Chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Trump đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Vào lúc 20 giờ 58 phút ngày 26/2, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Chuyên cơ Không lực Một tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Nguồn C-SPAN

Chuyên cơ Không lực Một đã hạ cánh xuống Nội Bài sau chuyến bay dài 21 tiếng.

Trước đó, ngày 25/2 theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã rời thủ đô Washington để tới Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong hai ngày 27-28/2 tại Hà Nội.

Tại Căn cứ Không quân Andrews gần Washington, Tổng thống Trump đã lên máy bay Air Force One (Không Lực Một) để bắt đầu chuyến đi tới Việt Nam. Trên máy bay, ông Trump đăng thông báo lên trang Twitter bày tỏ sự lạc quan về một cuộc gặp thượng đỉnh hiệu quả với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước đó, tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng cho biết ông mong đợi hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra "rất tốt đẹp", đồng thời bày tỏ mong muốn phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tối 26/2, an ninh đã được tăng cường nghiêm ngặt trong và xung quanh khách sạn Khách sạn JW Marriott trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2.

Cuối giờ chiều ngày 26/2, nhiều tuyến phố quanh khách sạn này đều bị cấm đường. Đến 18h40 phút cùng ngày, chiếc xe đặc chủng "Quái thú" cùng đoàn hộ tống đã rời khách sạn đi Nội Bài đón nhà lãnh đạo Mỹ.

Sáng 26/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại Hà Nội.

Nhà Trắng thông báo hai nhà lãnh đạo Trump - Kim gặp riêng trước bữa tối tại Hà Nội

Ông Trump lên chuyên cơ tới Hà Nội dự thượng đỉnh Mỹ - Triều

Theo Báo Tin tức

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/chuyen-co-khong-luc-mot-cua-tong-thong-trump-da-ha-canh-xuong-san-bay-noi-bai-3495321.html