Chuyện chiếc cổng chào

UBND tỉnh Quảng Ninh đã chính thức lên tiếng về dự án Khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Ninh được xây dựng trên quốc lộ 18A thuộc địa bàn thị xã Đông Triều có tổng mức đầu tư tới 368 tỷ đồng. Tuy nhiên trong công trình giới thiệu sản phẩm du lịch trên, một trong những hạng mục được người dân và dư luận đặc biệt quan tâm là hạng mục xây dựng cổng chào tỉnh Quảng Ninh, bởi chiếc cổng chào này không chỉ thể hiện sự quy mô, hoành tráng nhất cả nước mà còn là mức đầu tư xây dựng rất lớn.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, cổng chào khổng lồ này có vốn đầu tư xây dựng lên tới 198 tỷ đồng được xây dựng trên diện tích gần 140ha, gồm 8 trụ chính có độ cao 38-43m, trọng lượng mỗi trụ khoảng 105 tấn, chiều rộng chân trụ 50-60m, trải dài 80m trên quốc lộ 18A.

Lý giải cho việc xây dựng cổng chào có quy mô hoành tráng nhất Việt Nam, chính quyền tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh đây là công trình văn hóa mang ý nghĩa xã hội rất lớn, góp phần quảng bá, giới thiệu biểu tượng của Quảng Ninh và là điểm dừng chân cho du khách kết hợp tìm hiểu khám phá các tiềm năng du lịch. Vì thế công trình có sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Trung tâm Phật giáo Yên Tử gồm: đài sen, hồ cảnh, đồi nhân tạo, giao thông cảnh quan. Các tiêu chí được đặt ra là uy nghi, vững chãi, ấn tượng, đặc biệt, khác biệt, hiện đại và phản ánh được truyền thống văn hóa lịch sử của vùng đất Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, việc triển khai dự án Khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Ninh cũng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là người dân khu vực nông thôn, qua đó từng bước chuyển dịch lao động nông thôn sang lao động dịch vụ theo đúng mục tiêu của địa phương. Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết trong số gần 400 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng Khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Ninh thì nguồn vốn ngân sách tỉnh địa phương phải chi cho giải phóng mặt bằng với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, toàn bộ số vốn còn lại sử dụng từ nguồn xã hội hóa và vốn của Tập đoàn Hoàng Hà.

Mặc dù ngân sách của tỉnh Quảng Ninh chỉ phải bỏ ra khoảng 10 tỷ đồng trong việc xây dựng Khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Ninh, trong đó có chiếc cổng chào xấp xỉ 200 tỷ đồng nhưng nhiều ý kiến vẫn cho rằng Quảng Ninh đang đầu tư quá lãng phí và tốn kém. Với số tiền hàng trăm tỷ đồng sẽ rất là hữu ích và ý nghĩa khi được đầu tư vào những công trình dân sinh thiết thực như trường học, bệnh viện, hay xóa đói giảm nghèo cho người dân. Bởi lẽ hiện nay, Quảng Ninh vẫn còn tới 15.340 hộ nghèo, trên 10.580 hộ cận nghèo và 22 xã đặc biệt khó khăn vẫn chưa hoàn thành mục tiêu chương trình 135.

Rõ ràng dù còn nhiều ý kiến phản đối, nhưng thực tế, chiếc cổng chào hoành tráng của Quảng Ninh vẫn đang được gấp rút xây dựng hàng ngày, hàng giờ để có thể đưa vào sử dụng vào tháng 3-2017. Nhiều người cho rằng, việc Quảng Ninh đầu tư xây dựng cổng chào hoành tráng tới 200 tỷ đồng là nhìn xa trông rộng, biết tạo dựng điểm nhấn để thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế địa phương, lợi ích kinh tế trong tương lai sẽ thu lại gấp nhiều lần vốn ban đầu bỏ ra. Hơn nữa, phần lớn vốn đầu tư cho dự án cổng chào ở Quảng Ninh là từ nguồn xã hội hóa, tức là doanh nghiệp bỏ tiền ra xây dựng thì không thể xem là lãng phí.

Doanh nghiệp bỏ hàng trăm tỷ đồng đầu tư xây dựng cổng chào, khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch, họ sẽ được chính quyền Quảng Ninh trao lại những quyền lợi khác để tạo ra lợi nhuận chứ không bao giờ có chuyện... cho không. Vẫn biết rằng nguồn vốn xã hội hóa, tiền của doanh nghiệp nhưng thực tế đó cũng là nguồn lực của xã hội. Vì thế không thể sử dụng tràn lan, bừa bãi cho bất kỳ dự án nào khó có thể đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là trong hoàn cảnh nền kinh tế đất nước và cuộc sống người dân vẫn đang gánh chịu nhiều khó khăn và vất vả.

Không chỉ có Quảng Ninh mà rất nhiều địa phương khác trong cả nước, sau phong trào đua nhau xây dựng khu trung tâm hành chính, tượng đài ngàn tỷ là tới hội chứng cổng chào. Thực trạng này khiến dư luận phải đặt ra những dấu hỏi lớn về tư duy lãnh đạo của những người đứng đầu chính quyền, quản lý cơ quan chức năng khi tiền của người dân, của xã hội bị sử dụng tràn lan, vô cùng lãng phí để dựng lên những công trình mang nặng hình thức, phô trương. Những chiếc cổng chào hoành tráng liệu có đem lại được cuộc sống ấm no, miếng cơm manh áo hàng ngày cho người nghèo?

NGUYỄN QUỐC

Nguồn SGĐT: http://www.saigondautu.com.vn/pages/20161014/chuyen-chiec-cong-chao.aspx