Chuyện chàng CĐV gốc Việt vượt 400km xin chữ ký ĐT Olympic Việt Nam

Eric Lionardi đã vượt 400km từ Semarang về Jakarta để xin chữ ký thầy trò HLV Park Hang Seo trên chiếc áo ĐTVN mua với mức giá 'trên trời' trên mạng.

Dù gây tiếng vang lớn sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng để lọt vào vòng trong ở môn bóng đá nam ASIAD 2018, đặc biệt là thắng lợi thuyết phục 1 - 0 trước Olympic Nhật Bản, Olympic Việt Nam vẫn chạnh lòng khi không có nhiều Việt Nam sang Indonesia "tiếp lửa" cho đội nhà.

Số lượng người hâm mộ tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo tăng dần sau mỗi trận ở vòng bảng tại sân Wibawa Mukti, nhưng chỉ dao động từ 30 người ở trận đấu tới khoảng 80-90 người ở chiến thắng lịch sử trước Nhật Bản.

Eric Lionardi (trái) vượt 400km tới sân tập xin chữ ký ĐT Olympic Việt Nam chụp cùng tác giả.

Eric Lionardi (trái) vượt 400km tới sân tập xin chữ ký ĐT Olympic Việt Nam chụp cùng tác giả.

Không những vậy, Olympic Việt Nam cũng như các ĐT khác phải chịu cảnh "áo gấm đi đêm" khi mãi tới ngày hôm qua (21/8), VOV mới mua được bản quyền truyền hình, phát thanh và online ASIAD 2018 để phục vụ người hâm mộ cũng như "tiếp lửa" cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở Indonesia.

Đây là lý do mà chàng CĐV người Indonesia gốc Việt - Eric Lionardi nhanh chóng thu hút giới truyền thông khi xuất hiện ở buổi tập trên sân phụ B Gelora Bung Karno của ĐT Olympic Việt Nam. Với hai chiếc áo ĐT Việt Nam trên tay, một của Văn Quyết tại AFF Cup 2016, và một của Duy Mạnh khi ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu với Man City hồi tháng 7/2015, Eric tâm sự anh đã phải mua với mức giá "trên trời" trên mạng.

Clip Eric Lionardi xin chữ ký Văn Quyết

Cụ thể, chiếc áo của Văn Quyết, Eric đã mất gần 60 $ để mua lại từ các tay sưu tập áo của ĐT Việt Nam ở Indonesia, do tại đây có rất ít địa điểm mua được áo của ĐT Việt Nam. Trong khi đó, chiếc áo của Duy Mạnh trong trận ĐT Việt Nam đá giao hữu với Man City còn khó khăn hơn nhiều, theo lời Eric kể.

"Đó là chiếc áo mà Edin Dzeko (tiền đạo của Man City) đổi áo với Duy Mạnh và tặng lại một cậu bé là fan của Man City và sau đó cậu bé này rao bán với giác 100 $ trên Ebay và tôi đã may mắn mua được", Eric chia sẻ với VOV.VN.

Clip Eric Lionardi theo dõi ĐT Olympic Việt Nam tập luyện

"Tôi trở thành một CĐV lớn của ĐT Việt Nam từ khi theo dõi Công Vinh chơi bóng lần đầu năm 2004 thì phải, khi đó tôi mới khoảng 12 tuổi", Eric kể về mối "duyên" của mình với bóng đá Việt Nam - "và từ đó đến nay, tôi là một fan cuồng của ĐT Việt Nam".

Chia sẻ với VOV.VN, Eric nói mình có bà nội là người Việt Nam và rất hay đi đi về về giữa Indonesia - Việt Nam để thăm người thương đang ở TP.HCM. Kể từ đầu ASIAD 2018, Eric đã không bỏ lỡ trận đấu nào của Olympic Việt Nam, và nếu trận đấu của Indonesia hay Việt Nam bị trùng giờ, Eric sẵn sàng tới theo dõi thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu.

Với mong muốn có được chữ ký của ĐT Olympic Việt Nam, Eric Lionardi đã vượt 400km từ thành phố Semarang về Jakarta, mất khoảng 7 giờ đồng hồ đi tàu. Và chàng trai người Indonesia gốc Việt mong muốn thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiến tới trận chung kết ASIAD 2018./.

Ngọc Duy/VOV.VN
Từ: Jakarta - Indonesia

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/chuyen-chang-cdv-goc-viet-vuot-400km-xin-chu-ky-dt-olympic-viet-nam-803447.vov