Chuyến đi thiện nguyện đáng nhớ của Hải quân Canada tại Khánh Hòa

Trong những ngày ở thăm Khánh Hòa, đoàn thủy thủ tàu khu trục tuần tra Regina và tàu tiếp vận hậu cần Asterix của Hải quân Hoàng gia Canada đã tới thăm và dành tặng Mái Ấm Nhân Ái, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa những món quà ý nghĩa.

Đại sứ Canada (thứ ba, trái) và Đại diện Đoàn Hải quân Canada trao tượng trưng tiền hỗ trợ cho Mái Ấm Nhân Ái. Ảnh: ĐSQ Canada tại VN

Đại sứ Canada (thứ ba, trái) và Đại diện Đoàn Hải quân Canada trao tượng trưng tiền hỗ trợ cho Mái Ấm Nhân Ái. Ảnh: ĐSQ Canada tại VN

Mái Ấm Nhân Ái (Cam Ranh, Khánh Hòa) là nơi nuôi dạy hơn 100 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, tàn tật, lang thang...Trong chuyến thăm, các sĩ quan hải quân Canada đã có quãng thời gian "trở lại tuổi thơ" đáng nhớ, khi cùng các em bé vẽ tranh, chơi bóng, giúp sơn sửa khu vui chơi, tặng quà là những cuốn sách tô màu tranh phong cảnh Canada.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Quỹ Boomer's Legacy, Đoàn đã trao tặng 10.000 đô-la Canada (gần 180 triệu đồng) để Mái Ấm nâng cấp, cải tạo con đường phía trước, đảm bảo an toàn giao thông vào mùa mưa và phòng tránh các bệnh gây ra bởi ô nhiễm do ngập lụt.

Chiều cùng ngày, đoàn thủy thủ đã đến thăm, tặng quà và sơn lại gần 100 mét vuông tường tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Theo Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul, chuyến thăm của tàu Hải quân Canada tại Khánh Hòa từ ngày 10 - 13/6 với nhiều hoạt động xã hội nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Canada nói chung, cũng như quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa và các tổ chức của Canada nói riêng.

*Những khoảnh khắc đẹp trong chuyến thăm Mái Ấm Nhân Ái và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Khánh Hòa của đoàn Hải quân Canada: (Ảnh: ĐSQ Canada tại Việt Nam)

Buổi giao lưu đem lại cảm giác ấm áp cho các em bé thiệt thòi, mà còn đem lại những niềm vui bình dị cho các thủy thủ đoàn.

Một thành viên đoàn thoải mái tận hưởng khoảnh khắc "trở về tuổi thơ" khi cùng các em nhỏ tô màu trên sàn nhà.

Em bé Việt Nam, thủy thủ Canada "giao tiếp" bằng trái bóng tròn.

Một thủy thủ Canada hào hứng sơn lại đồ chơi cho các em bé giữa trưa hè.

Cùng ngày Đoàn đã tới thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội (TTBTXH) tỉnh Khánh Hòa:

Các sĩ quan hải quân Canada miệt mài sơn lại tường TTBTXH Khánh Hòa.

Đại diện Hải quân Canada trao quà cho TTBTXH Khánh Hòa.

Đại sứ Canada ân cần bế một em bé ở TTBTXH Khánh Hòa.

Hương Lan

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chuyen-di-thien-nguyen-dang-nho-cua-hai-quan-canada-tai-khanh-hoa-79706.html