Chuyện đời thăng trầm của nữ doanh nhân 'giàu nhất xứ Hương Cảng': Làm dâu hào môn nhưng cuộc sống chẳng dễ dàng, một mình gánh vác gia sản gia đình, đến 90 tuổi sở hữu tài sản 11 tỷ USD

Dù phải trải qua vô vàn thăng trầm và biến cố, nữ doanh nhân vẫn giữ vững bản lĩnh để chèo lái con thuyền kinh doanh của gia đình cập bến thành công.

Tháng 2 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về sự ra đi Lục Nhạn Quần (Lu Yanqun) - vợ của tỷ phú Lợi Hiếu Hòa, đồng thời một trong những nữ doanh nhân tài giỏi và quyền lực nhất Hong Kong (Trung Quốc).

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị với Lục Nhạn Quần vì cho rằng cuộc sống của bà quá dễ dàng - xuất thân danh giá, làm dâu hào môn, một mình nắm trong tay vô số bất động sản ở một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới. Nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau cuộc sống giàu có ấy là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ và đặc biệt là một bản lĩnh đáng nể.

Xuất thân danh giá

Lục Nhạn Quần sinh năm 1925 trong một gia đình danh giá, cha là Lục Văn Lưu - một doanh nhân giàu có nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc), ông từng là cố vấn cho chính quyền tỉnh Quảng Đông. Ngoài ra, ông nội của Lục Nhạn Quần cũng rất quyền lực, ông là người sáng lập Ngân hàng Quảng Đông. Có thể nói gia đình bà chính là một trong gia đình rất quyền thế nhất thời bấy giờ.

Ngay từ nhỏ, sự nghiệp học hành của Lục Nhạn Quần vô cùng được coi trọng. Bà học tại trường trung học nữ sinh St. Stephen. Đây là trường nữ sinh tốt nhất ở Trung Quốc lúc bấy giờ, sau này rất nhiều danh nhân, nhân vật nổi tiếng cũng đã tốt nghiệp từ đây. Sau đó, Lục Nhạn Quần đã đến Đại học Nữ sinh Millus (Mỹ) để học tập, bà đã lấy được bằng cử nhân về quản lý kinh doanh ở đây - một điều vô cùng cực kì đáng nể trong thời kỳ ấy.

Những kinh nghiệm tích lũy trong thời gian du học chính là nền tảng để Lục Nhạn Quần có thể tiếp quản và vực dậy công việc kinh doanh sau khi kết hôn.

Cuộc hôn nhân đặc biệt

trong giới nhà giàu những năm 1950

Lục Nhạn Quần và Lợi Hiếu Hòa đã mến mộ nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt

Lục Nhạn Quần và Lợi Hiếu Hòa đã mến mộ nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt

Năm 1949, sau khi tốt nghiệp về nước, Lục Nhạn Quần kết hôn với Lợi Hiếu Hòa - một thiếu gia giàu có. Cuộc hôn nhân của hai người họ lúc đó chính là một trong những cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối trong giới thượng lưu thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Gia tộc họ Lợi là một đại gia tộc giàu có và đặc biệt, cha của Lợi Hiếu Hòa - Lợi Hứa Thận có đến 4 người vợ và 15 người con. Gia đình họ là một trong số ít những gia tộc đông con mà các con không tranh giành tài sản với nhau, trái lại các thành viên trong gia đình còn vô cùng thân thiết bất chấp mọi sự khác biệt.

Chồng của bà - Lợi Hiếu Hòa đã từng theo học Luật tại Đại học Oxford và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình khi còn rất trẻ. Một điều đặc biệt nữa chính là vào thời đó, có rất nhiều người giàu có ba đến bốn vợ lẽ, nhưng Lợi Hiếu Hòa chỉ có một người vợ duy nhất là Lục Nhạn Quần.

Biến cố gia tộc và bản lĩnh phi thường

Cứ ngỡ làm dâu hào môn cuộc sống sẽ sung sướng. Tuy nhiên, sau cái chết của Lợi Hứa Thận - cha của Lợi Hiếu Hòa, công việc kinh doanh của gia đình ông gặp vô vàn khó khăn. Trong giai đoạn từ 1940 trở đi, gia tộc họ Lợi càng ngày càng sa sút.

