Chuyện chưa kể về vụ cướp ngân hàng rúng động TT-Huế (2)

* Bài cuối: Sa lưới tại Đà Nẵng

Như đã nói, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án (BCA) 1216C đã xác định được lịch trình gây án của Nguyễn Hoàng Tâm: Sau khi mua xe với giá 2,1 triệu đồng tại Huế, Tâm đưa vào gửi tại bãi giữ xe của Bệnh viện T.Ư Huế, sau đó bắt xe đò vào Đà Nẵng. Sáng hôm sau, Tâm lấy xe máy SH BKS có mã vùng 47 của vợ chồng chạy ra Huế. Tại Huế, Tâm mua mũ bảo hiểm, găng tay y tế, khẩu trang, giày ba-ta, sau đó qua bãi giữ xe Bệnh viện T.Ư đổi xe BKS 52 chạy lởn vởn nhiều vòng trong khu vực Thành Nội. 17 giờ ngày 6-12, khi các nhân viên đang kiểm tiền giao dịch trong ngày để đưa về nộp tại trụ sở chính thì Tâm dùng súng khống chế, đe dọa cướp 725 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng chấn động tại trung tâm TP Huế, biết lực lượng CA đang tổ chức truy tìm, Tâm bình tĩnh vứt bỏ xe BKS 52Z5-3962 cùng các dụng cụ sử dụng gây án ở khu vực đường Trần Hưng Đạo (TP Huế), bắt taxi qua Bệnh viện T.Ư Huế lấy xe máy BKS mã vùng 47 (đang gửi ở đây) rồi chạy về thôn Hà Úc 4, xã Vinh An, H. Phú Vang, TT-Huế). Đến chiều hôm sau, Tâm vào Đà Nẵng.

CQĐT đọc lệnh bắt Tâm tại nhà vợ chồng Tâm đang sống ở TP Đà Nẵng.

Theo cơ quan CA, Nguyễn Hoàng Tâm nguyên quán ở Nghệ An. Từ nhỏ, Tâm theo gia đình đi kinh tế mới và sinh sống tại H. Đắc Min (Đắc Nông). Lớn lên, Tâm quen biết với Nguyễn Thị Xuân (cũng theo gia đình đi kinh tế mới vào Đắc Nông). Sau một thời gian quen biết, cả hai nên vợ nên chồng và có với nhau con trai hiện hơn 2 tuổi. Sau một thời gian vào Đắc Nông thì bố mẹ của Xuân trở về lại quê ở xã Vinh An để sinh sống bằng nghề nông. Vì vậy, tháng 5-2016, Tâm và Xuân cũng đã cắt hộ khẩu ở Đắc Nông và xin nhập hộ khẩu tại xã Vinh An, H. Phú Vang.

Trở lại tối 6-12, sau khi gây ra vụ cướp ở ngân hàng, Tâm chạy xe BKS mã vùng 47 để chạy về nhà bố mẹ vợ. Tại đây, bố vợ của Tâm hỏi “Mi ra Huế có việc chi rứa?” thì Tâm trả lời “Ra bỏ hàng trên thành phố”. Nghe vậy, bố vợ Tâm không hỏi thêm gì. Còn Tâm, ăn cơm xong thì đi ngủ. Đến 4 giờ hôm sau, Tâm lấy xe máy BKS mã vùng 47 chạy từ Vinh An ra hướng cầu Trường Hà rồi vào Đà Nẵng theo QL1A.

Ngay sau khi bắt giữ Tâm, tối 18-12, một tổ TS đã có mặt tại nhà bố mẹ vợ của Tâm để thu giữ tang vật rất quan trọng là chiếc ba lô đối tượng sử dụng để đựng tiền khi cướp và khẩu súng dùng uy hiếp, khống chế bảo vệ, nhân viên ngân hàng. Khai với cơ quan CA, ông Nguyễn Tuyến (64 tuổi, bố vợ của Tâm) và bà Phạm Thị Ca (52 tuổi, mẹ vợ) tỏ ra sửng sốt, bất ngờ vì không ngờ con rể của họ lại có hành vi phạm pháp nghiêm trọng.

Áo da, súng, ba lô là những vật dụng Tâm sử dụng gây án được CA thu giữ.

Chiều 18-12, Nguyễn Hoàng Tâm đã được CA tỉnh TT-Huế di lý từ Đà Nẵng ra đến Huế. Sáng 19-12, các ĐTV dày dạn kinh nghiệm tiếp tục lấy lời khai của đối tượng. Tại đây, Tâm khai nhận, do mê cá độ bóng đá nên đã nợ số tiền 800 triệu đồng. Từ đó, Tâm nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền trả nợ. Trước khi gây án khoảng 1 tuần, Tâm đặt mua khẩu súng gas bắn đạn bi sắt trên mạng với giá 7,5 triệu đồng. Sau khi Tâm chuyển tiền vào tài khoản người bán hàng thì 2 hôm sau đó, khẩu súng được gửi từ TPHCM ra Đà Nẵng bằng xe khách. Mua được súng, Tâm đưa về nhà cất giấu. Chiều 5-12, Tâm đi xe khách ra Huế và hỏi mua xe Attila BKS 52Z5-3962 rồi gửi xe tại Huế, bắt xe khách quay vào Đà Nẵng. Đến sáng hôm sau, Tâm lấy xe máy của gia đình BKS mã vùng 47, thủ theo súng chạy ra Huế. Tại đây, Tâm mua thêm một số dụng cụ, tư trang và đến 17 giờ thì vào ngân hàng bắn liên tiếp mấy phát súng nhằm khống chế, uy hiếp bảo vệ, nhân viên ngân hàng cướp 725 triệu đồng. Số tiền cướp được, ngay khi vào Đà Nẵng, Tâm đã trả cho nhiều chủ nợ khác nhau.

Nói về quá trình truy bắt Tâm, Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, sau khi xảy ra vụ cướp, lãnh đạo CA tỉnh đã tập trung chỉ đạo, huy động các lực lượng phối hợp chặt chẽ với 3 đơn vị của Bộ CA là Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II, đồng thời phối hợp với CATPHCM, CATP Đà Nẵng khẩn trương truy xét nghi phạm. Cũng theo Đại tá Hùng, những ngày qua, sau khi CA tỉnh TT-Huế phát động quần chúng tố giác tội phạm, đã có rất nhiều người dân cung cấp cho lực lượng CA tỉnh nhiều nguồn tin quan trọng, giúp BCA đưa ra nhận định và hướng điều tra đúng để bắt giữ thủ phạm. “Chúng tôi chân thành cảm ơn nhân dân đã giúp đỡ lực lượng CA tỉnh TT-Huế phá thành công chuyên án đặc biệt nghiêm trọng này” - Đại tá Hùng nhấn mạnh.

H.Lan

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_159480_chuye-n-chua-ke-ve-vu-cuo-p-ngan-ha-ng-ru-ng-do-ng.aspx