Chuyện của đại gia phong lưu: Có hàng nghìn bạn tình, 200 bạn gái, 80 tuổi vẫn cặp với gái trẻ

Lâm Kiến Danh là đại gia phong lưu bậc nhất Hong Kong. Theo truyền thông, vị tỉ phú nổi tiếng có tới hơn 1000 người tình và hơn 200 bạn gái chính thức.

Ở Hong Kong (Trung Quốc), nhắc đến cái tên Lâm Kiến Danh không ai là không biết. Ông chính là con trai cả của Lâm Bách Hân – nhân vật có quyền lực lớn trong hai ngành bất động sản và giải trí của xứ Cảng thơm.

Lâm Bách Hân là người sáng lập tập đoàn Lệ Tân (hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn, viễn thông, giải trí) và là đồng sáng lập đài truyền hình ATV - một trong hai đài truyền hình lớn nhất Hong Hong, cũng là đối thủ lớn của TVB nhiều năm trời.

Lâm Kiến Danh là doanh nhân quyền lực, giàu có đồng thời nổi tiếng phong lưu bậc nhất Hong Kong.

Lâm Kiến Danh là doanh nhân quyền lực, giàu có đồng thời nổi tiếng phong lưu bậc nhất Hong Kong.

Có xuất thân bề thế, sinh ra đã ngậm thìa vàng nên vị đại gia sinh năm 1937 nắm trong tay quyền lực và khối tài sản khổng lồ. Ngoài chức Phó chủ tịch Tập đoàn Lệ Tân, Lâm Kiến Danh còn là ông chủ của công ty giải trí Đại Danh (Big Honor Entertainment).

Giàu có, quyền lực nên Lâm Kiến Danh không thiếu những bóng hồng vây quanh. Bản thân vị tỷ phú cũng là người phong lưu, đào hoa với rất nhiều cuộc tình ồn ào, tốn giấy mực báo chí

Từng trải qua 2 đời vợ cùng 1 cuộc hôn nhân không chính thức và có 4 người con, nhưng Lâm Kiến Danh vẫn qua lại với vô số mỹ nữ trẻ đẹp, trong đó có không ít diễn viên, hoa hậu, á hậu đình đám. Lê Tư, Trần Ỷ Minh, Trương Đông Lâm, Thái Tuệ Mẫn, Châu Yến Trân,… đều dính tin đồn tình ái với người đàn ông quyền thế này.

Lâm Kiến Danh thường xuyên xuất hiện bên cạnh những mỹ nhân trẻ đẹp.

Vốn khá cởi mở về đời sống tình ái, Lâm Kiến Danh từng thẳng thắn tuyên bố trước truyền thông: “Tôi có hơn một nghìn bạn tình, nhiều đến mức không thể nhớ tên từng người. Tôi chỉ nhớ người trẻ nhất là 19 tuổi”. Số bạn gái chính thức của Lâm Kiến Danh cũng lên tới con số 200.

Bước sang tuổi 70, tỷ phú họ Lâm vẫn rất phóng khoáng, thường xuyên hẹn hò với các cô gái trẻ đáng tuổi cháu. Năm 2007, ông bị bắt gặp hẹn hò với người đẹp Diêu Vận kém 47 tuổi. Năm 2014, khi đã 76 tuổi, ông cặp kè với Hoa hậu Câu Vân Tuệ kém mình tới 45 tuổi. Ngoài ra ông còn qua lại với nhiều cô gái mới ở độ tuổi đôi ba mươi.

Càng lớn tuổi, Lâm Kiến Danh càng không ngại tìm đến những cô gái trẻ đẹp bất chấp sự soi mói, gièm pha từ dư luận. Ông còn tự hào khoe chưa từng phải theo đuổi ai mà các mỹ nhân tự tìm đến. Trong số đó, cuộc tình ồn ào nhất của ông là với Á hậu Hong Kong Hà Ngạo Nhi, kém ông 51 tuổi.

Mối quan hệ của Lâm Kiến Danh và Hà Ngạo Nhi gây nhiều tai tiếng, thị phi và tốn không ít giấy mực của báo giới.

