Chuyện chưa kể về hôn nhân của Hà Phương và tỷ phú gốc Việt giàu có nhất ở Mỹ

Hà Phương và chồng gặp nhau qua sự giới thiệu của một người bạn chung là người nổi tiếng. Ngày đó, em gái xinh đẹp của Cẩm Ly còn không hề biết 'nửa kia' giàu cỡ nào.

Hà Phương sinh năm 1972, là giọng ca nổi tiếng cùng thời với chị gái ruột là ca sĩ Cẩm Ly, em gái Minh Tuyết. Từng là một ca sĩ đình đám trong làng nhạc hải ngoại, hiện tại Hà Phương không còn hoạt động năng nổ nữa.

Ngày đó, khán giả biết đến Hà Phương bởi ca khúc “Hoa cau vườn trầu" song năm 2000 Hà Phương sang Mỹ định cư và kết hôn với doanh nhân Chính Chu - tỷ phú gốc Việt giàu nhất ở Mỹ.

Tổ ấm hạnh phúc của Hà Phương

Tổ ấm hạnh phúc của Hà Phương

Theo kể lại, Chính Chu sinh sống ở Mỹ lâu năm nên tiếp cận phần lớn với âm nhạc nước ngoài và không hề hay biết về sự nổi tiếng của ba chị em Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết.

Thời trẻ, anh từng tìm hiểu nhiều hoa hậu xinh đẹp nhưng được bố mẹ khuyên làm quen với một cô gái thuần Việt.

Thông qua sự kết nối của diễn viên Trần Bảo Sơn, Chính Chu vô tình gặp gỡ Hà Phương, Minh Tuyết trong một bữa tiệc. Dù được Trần Bảo Sơn gán ghép cho Minh Tuyết song vị doanh nhân giàu có lại để ý cô gái hiền dịu, xinh đẹp Hà Phương.

Ba chị em Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương

Qua cuộc trò chuyện thoải mái, Hà Phương biết được chuyện Chính Chu mới chia tay người yêu cũ. Nhận thấy anh vẫn còn tình cảm với người xưa, Hà Phương còn khuyên Chính Chu hãy quay lại nếu vẫn tìm được tiếng nói chung.

Sau đó, cả hai đã chủ động trao đổi số điện thoại và thường xuyên liên lạc. Trong suốt quá trình tìm hiểu, Hà Phương cũng không biết về sự giàu có, thành đạt của Chính Chu nhưng lại rất ấn tượng với anh về sự thông minh và cách sống tình cảm.

Khi chính thức nhận lời yêu đến khi về chung một nhà, cả hai vẫn giữ quan điểm rất rõ ràng trong vấn đề tài chính. Dù có chồng giàu có và được chiều chuộng hết lòng, song Hà Phương vẫn chủ động kiếm thêm thu nhập để có thể tự làm những việc mà cô yêu thích.

Hiện tại, cuộc sống của Hà Phương và chồng tỷ phú khiến nhiều người phải xuýt xoa, ghen tị.

Chia sẻ về cuộc sống, Hà Phương hạnh phúc khi có một cuộc sống tuyệt vời

Năm 2019, khối tài sản của họ là 1,5 tỷ USD. Hai người ở trong những căn penhouse xa xỉ nhất xứ cờ hoa. Thời điểm đó, họ khiến Donald Trump “tái mặt” khi bỏ đến 34,3 triệu USD (hơn 723 tỷ đồng) để mua trọn tầng 89 và nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower.

Ngoài ra, vợ chồng Hà Phương đã sở hữu 1 trong 10 chuỗi khách sạn xa hoa nhất thế giới tên Hilton, cùng những khu nghỉ dưỡng hàng đầu như Hilton Athens, Hilton San Francisco, Beverly Hilton…

Dẫu vậy, họ lại thường ở trong một căn biệt thự khác, có diện tích rộng rãi hơn, chứa được số siêu xe của họ. Còn mỗi khi có lịch trình dày đặc, Hà Phương lại dùng phi cơ riêng để đi lại.

Hơn 20 năm xây dựng tổ ấm, Hà Phương vẫn giữ được hạnh phúc êm ấm với người chồng quyền lực. Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước đám đông và hạn chế chụp ảnh chung, song nữ ca sĩ thừa nhận ông xã là người rất chu đáo, thương yêu vợ con hết lòng.

Những ngày không bận rộn công việc, doanh nhân Chính Chu đều ở nhà để chơi với hai cô con gái và cùng vợ nấu nướng, xem phim. Đặc biệt, Hà Phương rất được chồng ủng hộ việc tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật ở cả thị trường trong nước, nước ngoài.

Khải Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-chua-ke-ve-hon-nhan-cua-ha-phuong-va-ty-phu-goc-viet-giau-co-nhat-o-my-a476098.html