Chuyện chưa kể về hành trình 65 năm trồng người của trường THCS Dịch Vọng

Ngày nay, khi nhắc đến trường THCS Dịch Vọng (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) một trong những điều khiến người ta ấn tượng nhất đó là chất lượng giáo dục và hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại…

Song ít ai biết rằng, cách đây 65 năm sau mỗi buổi học, thầy và trò trường THCS Dịch Vọng lại cùng nhau đóng từng viên gạch xây tường, lợp mái, láng nền… để từng bước mở mang trường lớp, nâng cao chất lượng giảng dạy.

65 năm một chặng đường vinh quang

Trường THCS Dịch Vọng được thành lập năm 1955 theo quyết định Sở Giáo dục, UBND Quận VI. Ngày mới thành lập, trường chỉ có vẻn vẹn 1 lớp 3 và 1 lớp 4 do thầy giáo Lê Thanh Hà làm Hiệu trưởng. Ngày đó, do chưa có trường nên các lớp học phải nhờ học tại đình Hậu - Dịch Vọng. Đến năm 1959 - 1960 Sở Giáo dục cho phép mở lớp cấp II, trường mới có 2 lớp 5 (lớp đầu cấp II) nhưng vẫn học nhờ ở nhiều địa điểm khác nhau.

 Trường THCS Dịch Vọng những năm 60 thế kỷ trước.

Trường THCS Dịch Vọng những năm 60 thế kỷ trước.

Nhớ lại những ngày gian khó đó, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo Nguyễn Thị Hảo chia sẻ, ngày đó tuy còn nhiều khó khăn nhưng trường vẫn thu hút được khá đông học sinh trên vùng địa bàn rộng như Thủ Lệ, Nghĩa Đô, Mai Dịch, Mỹ Đình, Quan Hoa, Cầu Giấy, Yên Lãng… Và để có thêm điều kiện dạy và học, hàng ngày, sau mỗi buổi lên lớp cả thầy và trò trường THCS Dịch Vọng lại chung tay đóng từng gạch xây tường, láng nền, lợp mái… Sau một năm hăng say lao động, chúng tôi có một ngôi trường với 8 phòng học dù không thật sự khang trang, nhưng nó cũng đủ đáp ứng được nhu cầu dạy và học trong thời điểm đó.

Thế rồi, cùng với thời gian, với sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các thế hệ thầy, trò trường THCS Dịch Vọng, năm 2009, trường đã được quận Cầu Giấy đầu tư xây dựng lại trên khuôn viên 8.978m2. Và với nhiệt huyết, lòng yêu nghề cộng với việc được đầu tư xây dựng lại hệ thống cơ sở vật chất, chỉ sau 3 năm (năm 2012) trường THCS Dịch Vọng đã bước chân vào “đội ngũ” Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia - danh hiệu đầy tự hào nhưng cũng đầy thách thức với các cơ sở giáo dục.

Hiện nay, hệ thống cơ sở vật chất của trường THCS Dịch Vọng đã được đầu tư mạnh mẽ để phát triển con người theo hướng toàn diện.

Tiếp đó, năm 2017, trường tiếp tục được quận Cầu Giấy sửa chữa, xây dựng thêm một khối nhà đa năng, hoàn thiện cơ sở vật chất với 34 phòng học, 8 phòng học bộ môn kiểu mẫu, 1 phòng tin học, 1 nhà thể chất đa năng, 1 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, 1 bể bơi bốn mùa, thư viện tiên tiến có diện tích 500m2… để đáp ứng nhu cầu phát triển con người một cách toàn diện, nhu cầu dạy và học theo hướng hội nhập…

Viết tiếp những trang sử vàng

Nhà giáo Nguyễn Thị Hảo chia sẻ, hơn chục năm qua kể từ khi nghỉ hưu bà vẫn luôn dõi theo nhà trường. Bà vui mừng là trường Dịch Vọng luôn vượt qua mọi khó khăn và duy trì được nề nếp giáo dục toàn diện của mình. Và mong rằng, trường Dịch Vọng sẽ tiếp tục đi những bước vững chắc trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo phát triển con người… để từ đó viết tiếp những trang sử rạng rỡ hơn.

Trường THCS Dịch Vọng thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm phát triển kỹ năng của các em học sinh.

Trước những kỳ vọng được đặt ra với mình, trong những qua các thế hệ thầy và trò trường THCS Dịch Vọng không ngừng nâng cao nghiệp vụ, dạy và học để từng ngày, từng giờ viết tiếp những trang sử vàng, những trang sử rực rỡ cho sự nghiệp “trồng người” ở ngôi trường này. Cụ thể, đến thời điểm này, 100% giáo viên của trường đều đạt chuẩn, trong đó 94,7% đạt trên chuẩn…

Cùng với đó, các thầy cô giáo nhà trường luôn tích cực tham gia xây dựng, ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực làm đồ dùng dạy học… để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhờ đó, kết quả tổng kết cuối năm số học sinh của trường được xếp hạnh kiểm tốt chiếm 94,5%, loại khá là 5,37%. Tỷ lệ học sinh xếp học lực khá giỏi đạt 83,68%, trung bình 14,02%, loại yếu chỉ còn 2,3%...

Nhà giáo Lê Thị Thúy Nga - Hiệu trưởng trường THCS Dịch Vọng cho biết, với tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, trong những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đưa nhà trường ngày càng phát triển về quy mô, số lượng, chất lượng, trở thành điểm sáng trong việc nâng cao các tiêu chí giáo dục của quận Cầu Giấy. Không chỉ tập trung vào phát triển, nâng cao kiến thức, Ban giám hiệu nhà trường đã không ngừng tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp các em học sinh phát triển một cách toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Ngoài việc phát triển kiến thức, trường THCS Dịch Vọng cũng tập trung phát triển thể chất của các em học sinh.

Cũng theo nhà giáo Lê Thị Thúy Nga, trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong thời đại mới, nhà trường sẽ không ngừng cải thiện chất lượng giáo dục đại trà, nâng cao kết quả thi vào 10 THPT, từng bước tăng tỷ lệ học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp và thi đỗ các trường chuyên. Đồng thời, tiếp tục chú trọng đến việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi học sinh được tôn trọng, phát huy tiềm năng và cá tính riêng thông qua các hoạt động thể thao, văn nghệ, ngoại khóa bổ ích.

Trong lịch sử 65 năm thành lập và phát triển, tập thể, cá nhân thầy cô THCS Dịch Vọng đã vinh dự được trao tặng các danh hiệu như: “Đơn vị khá nhất của ngành giáo dục Thủ đô”, “Lá cờ đầu ngành của Giáo dục Thủ đô”, được Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba…

Nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu Trường tiên tiến, Trường tiên tiến xuất sắc về TDTT cấp TP, Liên đội mạnh cấp T.Ư. Đặc biệt, trường được nhận 1 bằng khen tập thể, 2 bằng khen cá nhân do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tạo trao tặng.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chuyen-chua-ke-ve-hanh-trinh-65-nam-trong-nguoi-cua-truong-thcs-dich-vong-402163.html