'Chuyển đổi giới tính không chỉ là phẫu thuật mà còn là vấn đề pháp lý rất lớn'

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, công dân có quyền chuyển đổi giới tính nhưng cần theo quy định của pháp luật.

Sáng 16/7, phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện Bộ Y tế đang thực hiện một số dự án luật, trong đó có Luật dân số, Luật chuyển đổi giới tính và Luật phòng bệnh.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

“Chúng tôi đang phối hợp với Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, tới đây sẽ họp với 2 bên và sẽ có một chương trình xây dựng tổng thể chung ngành Y tế giai đoạn 2021-2026. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ thực hiện theo đúng quy trình”, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay.

Liên quan đến dự án Luật chuyển đổi giới tính, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, công dân có quyền chuyển đổi giới tính, việc chuyển đổi giới tính cần theo quy định của pháp luật, hiện luật này đang giao cho Bộ Y tế xây dựng.

“Chuyển đổi giới tính không chỉ đơn thuần là vấn đề y tế, vấn đề sức khỏe, vấn đề phẫu thuật mà nó còn là vấn đề về pháp lý rất lớn. Ngoài ra còn khía cạnh về tâm lý, khía cạnh về xã hội đều phải quan tâm đến trong dự thảo, dự án Luật chuyển đổi giới tính.

Vì vậy, đề nghị Chính phủ quan tâm trong việc phối hợp với các cơ quan và Bộ Y tế trong việc này”, bà Nguyễn Thúy Anh đề xuất.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. (Ảnh: Quochoi.vn)

Về Luật dân số, bà Nguyễn Thúy Anh cho biết đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định để lại dự án luật này bao giờ đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội.

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-doi-gioi-tinh-khong-chi-la-phau-thuat-ma-con-la-van-de-phap-ly-rat-lon-ar558042.html