Chuyển cơ quan điều tra TP Kon Tum vụ phóng viên VTV bị hành hung

Chiều 27-1, ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó Chủ tịch UBND TP Kon Tum cho biết vụ việc phóng viên VTV Hoàng Đình Chiểu bị hành hung đã chuyển hồ sơ từ Công an Phường Nguyễn Trãi cho Cơ quan điều tra Công an TP Kon Tum để làm rõ sự việc.

Hiện trường nơi diễn ra sự việc nhà báo Hoàng Đình chiểu bị hành hung.

Sáng 27-1, ngay sau khi nhận được thông tin về nhà báo Hoàng Đình Chiểu bị hành hung, Phó Chủ tịch UBND TP Kon Tum Nguyễn Xuân Ninh đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc chỉ đạo Công an Phường Nguyễn Trãi làm rõ sự việc. Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Ninh cho biết, đang yêu cầu lực lượng Công an TP Kon Tum sớm điều tra làm rõ vụ việc. Xác định nếu có yếu tố kiểu "xã hội đen" hành hung nhà báo hoạt động đúng pháp luật thì phải nghiêm trị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhà báo, công dân.

Theo bệnh án từ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, nhà báo Hoàng Đình Chiểu bị chấn thương phần mềm ngực trái, chảy máu mũi, gãy thành ngoài xoang sàng bên trái do bị đánh.

Theo lời kể của nhà báo Hoàng Đình Chiểu nguyên nhân sự việc có thể là do trước đó, ngày 26-1, khi nhận được thông tin có đối tượng khai thác đất sét trái phép tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum, nhà báo Hoàng Đình Chiểu đã điện báo thông tin này cho lãnh đạo Phường Ngô Mây, TP Kon Tum biết sự việc. Ngay sau đó, vào lúc 22 giờ 30 phút tối 26-1, hai đối tượng có tên là Khải và Doãn đã lái xe ô-tô đến nhà riêng của nhà báo Hoàng Đình Chiểu để chửi bới, dọa nạt. Sự việc trên đã được nhà báo Hoàng Đình Chiểu điện báo cho Công an phường Duy Tân, TP Kon Tum. Khi lực lượng công an phường tới nơi thì hai đối tượng này mới rút lui. Và đến sáng ngày 27-1 thì hai đối tượng này chặn đánh.

ĐINH SỸ TẠO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39045902-chuyen-co-quan-dieu-tra-tp-kon-tum-vu-phong-vien-vtv-bi-hanh-hung.html