-a-ti-xắc với mức lương 600 triệu đồng/tháng mà còn bổ sung lực lượng cầu thủ mạnh mẽ. Bị đánh giá là yếu ở hàng hậu vệ, các ngoại binh thi đấu khá nhạt nhòa ở mùa giải 2020, cho nên HLV Ki-a-ti-xắc đã bổ sung tiền đạo người Bra-xin Oa-sinh-tơn Bra-đao, sinh năm 1990, người từng thi đấu khá nhiều cho các CLB tại Ðông - Nam Á. Ở hàng phòng thủ, đội bóng phố núi có thêm cựu trung vệ đội tuyển U23 Hàn Quốc Kim Dong-so, cầu thủ sinh năm 1995 trưởng thành từ "lò" đào tạo Hăm-buốc SV (Ðức) có thể chơi tốt cả vai trò tiền vệ phòng ngự, trong khi trung vệ Ða-mia Mê-mô-vích người Xéc-bi-a vẫn còn một năm hợp đồng với HAGL. Về cầu thủ trong nước, khá nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, hậu vệ Nguyễn Văn Việt (CLB Than Quảng Ninh), hậu vệ Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP Hồ Chí Minh) cũng đã về làm đồng đội của Công Phượng. Ngoài ra, có trung vệ Việt kiều S. Ðặng cũng thi đấu cho đội bóng của "bầu" Ðức. Với sự bổ sung mạnh mẽ này, HAGL trở thành một đội bóng mạnh có khả năng tranh chấp ngôi đầu V.League 1-2021.

Mùa bóng 2020, CLB TP Hồ Chí Minh được đầu tư mạnh mẽ, nhưng không thành công bởi dàn cầu thủ thiếu ổn định và lối chơi nhạt nhòa. Bước vào mùa bóng mới, tân HLV A-lếch-xan-đrê Pôn-kinh, người cổ súy lối đá đẹp sẽ cùng hàng loạt cầu thủ nội và ngoại mới bổ sung như tiền đạo người Bra-xin Gio-ao Pau-lô, tiền vệ Lee Nguyễn, thủ môn Phạm Văn Cường (đến từ Quảng Nam), trung vệ Phạm Hoàng Lâm (đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Thân Thành Tín (đến từ Sài Gòn), tiền vệ Phù Trung Phong, Lê Quyền Huy Tín (đến từ Bình Phước), Phan Thanh Hậu (đến từ HAGL), Lê Sỹ Minh (đến từ Nam Ðịnh) và tiền đạo Hồ Tuấn Tài (đến từ Sông Lam Nghệ An)… Với một đội hình gần như mới tinh, "Chiến hạm đỏ" có thể sẽ gây nên những bất ngờ ở mùa bóng 2021.

Topenland Bình Ðịnh là một "nhà giàu" mới tại V.League 1-2021 khi được tài trợ tới 300 tỷ đồng trong ba mùa bóng cùng giải thưởng 10,7 tỷ đồng và năm tỷ đồng nếu đoạt ngôi vô địch, á quân hoặc hạng ba tại V.League 1 năm nay; nếu đạt các danh hiệu ở Cúp quốc gia thì mức thưởng theo thứ tự vô địch, á quân, hạng ba lần lượt là ba, hai và một tỷ đồng. Với dàn nội binh khá mạnh, sự bổ sung tiền đạo Ri-ma-ri-ô (từ Hà Nội FC), hậu vệ Ahn Byung-keon (từ Sài Gòn FC), tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài (từ Bình Dương), Dương Thanh Hào (từ Quảng Ninh) và hàng loạt gương mặt nổi bật khác như Phạm Văn Thành, Ðinh Tiến Thành, Tống Ðức An, Lê Thanh Bình, đội bóng đại diện vùng đất võ Bình Ðịnh sẽ khiến cho cuộc đua tranh ngôi vô địch 2021 thêm hấp dẫn.

Ngoại trừ Than Quảng Ninh vừa xảy ra nạn "chảy máu" cầu thủ lẫn HLV, các CLB còn lại ở V.League 1-2021 như Sài Gòn FC (thay mới 19 cầu thủ), Thanh Hóa (thay Chủ tịch và HLV), Sông Lam Nghệ An (đôn nhiều cầu thủ trẻ tuyến dưới lên), Becamex Bình Dương (đưa về HLV Phan Thanh Hùng và một số cầu thủ chất lượng), Dược Nam Hà Nam Ðịnh (thay hai ngoại binh)… sẽ khiến V.League 1-2021 hứa hẹn cuốn hút hơn hẳn mấy mùa bóng trước.

MINH GIANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhip-song-the-thao/chuyen-dong-manh-me-truoc-v-league-1-2021-630774/