Chuyện của hai 'bàn tay vàng' kỹ năng nghề quốc gia

Xác định học trường nghề để có việc làm ổn định và tự lập sớm, Trần Thanh Thiên và Huỳnh Công Thanh đã nỗ lực hết mình trong những năm học nghề. Huy chương vàng trong kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 là phần thưởng xứng đáng cho sự phấn đấu này. Đó cũng là khởi đầu để cả hai tự tin bước vào đời và theo đuổi công việc mà mình đã chọn.

Huỳnh Công Thanh (trái) và Trần Thanh Thiên tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11. Ảnh: H.Yến

Huỳnh Công Thanh (trái) và Trần Thanh Thiên tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11. Ảnh: H.Yến

* Hài lòng với lựa chọn của bản thân

Ngay khi đang học lớp 12, Trần Thanh Thiên (quê ở H.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã quyết định sẽ vào Đồng Nai để học nghề. Tốt nghiệp THPT, Thiên đăng ký học ngành Điện công nghiệp, Khoa Điện - điện lạnh Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai. Việc học ở trường nghề không có nhiều áp lực, nhờ có thực hành ngay sau khi học lý thuyết nên các môn học đều khá dễ tiếp thu. Thỉnh thoảng, Thiên tranh thủ thời gian đi làm thêm nhưng vẫn đảm bảo thời gian học tập.

Đề thi của nội dung Robot di động là với tổng thời gian 14 tiếng (trong 3 ngày), các đội thi (mỗi đội 2 thí sinh) phải lắp ráp được robot và lập trình để robot có thể thực hiện công việc lấy hàng, sắp xếp vào kho. Như vậy, mỗi đội thi sẽ đưa ra giải pháp khác nhau để hoàn thành đề bài.

Thiên và Thanh mất 4 tiếng để lắp ráp được robot và dành 8 tiếng để lập trình. Sau khi lập trình, robot có thể thông qua camera đọc mã code trên các hàng hóa ở những vị trí khác nhau và sắp xếp lại theo yêu cầu.

Nhờ ham học hỏi, nhanh nhẹn nên Thiên trở thành gương mặt sáng giá trong kỳ thi kỹ năng nghề ở cấp trường và được chọn đi dự thi cấp quốc gia. Thời gian tập luyện để dự thi cũng là lúc Thiên được làm quen với môn lập trình bởi đây là một nội dung bắt buộc của bài thi. Chưa có kiến thức nền nên Thiên phải nỗ lực rất nhiều. “Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đáng lẽ kỳ thi tổ chức từ hồi tháng 2 phải dời lại đến tận tháng 10. Đó cũng là thuận lợi vì em có thêm thời gian để luyện tập, học thêm về lập trình” - Thiên chia sẻ.

ThS Lê Văn Em, giảng viên Khoa Điện tử, giáo viên huấn luyện cho Thiên và Thanh nhận xét: “Thiên có khả năng tiếp thu nhanh và lập trình khá tốt. Vì vậy, em là người chịu trách nhiệm chính ở phần lập trình cho robot trong kỳ thi”.

Kết quả của quá trình luyện tập miệt mài và sự bình tĩnh, tự tin trong kỳ thi đã mang đến cho Thiên và Thanh tấm huy chương vàng ở nội dung thi nghề Robot di động. Kết thúc kỳ thi cũng là thời điểm mà Thiên tốt nghiệp cao đẳng. Hiện tại, Thiên về quê nghỉ ngơi trước khi quay trở lại Đồng Nai tìm việc làm.

Thiên bộc bạch: “Thành công nhất của em khi đến với kỳ thi là quá trình luyện tập đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều. Em không chỉ được học hỏi thêm về kỹ năng nghề mà còn được thầy nhắc nhở để cải thiện các kỹ năng mềm, nhất là kỹ năng giao tiếp. Em nghĩ nhờ điều này mà em tự tin hơn”.

* Tự tin bước tiếp

Là đồng đội của Thiên trong kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia nhưng Huỳnh Công Thanh nhỏ hơn Thiên 3 tuổi. Thanh là học viên hệ trung cấp, ngành Điện tử công nghiệp. Ngay khi học lớp 9, Thanh đã xác định sẽ đi học trường nghề để sớm có việc làm, tự trang trải cuộc sống.

Vừa học nghề, vừa học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên nhưng Thanh vẫn hoàn thành tốt các nội dung học tập. Thanh cũng xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ trong kỳ thi kỹ năng nghề cấp trường để được chọn đi dự thi cấp quốc gia. Thời gian luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi bắt đầu từ tháng 12-2019. Đây cũng là thời điểm mà Thanh phải tăng cường ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, Thanh đã phải ngưng luyện tập một thời gian, sau khi thi tốt nghiệp THPT mới dốc toàn lực cho kỳ thi tay nghề.

Thanh là một trong gần 1 ngàn học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai mới nhận bằng tốt nghiệp cuối tháng 10 vừa qua. 18 tuổi, vừa có trong tay tấm bằng tốt nghiệp THPT, vừa có bằng trung cấp nghề, Thanh hiện đang làm việc thời vụ để có thời gian học liên thông cao đẳng.

“Điều khiến em hài lòng khi học trường nghề là em vừa được học văn hóa, vừa được tìm hiểu ngành nghề mình thích mà không phải đóng học phí học nghề. Không những vậy, nếu học giỏi lại còn được nhận học bổng nữa” - Thanh chia sẻ.

Nói về cậu học trò này, ThS Lê Văn Em cho biết: “Quá trình huấn luyện, do trình độ học thấp hơn nên Thanh tiếp thu có phần chậm hơn Thiên. Tuy vậy, Thanh là người có suy nghĩ chín chắn, ý thức tự lập cao và có tinh thần trách nhiệm”.

Hiện tại, Thanh đang học liên thông lên cao đẳng. Ban ngày đi làm, buổi tối đi học, Thanh tự lo cho tương lai của mình mà không phụ thuộc vào sự trợ giúp của gia đình.

Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202011/chuyen-cua-hai-ban-tay-vang-ky-nang-nghe-quoc-gia-3030630/