Chuyện chưa kể về nhóm ngoại quốc chuyên đục trộm két sắt liên tỉnh (Kỳ 1: Chuyên án VX-719Q truy xét kẻ trộm tiền tỷ)

Những tháng cuối năm 2019, lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng liên tiếp lập được nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến đấu tranh, phòng chống tội phạm (PCTP). Nổi bật là Phòng CSHS triệt phá nhóm đối tượng giao cấu trẻ em thông qua hình thức tổ chức đóng clip sex phát tán qua mạng Internet và đục trộm két sắt chiếm đoạt tài sản trị giá nhiều tỷ đồng. Đáng chú ý là cả 2 vụ này đều do người nước ngoài thực hiện với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng trực tiếp theo chân trinh sát (TS) tham gia phá chuyên án người nước ngoài đục trộm két sắt và có những thông tin hết sức thú vị về vụ việc này.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Qua công tác nắm tình hình, từ ngày 20-6-2019 đến 30-7-2019, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng liên tiếp nắm được thông tin về những vụ mất cắp tài sản giá trị lớn ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Rõ nhất là đêm 20-6, tại Cty Logitem Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng ở đường 11B, Khu công nghiệp Thanh Vinh mở rộng (thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đột nhập, phá 2 két sắt lấy đi 345 triệu đồng. Đến 2 giờ 51 ngày 20-7, kẻ gian đột nhập Cty NiWa nằm ở Khu công nghệ cao (thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang), cạy phá két sắt chiếm đoạt 150.000 Yên Nhật, 3.000 USD và 154 triệu đồng (tổng tài sản thiệt hại khoảng 250 triệu đồng). 2 ngày sau (1 giờ 15 ngày 22-7), Cty Việt Hương địa chỉ tại thôn Quan Châu, xã Hòa Châu (H. Hòa Vang) bị kẻ gian “viếng thăm”. Chúng đột kích vào khu Văn phòng làm việc, cạy phá cửa và đục két sắt, lấy đi số tiền gần 1 tỷ đồng.

Để đấu tranh với loại tội phạm manh động này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng CSHS xác lập Chuyên án VX-719Q. Chuyên án do Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS chủ công, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác định, bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.

Các nghi can leo rào đột nhập đục két sắt lấy cắp tài sản.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó chú trọng công tác khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh ở những nơi kẻ gian đến gây án và tổ chức khoanh vùng đối tượng, Ban chuyên án (BCA) VX-719Q xác định các vụ án đục trộm két sắt đều có chung phương thức, thủ đoạn. Cụ thể, kẻ gian đi xe máy đến cơ quan, doanh nghiệp xa khu dân cư, có lực lượng bảo vệ lơ là, mất cảnh giác để đột nhập trộm cắp. Khi tiếp cận mục tiêu, kẻ gian trèo tường đột nhập văn phòng làm việc của công ty, sử dụng “đồ nghề” mang theo cạy phá két sắt lấy tài sản. Đáng chú ý là trong khi hành động, chúng đeo khẩu trang che kín mặt, sử dụng bao tay và rất chuyên nghiệp trong việc cạy phá két sắt, sẵn sàng tấn công lực lượng bảo vệ nếu bị phát hiện.

Từ kết quả thu thập hiện trường, BCA tổ chức lực lượng rà soát tất cả số đối tượng hình sự nổi trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhất là những người có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản để khoanh vùng nghi can. Tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục vào khung giờ đối tượng thường gây án. Bên cạnh đó, lực lượng CSHS còn chú trọng khai thác hình ảnh thông tin từ hệ thống Camera an ninh lắp đặt trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng, chắp nối dữ liệu từ hiện trường cho đến các tuyến đường đối tượng gây án đi qua để xác định điểm đến cuối cùng. Thêm nữa, việc xác minh phương tiện đối tượng sử dụng đến hiện trường gây án cũng được BCA đặc biệt lưu tâm.

Hình ảnh nghi can xuất hiện tại hiện trường vụ trộm.

Theo hướng điều tra này, Phòng CSHS đã tổ chức lực lượng xác minh hàng trăm cơ sở cho thuê xe máy với hàng ngàn phương tiện, chủ yếu là loại xe Wave, Air Blade trên địa bàn TP Đà Nẵng. Và lực lượng CSHS xác định, sau khi gây án, nhóm đối tượng vi phạm di chuyển bằng xe máy qua cầu Sông Hàn, đi về hướng Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn. Trong số phương tiện đối tượng sử dụng để gây án tại Cty Ni Wa vào rạng sáng 20-7, BCA xác định đó là loại xe Air Blade màu đỏ đen. Xe này được một đối tượng người nước ngoài, quốc tịch Trung Quốc thuê của dịch vụ cho thuê xe máy tự lái ở địa bàn Q. Sơn Trà trong ngày 18-7.

Nghi can đã lộ diện, BCA tập trung lực lượng xác minh đối tượng ngoại quốc thuê xe Air Blade trong ngày 18-7 và lần ra nhóm 3 đối tượng liên quan khác. Cụ thể, ngoài xe Air Blade, từ ngày 26-6 đến 30-6, có nhóm 4 đối tượng quốc tịch Trung Quốc thuê 2 xe máy (1 loại Lead và 1 loại Yamaha Jenus). Kiểm tra hành trình của số phương tiện này, BCA phát hiện nhóm này đến nhiều điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng để mua dụng cụ gây án và tìm điểm đột nhập trộm cắp. Từ đây, nhóm đối tượng chuyên trộm cắp két sắt có quốc tịch Trung Quốc đã lộ diện.

NGUYÊN THẢO (còn nữa)

Kỳ 2: Lộ diện “ông trùm” Ban Wei Bing

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_216467_chuyen-chua-ke-ve-nhom-ngoai-quoc-chuyen-duc-trom-.aspx