Chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

Thời quan qua, phong trào thi đua 'Lao động giỏi', 'Lao động sáng tạo' được công đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn quận Nam Từ Liêm triển khai tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động quận, đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, công đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã tích cực, chủ động tổ chức tốt các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bên cạnh đó, đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động quận cũng tích cực xây dựng "chính quyền điện tử", đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; cuộc vận động xây dựng "Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và quận Nam Từ Liêm chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân, tập thể gương điển hình tiên tiến.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và quận Nam Từ Liêm chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân, tập thể gương điển hình tiên tiến.

Qua các phong trào này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát huy dân chủ đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tác phong làm việc có khoa học, có tinh thần trách nhiệm; thái độ tận tụy trong công tác, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, với phương châm giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, tránh gây phiền hà cho nhân dân…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp đánh giá, thông qua các phong trào thi đua đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm, qua đó giúp củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

"Các phong trào thi đua đã tạo động lực rất lớn để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tăng cường đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống chính trị của quận đã vào cuộc tích cực, đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của quận" - bà Điệp nhấn mạnh.

Qua 5 năm xây dựng và trưởng thành, quận Nam Từ Liêm đã có diện mạo mới, tốc độ đô thị hóa rất cao, nhiều tòa nhà cao tầng, công trình kiến trúc hiện đại được xây dựng. Ngoài ra, nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của nhà nước, thành phố đã được diễn ra an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại các công trình cấp quốc gia như Trung tâm Hội nghị quốc gia, Bảo tàng Hà Nội, khách sạn JW Marriott Hà Nội, khách sạn Crown, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao…

Quận Nam Từ Liêm cũng đứng trong tốp đầu của Thành phố về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thu thuế, là đơn vị đầu tiên trong khối quận, huyện đã thực hiện đánh giá cán bộ hàng tháng bằng phần mềm. Hết năm 2019, 100% hộ nghèo của quận đã thoát nghèo.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập quận (01/4/2014 – 01/4/2019), đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận đã đóng góp công sức đáng kể để hoàn thành các nhiệm vụ, các phần việc, công trình chào mừng như gắn biển 1 công trình trường học, xây dựng xong và đưa vào sử dụng các tuyến đường, gắn biển tên con đường mới là Trịnh Văn Bô… góp phần xây dựng quận theo hướng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Đội ngũ cán bộ, công chức quận cũng tham gia phục vụ tốt, đảm bảo an toàn các sự kiện quốc gia, của thành phố diễn ra trên địa bàn quận; thực hiện giải phóng mặt bằng và các yêu cầu để xây dựng đường đua quốc tế F1…

Trong 5 năm qua đã có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Nhiều ban, ngành, đoàn thể và quận được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương, Thành phố, được tặng Huân chương, Huy chương các loại của Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Điển hình đã có gần 200 lượt cá nhân được Ủy ban nhân dân quận khen thưởng về phong trào "Người tốt – Việc tốt"; 56 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể "Lao động tiên tiến" và "Lao động tiên tiến xuất sắc"; 436 lượt cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"…. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận đã khen thưởng 73 lượt tập thể, 81 lượt cá nhân; Liên đoàn Lao động Thành phố khen thưởng về tập thể có 5 cờ, 10 bằng khen, về cá nhân có 8 bằng khen; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng về tập thể có 3 Cờ, 5 bằng khen, về cá nhân có 10 bằng khen.

Các Công đoàn cơ sở cũng đã biểu dương, khen thưởng 85 lượt tổ Công đoàn xuất sắc, 976 lượt đoàn viên công đoàn xuất sắc. Những tấm gương tiêu biểu như Công đoàn cơ quan Dân Đảng quận, Công đoàn cơ quan Hành chính quận, Công đoàn Bảo hiểm xã hội, Công đoàn Chi cục thuế quận, Công đoàn Cơ sở cai nghiện ma túy số 5, Công đoàn phường Cầu Diễn, Công đoàn phường Trung Văn...

Phương Bùi

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chuyen-bien-ve-nhan-thuc-va-hanh-dong-trong-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-108999.html