Chuyển biến từ công tác dân vận ở quận Hoàng Mai

Nhờ đi vào những việc cụ thể, sâu sát cơ sở, công tác dân vận thời gian qua của quận Hoàng Mai đã tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chung khảo hội thi “Dân vận khéo” quận Hoàng Mai năm 2018 được tổ chức đầu tháng 10 vừa qua thật sự là ngày hội. Từ sáng sớm, hội trường lớn của quận đã chật kín người dân, cán bộ đến ủng hộ, cổ vũ các đội thi. Ban Tổ chức hội thi đặt một màn hình lớn và kê thêm hàng trăm ghế bên ngoài sảnh để phục vụ các “cổ động viên”. Điều đó cho thấy sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ quận đến phường và đông đảo người dân đối với công tác dân vận.

Sức cuốn hút của các phần thi đã thể hiện rõ từ sự đầu tư, tinh thần trách nhiệm của từng đội tham gia; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu của hội thi là tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội. Các đội đều lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động hợp lý, hiệu quả đối với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi; có hình thức giáo dục, nhắc nhở các hành vi vi phạm, cách giải quyết các mâu thuẫn tại nơi công cộng dựa trên Quy tắc ứng xử nơi công cộng bảo đảm tính thuyết phục, hiệu quả. Chú trọng những hình thức vận động có tính sáng tạo, qua đó nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử và có những hành động đúng đắn để xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Không chỉ tại hội thi, trong thực tế, công tác dân vận đã được quận Hoàng Mai quan tâm, thực hiện hiệu quả. Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Hải cho biết, quận đã phân công nhiệm vụ cụ thể, địa bàn phụ trách cho từng cán bộ làm công tác dân vận để nắm bắt tình hình sâu sát, hướng về cơ sở. Ngoài tổ chức các hoạt động, cán bộ dân vận thường xuyên xuống địa bàn, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Cùng với đó, quận thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, tổ dân vận khu dân cư...

Phát động và tổng hợp đăng ký các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2018 tới toàn thể 186 tổ vận và 701 tổ dân phố. Những cách làm này đã góp phần tích cực đưa công tác dân vận ngày càng bám sát đời sống người dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình dân vận khéo đã tạo sức lan tỏa lớn, được trung ương và thành phố ghi nhận như làm vệ sinh và trồng hoa mái đê của các phường: Thanh Trì, Lĩnh Nam, Yên Sở, Trần Phú, Vĩnh Hưng; xóa điểm chân rác, trồng hoa tại tiểu cảnh các khu chung cư cao tầng ở phường Trương Định; xóa điểm chân rác, vẽ tranh tường tại phường Tương Mai...

Bên cạnh đó, công tác dân vận còn được thực hiện hiệu quả trong những lĩnh vực khó như giải phóng mặt bằng hay phòng, chống tội phạm, chẳng hạn như việc triển khai dự án đường vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn Đức Hải cho biết, trong quá trình triển khai, có một số hộ dân chưa đồng thuận, còn khiếu kiện dù cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Thông qua việc bám sát cơ sở, nắm tình hình, Ban Dân vận Quận ủy đã xác định được đối tượng đứng sau việc khiếu kiện kích động người dân; trực tiếp gặp gỡ người này để tuyên truyền, vận động dừng việc làm không đúng. Sau khi “nút thắt” này được tháo gỡ, cán bộ dân vận tiếp tục gặp gỡ, vận động và các hộ dân đã đồng tình, ủng hộ thực hiện dự án. "Thực tế cho thấy, công tác dân vận vô cùng quan trọng. Nếu vận dụng linh hoạt và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì các vấn đề khó khăn, phức tạp đều có thể từng bước được giải quyết thấu đáo, không để phát sinh thành điểm nóng" - đồng chí Hải chia sẻ.

Ban Dân vận Quận ủy cũng đã cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai tại một số dự án trọng điểm như dự án đường Tam Trinh, bến xe khách tại phường Yên Sở, dự án khu đô thị Thịnh Liệt,…

Trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Dân vận Quận ủy cùng Công an quận đã vận động người dân tham gia thực hiện vận động “Toàn dân tham gia phong trào tự phòng, tự quản về ANTT”. Trong đó có nhiều chuyên đề, mô hình hiệu quả như: “Xây dựng số nhà nhóm liên gia thực hiện 3 tự phòng, tự quản”, “Mô hình dòng họ 3 không với ma túy”, chuyên đề “Xây dựng khu chung cư an toàn - văn hóa”…

Lãnh đạo quận ủy Hoàng Mai cho biết, những cách làm cụ thể như vậy trong công tác dân vận sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/37964902-chuyen-bien-tu-cong-tac-dan-van-o-quan-hoang-mai.html