Chuyên cơ chở Tổng thống Trump suýt đâm vào UAV

Tổng thống Donald Trump cùng vợ và con trai Barron đáp máy bay từ Bedminster ở New Jersey về Nhà Trắng ở Washington hôm 16-8. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump cùng vợ và con trai Barron đáp máy bay từ Bedminster ở New Jersey về Nhà Trắng ở Washington hôm 16-8. Ảnh: Reuters

Tờ Independent ngày 18-8 đưa tin: Chuyên cơ Không Lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã suýt đâm vào một máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ khi đang chuẩn bị để đáp xuống căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland vào tối 16-8 (giờ địa phương).

Theo nguồn tin, thiết bị bay không người lái màu vàng đen, có hình dạng như chữ thập, suýt đâm vào sườn phải của chuyên cơ. Một vài hành khách trên máy bay đã phát hiện vật thể lạ ngay trước thời điểm chiếc chuyên cơ chuẩn bị hạ cánh. Phóng viên Sebastian Smith của hãng tin AFP có mặt trên máy bay viết trên Twitter: “Trong lúc máy bay hạ độ cao, nó đã bay ngang qua một vật thể nhỏ. Tôi không phải dân chuyên nghiệp nhưng nhìn nó giống một UAV”. Theo The Drive, trên máy bay còn có đệ nhất phu nhân Melania và con trai Barron đang di chuyển từ Câu lạc bộ golf của nhà lãnh đạo ở bang New Jersey. Sau đó, chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh an toàn mà không có sự cố nào xảy ra.

Hiện, mật vụ Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ cũng từ chối bình luận về vấn đề liên quan tới lực lượng không quân. Trên thực tế, Không Lực Một luôn được Lầu Năm Góc hộ tống và kiểm soát rất chặt chẽ, do đó sự việc một UAV lại gần chuyên cơ này là điều vô cùng hiếm. Dù lực lượng bảo đảm an ninh hàng không khó thẩm tra những vụ việc như vậy, nhưng có vẻ đây là một trong hàng ngàn sự cố an toàn liên quan đến thiết bị bay không người lái xảy ra ở Mỹ, khiến các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh nội địa kêu gọi phải có biện pháp chặt chẽ hơn để quản lý việc sử dụng loại thiết bị này. Trong khi đó, theo Reuters, Không quân Mỹ đang điều tra vụ việc này.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_230011_chuyen-co-cho-tong-thong-trump-suyt-dam-vao-uav.aspx