Chuyện của Hải... để Hải lo

Quang Hải chơi tuyệt hay ở VCK U.23 châu Á 2018. Sau đó, tuyển thủ quốc gia này chủ yếu chơi tròn vai ở SEA Games, AFF Cup, Asian Cup...

Trong màu áo Hà Nội FC, Quang Hải cũng chơi không quá nổi bật. Có thể tiền vệ này phải cày ải quá nhiều trong một năm, thường tới 60 trận/mùa giải đã khiến anh bị kiệt sức. Trong khi đó, với độ tuổi của Quang Hải, FIFA khuyến nghị cầu thủ chỉ nên chơi từ 35 đến 40 trận/năm. Quang Hải đã “cày” liên tục từ năm 2018 đến nay, trừ phi anh bị chấn thương như hồi SEA Games 2019. Khi tiền vệ này bị chấn thương sau trận thắng U.22 Singapore, anh đã bảo với người đàn anh Hùng Dũng: “Em biết trước sau chuyện này cũng sẽ đến. Vấn đề là thời điểm nào mà thôi”.

Với tầm quan trọng và số lần ra sân nhiều như thế, nên việc Quang Hải gần như không kịp thở sau mỗi giải đấu đã trở thành chuyện thường tình. HLV Park Hang-seo biết rõ hơn cả nhưng ông không thể không gọi tiền vệ con cưng này vào các đội tuyển quốc gia. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi kết thúc trận đấu gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Quang Hải phải nhanh chóng hội quân với U.22 Việt Nam để tham dự SEA Games 2019, đã nói lên tầm ảnh hưởng quan trọng của Quả bóng bạc Việt Nam 2019.

 Quang Hải luôn ra sân thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Quang Hải luôn ra sân thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Khi Quang Hải bị chấn thương, xuống phong độ, có nhiều "biến động" trong cuộc sống riêng tư thì một số người lại nhao lên đồn thổi. HLV Nguyễn Thành Vinh lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến phong độ của Quang Hải: “Chuyện mất phong độ vì vấn đề tình cảm không phải hiếm. Trước trận đấu, lẽ ra anh cần tập trung tâm lý nhưng có thể xao nhãng vì chuyện gia đình, bản thân hay tình yêu. Đời tư cầu thủ có tên tuổi sẽ hay bị chú ý, thậm chí “ném đá” khiến cầu thủ bị tác động. Anh muốn lảng tránh cũng không được. Có thể anh không ham chơi dẫn tới sa sút phong độ nhưng chịu tác động từ bên ngoài nên sẽ ảnh hưởng chuyên môn”.

Thiết nghĩ, phải ở trong hoàn cảnh mới biết thực hư, hay dở ra sao. Quang Hải không còn nhỏ, chắc chắn không cần phải tỏ ra nổi trội trong chuyện tình cảm để đánh bóng hình ảnh. Khi tiền vệ này đóng nhiều quảng cáo, tham dự nhiều sự kiện, bầu Hiển đã góp ý nhẹ nhàng, đại loại cháu cứ tập trung thi đấu tốt cho Hà Nội FC, mọi chuyện khác cháu không phải lăn tăn.

Bầu Hiển hiểu Quang Hải cần gì, vì thế ông không can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư. Ở trên đỉnh cao thì áp lực càng lớn. Việc Quang Hải cần một bờ vai, một chỗ dựa tình cảm để lấy lại thăng bằng cũng là chuyện hết sức đời thường. Bất thường là đôi khi thiên hạ cố tình xăm xoi, đào bới đời tư người khác. Chuyện tình cảm của Quang Hải, hãy để cầu thủ này được tự do và tự lo.

Bài và ảnh: CẨM TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/chuyen-cua-hai-de-hai-lo-619976