Chuyên cơ chở Thủ tướng Đức dự G20 bất ngờ gặp sự cố, phải quay lại Đức

Chuyên cơ Konrad Adenauer chở Thủ tướng Đức Angela Merkel tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 đã bất ngờ phải quay về từ Hà Lan và hạ cánh xuống sân bay Cologne, Tây Nam nước Đức chỉ sau một giờ cất cánh.

Theo truyền thông Đức, chiếc chuyên cơ Airbus chở Thủ tướng Merkel đã buộc phải hủy bỏ chuyến bay kéo dài 15 giờ đồng hồ tới Argentina theo lịch trình do trục trặc kỹ thuật; và sau đó hạ cánh xuống Cologne vì đó là nơi duy nhất có máy bay thay thế của lực lượng không quân.

Một số nguồn tin cho biết, động cơ của máy bay đã bị cháy. Trong khi đó, trang blog quân sự Augengeradeaus.net của Đức thông tin thêm, Konrad Adenauer đã gởi mã tín hiệu 7600, thông báo lỗi radio.

Khi máy bay hạ cánh, một chiếc xe cứu hỏa đã chờ sẵn. Dẫn lời cơ trưởng chuyến bay, DPA cho biết, lý do hạ cánh khẩn là do trục trặc kỹ thuật đã gây rối loạn hoạt động của nhiều hệ thống điện trên máy bay.

Chuyên cơ chở Thủ tướng Merkel là chiếc Airbus A340-313X VIP có tên gọi là Konrad Adenauer

Trang blog quân sự Augengeradeaus.net của Đức cho hay, Konrad Adenauer đã gởi mã tín hiệu 7600, thông báo lỗi radio.

Theo tờ Bild (Đức), chuyên cơ chở Thủ tướng Merkel là chiếc Airbus A340-313X VIP có tên gọi là Konrad Adenauer, được đặt theo tên của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức đầu tiên trong giai đoạn từ năm 1949 - 1963. Ông Konrad Adenauer cũng từng là thị trưởng thành phố Cologne trước khi giữ vị trí người đứng đầu Chính phủ Đức.

Trước đó, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier Steinmeier đã phải hoãn một chuyến đi tới một số nước châu Phi khi chiếc chuyên cơ A340 gặp sự cố. Và vào hồi tháng 7 vừa qua, chuyến đi của ông tới Belarus cũng bị trì hoãn tạm thời khi chiếc Konrad Adenauer gặp vấn đề với hệ thống thủy lực.

Hãng tin DW (Đức) cho biết bà Merkel cùng Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz và nhiều phóng viên đi cùng đoàn tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã phải qua đêm ở Bonn. Nữ thủ tướng được cho là sẽ không kịp dự lễ khai mạc hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh G20 chính thức khai mạc vào sáng 30/11 theo giờ địa phương) tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina. Lãnh đạo của những nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nga, Nhật đã tới Buenos Aires.

Hội nghị thượng định G20 năm nay bị phủ bóng đen bởi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc cũng như căng thẳng thương mại giữa Mỹ và nhiều thành viên G20 khác. Vì thế, thương mại được coi là một trọng tâm của hội nghị.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/chuyen-co-cho-thu-tuong-duc-du-g20-bat-ngo-gap-su-co-phai-quay-lai-duc-278518.html