Chuyên cơ Tổng thống Mỹ Trump vừa tiếp nhiên liệu lần 2 trên đường đến Hà Nội

Theo AP, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội đã tiếp nhiên liệu lần 2 tại một căn cứ quân sự Qatar.

Tống thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One đến Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: AP

Vào 0h17p ngày 26/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lên đường đến Việt Nam để gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và bày tỏ mong chờ về “cuộc họp thượng đỉnh hiệu quả”. Tối nay, chuyên cơ của Tổng thống Trump sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài trong khi đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Kim Jong Un đã đến Việt Nam vào sáng cùng ngày.

Theo hãng thông tấn Yonhap, các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra vào chiều ngày 27/2.

Ông Trump cập nhật Twitter khi lên máy bay đến Việt Nam

Hãng tin AP cho biết Air Force One, chuyên cơ chở Tổng thống Trump, đã dừng tiếp nhiên liệu lần hai tại căn cứ không quân al-Udaid Air Base phía Tây Nam Doha, Qatar. Đây là nơi đóng quân của không lực Anh, Mỹ và Qatar. Air Force One dừng tiếp nhiên liệu lần thứ nhất tại Mildenhall, Anh. Cũng theo AP, ông Trump và ông Kim sẽ ăn tối vào ngày 27/2.

Air Force One (Không lực Một) hay còn được gọi là “Nhà Trắng trên không”, trang bị 85 điện thoại thông thường và điện thoại vệ tinh, radio, máy fax, máy tính kết nối Internet. Được nâng cấp và sửa đổi từ phi cơ thương mại Boeing 747-200B, Air Force One được trang bị 4 động cơ phản lực General Electric CF6-80C2B1, cho tốc độ tối đa 1.126 km/h và trần bay tối đa 13,7 km.

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/thoi-su/chuyen-co-tong-thong-my-trump-vua-tiep-nhien-lieu-lan-2-tren-duong-den-ha-noi-179372.ict