Hà Ngạo Nhi sinh năm 1988 trong gia đình giàu có. Cô bắt đầu nổi tiếng khi giành giải phụ Người đẹp Đại sứ Du lịch khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2007. Cha cô –Hà Thế Căn vốn là chủ một trường đua ngựa và sở hữu nhiều công ty bất động sản, thời trang, nhưng sau này việc làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất nên phải tuyên bố phá sản.

Vì muốn vực dậy công việc kinh doanh, Hà Thế Căn đã "mai mối" con gái mình cho Lâm Kiến Danh. Giữa năm 2014, đại gia họ Lâm và mỹ nhân 8X bị phát hiện cùng ngồi hàng ghế đầu ở một buổi hòa nhạc. Cặp đôi ông - cháu tỏ ra giữ khoảng cách nhưng khi ánh đèn mờ đi, họ liên tục thì thầm thân mật.

Năm 2015, khi Hà Ngạo Nhi kết thúc hợp đồng với TVB, Lâm Kiến Danh không tiếc chi tiền bạc để “chiêu dụ” cô về công ty Big Honor Entertainment do mình quản lý. Tại buổi lễ ký kết, Hà Ngạo Nhi diện váy trắng lộng lẫy như cô dâu còn Lâm Kiến Danh khoác lên người bộ âu phục đen sang trọng. Sự kiện có sự góp mặt của gia đình người đẹp họ Hà lẫn con gái đỡ đầu của ông Lâm. Đặc biệt, Lâm Kiến Danh còn chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương “khủng” tặng cho Hà Ngạo Nhi trước sự chứng kiến của đám đông.

Sau đó, bộ đôi lệch nhau 51 tuổi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và công khai có những cử chỉ thân mật. Chính những điều này khiến cả hai vướng tin đồn tình ái.

Tuy nhiên trước loạt tin đồn kiều nữ Hong Kong ra sức phủ nhận và nhấn mạnh Lâm Kiến Danh chỉ là một tiền bối mà cô rất kính trọng. Để chứng minh mối quan hệ giữa mình và đại gia Lâm hoàn toàn "trong sáng", Hà Ngạo Nhi đã tung tin hẹn hò với Châu Tử Dương. Song Châu Tử Dương vốn chỉ là ca sĩ bình thường nên cha Hà Ngạo Nhi cực lực ngăn cấm chuyện tình cảm này. Dưới áp lực gia đình, Hà Ngạo Nhi phải chia tay người tình trẻ để quay lại với Lâm Kiến Danh.

Sau đó hai người còn tổ chức buổi tiệc nhận nhau là “cha và con nuôi”, song nhiều người cho rằng đây chỉ là cách cả hai hợp thức hóa mối quan hệ tình ái.

Dù bỏ ra nhiều công sức, tiền bạc cho Hà Ngạo Nhi, nhưng cuối cùng Lâm Kiến Danh vẫn không thể níu giữ trái tim người đẹp. Khi kinh tế gia đình vực dậy cũng là lúc cô nàng dứt áo ra đi. Sau khi chia tay, vị tỉ phú phong lưu được cho là không hề tức giận mà còn rất trân trọng mối quan hệ này.

Đầu tháng 1 năm nay, Lâm Kiến Danh trút hơi thở cuối cùng tại Viện điều dưỡng Hong Kong vì căn bệnh ung thư hạch, hưởng thọ 84 tuổi. Nằm viện một thời gian dài nhưng không một người tình cũ nào đến thăm ông. Đến ngày đại gia này mất, chỉ có duy nhất Hà Ngạo Nhi tới viếng, còn lại không một bóng hồng cũ nào xuất hiện trong đám tang.

Điều này khiến nhiều người không khỏi lắc đầu chua xót cho vị tỷ phú nức tiếng phong lưu một thời. Cả đời giàu sang, mỹ nhân vây quanh vô số nhưng đến khi nhắm mắt xuôi tay, Lâm Kiến Danh vẫn không có được một người phụ nữ thật lòng yêu thương mình. Tiền bạc có thể mang lại cho ông mọi thứ nhưng sẽ mãi mãi không thể mua được tấm chân tình.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-cua-dai-gia-phong-luu-co-ca-nghin-ban-tinh-200-ban-gai-a512362.html