Chuyển công an 72 trường hợp xây dựng không phép

Các trường hợp này bị thanh tra TP Đà Nẵng nghi ngờ cố tình xây dựng không phép, giả mạo hồ sơ để trục lợi tiền bồi thường tại dự án ga đường sắt mới.

“Thanh tra TP Đà Nẵng đã chuyển cho Công an TP điều tra 72 trường hợp nghi vấn xây dựng nhà không phép, giả mạo hồ sơ liên quan đến đất đai tại hai phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu”. Sáng 12-3, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, thông tin với Pháp Luật TP.HCM.

Âm ỉ từ lâu

Ông Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, cũng xác nhận thông tin này. Ông Đức cho hay theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, đơn vị đã thực hiện hai cuộc thanh tra liên quan vị trí quy hoạch ga đường sắt mới ở quận Liên Chiểu nói riêng và xây nhà không phép ở quận này nói chung.

“Ngoài việc chuyển một số hồ sơ sang Công an TP, chúng tôi vẫn tiếp tục công tác thanh tra. Dự kiến đầu tháng 4 sẽ kết thúc thanh tra và báo cáo kết quả cho UBND TP” - ông Đức nói.

Cũng theo ông Đức, việc xây nhà không phép tại quận Liên Chiểu dư luận đã âm ỉ khá lâu. Năm 2017, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu phải chấn chỉnh quyết liệt và chỉ đạo thanh tra vào cuộc. Các vụ việc ở hai phường nói trên chủ yếu là do thanh tra phát hiện.

Một trường hợp xây dựng không phép ngay vị trí quy hoạch ga đường sắt mới được ghi nhận tháng 12-2017. Khi thanh tra TP Đà Nẵng vào cuộc, tình hình mới dịu xuống. Ảnh: TẤN VIỆT

Tạm lắng khi có thanh tra

Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, tại một số tuyến đường thuộc hai phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam (vị trí quy hoạch xây dựng ga đường sắt mới), chúng tôi ghi nhận thực trạng xây dựng vẫn diễn ra rầm rộ. Trong nhiều hẻm, gạch đá, vật liệu xây dựng… chất đầy lối đi. Hàng loạt căn nhà tạm bợ còn tươi màu vữa, chủ yếu là nhà cấp 4. Tới chiều 12-3, tình trạng này đã giảm mạnh.

Bà Lệ, trú tổ 78 phường Hòa Khánh Nam, kể: Từ năm 2016, khi nghe thông tin ga đường sắt dời lên đây, cả khu vực nhốn nháo. Nhiều hộ dân bắt đầu cơi nới tường rào, cổng ngõ, chở gạch đá về chất trước nhà để xây dựng không phép các công trình nhằm kiếm thêm chút tiền bồi thường. Chỉ tay về một dãy tường gạch không trụ bê tông, bà Lệ nói chủ đất lén xây cuối năm 2017. Khi nghe ngóng Đội kiểm tra quy tắc đô thị phường hoặc quận xuống kiểm tra là họ cho công nhân nghỉ. “Nhưng gần đây không thấy thợ xây đến làm việc nữa” - bà Lệ nói.

Trao đổi với PV chiều 12-3, ông Võ Khoa Nguyên, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, xác nhận tình trạng xây dựng không phép đón giải phóng mặt bằng ga đường sắt mới rộ lên từ hơn một năm nay. Phường đã cử lực lượng đi kiểm tra, giám sát liên tục mới giảm nhiệt được phần nào.

Còn theo ông Đàm Quang Hưng, quận liên tục có các chỉ đạo cụ thể, giao cho Đội kiểm tra quy tắc đô thị về hai phường trên phối hợp giám sát. Từ năm 2016 đến nay, hàng chục trường hợp vi phạm xây dựng được phát hiện, xử phạt. Mức phạt trung bình với một hộ xây dựng không phép khoảng 6,5 triệu đồng, đồng thời đình chỉ xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình.

Khi PV đặt câu hỏi về trách nhiệm của quận Liên Chiểu ở đâu khi có nhiều trường hợp khi Thanh tra TP về làm việc mới phát hiện sai phạm, ông Hưng trả lời phần lớn liên quan đến việc tách thửa khi đã có quy hoạch. “Cái này do Sở TN&MT quản lý. Thôi có gì thì chờ kết quả điều tra cuối cùng, TP cũng đang thanh tra, kiểm tra” - ông Hưng nói.

Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng từ trung tâm TP lên quận Liên Chiểu bao gồm: Xây dựng mới 18,21 km đường sắt và cải tạo 7 km đường sắt cũ; xây dựng nhà ga khách mới với diện tích 43,1 ha; xây dựng ga hàng hóa Kim Liên mới; nâng cấp ga hàng Lệ Trạch… Ga đường sắt mới sẽ tách ra làm hai ga hành khách và hàng hóa. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 5.764 tỉ đồng. Thời gian di dời ga Đà Nẵng sẽ thực hiện từ năm 2017 đến 2023.

Cuối năm 2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhận định việc xây dựng không phép trên địa bàn đang rất nóng bỏng. Chỉ đạo thanh tra TP phải vào cuộc, ông Thơ yêu cầu làm nhanh, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, buông lỏng quản lý.

“Việc quản lý giải tỏa bồi thường, tái định cư đã được TP giao về cấp quận. Lãnh đạo quận là chủ tịch hội đồng giải phóng mặt bằng. TP chỉ giám sát, đôn đốc. Để xảy ra sai phạm thì quận không thể đổ lỗi cho ai cả, phải xử nghiêm cán bộ liên quan” - ông Thơ nói.

TẤN VIỆT

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/chuyen-cong-an-72-truong-hop-xay-dung-khong-phep-759217.html