Chuyện chưa từng có ở Đà Nẵng, nước giếng khô cạn mặn đắng

Cùng với hạn hán, xâm nhập mặn đang là mối lo lớn đối với bà con miền Trung ở vùng cửa sông, ven biển. Tình trạng xâm nhập mặn diễn ra diện rộng, khiến cho người dân trồng trọt điêu đứng vì không có nước tưới tiêu.

Dân Đà Nẵng điêu đứng vì thiếu nước canh tác, rau chết cháy hàng loạt

Tại vùng rau La Hường (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), nhiều vườn rau chết cháy hàng loạt. Theo phóng viên ghi nhận, nhiều nơi đất bị bỏ hoang không có người canh tác, có nơi cỏ dại mọc um tùm.

Vườn rau ông Mai Văn Toàn có 1000 mét vuông, nhưng chiếm 70% diện tích rau trong vườn bị chết cháy. Mặc dù, ông Toàn cũng như một số hộ dân cô gắng cầm cự chăm sóc vườn rau, tuy nhiên cũng chỉ cứu vớt được một vài nơi.

Theo người dân, tình trạng xâm nhập mặn trên sông Cẩm Lệ diễn hơn 5 tháng nay. Để cứu vườn rau, người dân đã tự đào giếng ngầm với hy vọng tìm ra nguồn nước ngọt để canh tác. Tuy nhiên, mực nước ngầm xuống quá thấp nên độ nhiễm mặn trong nước cũng tăng lên, khiến người dân không thể sử dụng.

UBND phường Hòa Thọ Đông đã đề ra nhiều phương án chống xâm nhập mặn, nhưng cũng chỉ khắc phục được một thời gian ngắn.

Tấn Phước

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/dan-da-nang-dieu-dung-vi-thieu-nuoc-canh-tac-rau-chet-chay-hang-loat-551575.html