Trong những ngày tháng khó khăn của gia tộc họ Lợi, Lục Nhạn Quần là người đã tiếp quản và góp công vực dậy công việc kinh doanh của gia đình. Trước khi mất, cha của Lợi Hiếu Hòa đã mua lại một khu đất rộng lớn ở Hong Kong (Trung Quốc), đặt tên là Li Garden Hill. Đến những năm 1950, chính quyền đã đồng ý với dự án cải tạo của gia tộc họ Lợi, toàn bộ Li Garden Hill được san lấp, sau đó đất được sử dụng để cải tạo biển tạo thành một đường bờ biển mới, chính là Causeway Bay ngày nay.

Sau khi Causeway Bay hình thành, giao thông và hoạt động kinh doanh bắt đầu phát triển. Chồng của Lục Nhạn Quần, Lợi Hiếu Hòa, bắt đầu xây dựng một nhà hàng Li Garden ở Causeway Bay. Gia đình Lục Nhạn Quần kiểm soát ít nhất một phần ba đất đai ở Causeway Bay, và khi Causeway Bay bắt đầu phát triển cũng là lúc gia tộc họ Lợi trở thành những người quyền lực nhất.

Năm 1980, khi Lục Nhạn Quần 56 tuổi, chồng bà là Lợi Hiếu Hòa qua đời vì một cơn đau tim. Ba năm sau, anh trai của Lợi Hiếu Hòa là Lợi Minh Trạch cũng qua đời vì bệnh tim, Lục Nhạn Quần một mình gánh vác toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình.

Sau khi trực tiếp quản lí công việc kinh doanh của gia đình, Lục Nhạn Quần đã mạnh dạn đầu tư vào Causeway Bay. Bà đã phá bỏ nhiều tòa nhà cũ mà gia đình đầu tư trước đây để xây dựng các tòa nhà hiện đại, sau đó tiếp tục sử dụng số tiền thuê nhà đã nhận để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nữ doanh nhân quyền lực của Hong Kong

và khối tài sản 11 tỷ USD

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường bất động sản, giá trị bất động sản do Lục Nhạn Quần xây dựng ở Causeway Bay đã tăng chóng mặt. Giờ đây ở Causeway Bay, gia đình Lục Nhạn Quần có 300 cửa hàng, 9 tòa nhà văn phòng và 345 căn hộ cho thuê. Tổng giá trị của những bất động sản này khoảng hơn 90 tỷ HKD (khoảng 11 tỷ USD).

Ngoài ra, gia đình Lục Nhạn Quần đã chi hơn 400 triệu USD để tiếp quản trung tâm mua sắm Century Plaza ở Thượng Hải vào năm ngoái. Trước đó, Lục Nhạn Quần cũng đã đầu tư vào Gateway Plaza ở Thượng Hải.

Trước khi qua đời, Lục Nhạn Quần sống ở vịnh Repulse, một khu vực giàu có bậc nhất Hong Kong (Trung Quốc). Bà cũng có nhiều xe sang và đủ loại trang sức cao cấp. Ở tuổi 90, ở Lục Nhạn Quần vẫn toát lên khí chất cao quý và vẻ đẹp bất chấp thời gian - điều mà không nhiều phụ nữ có thể làm được ở tuổi này. Lục Nhạn Quần đã chăm sóc bản thân rất tốt, đến tận khi rời khỏi thế giới này, bà vẫn minh mẫn và không phải chịu sự đau đớn dày vò của bệnh tật mà vẫn giữ được vẻ đẹp khí chất ngút trời hiếm có.

Thiên An

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chuyen-doi-thang-tram-cua-nu-doanh-nhan-giau-nhat-xu-huong-cang-lam-dau-hao-mon-nhung-cuoc-song-chang-de-dang-mot-minh-ganh-vac-gia-san-gia-dinh-den-90-tuoi-so-huu-tai-san-11-ty-usd-4202214464028838.htm