Chuyển biến trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Nhằm chung tay gỡ 'thẻ vàng' của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, Đồn Biên phòng Sông Đốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã thực hiện nhiều biện pháp, trong đó tập trung công tác tuyên truyền để phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) một cách hiệu quả.
Sinh sống, mưu sinh trên địa bàn có số lượng phương tiện đánh bắt hải sản trên biển lớn, ông Nguyễn Văn Linh, ngụ tại khóm 9, thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), chủ tàu cá CM 92347 TS nhận thấy trước đây, tình trạng đánh bắt tận diệt và vi phạm các quy định về khai thác thủy, hải sản vẫn còn diễn ra. Tuy nhiên, thông qua công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt qua các hình thức tuyên truyền cụ thể của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc đã giúp bà con có nhận thức đúng hơn.
Ông Nguyễn Văn Linh cho biết: “Từ khi được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước trong quá trình đánh bắt hải sản, như phải ghi nhật ký khai thác, luôn bật thiết bị giám sát hành trình, đặc biệt không qua vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản...".
Đồn Biên phòng Sông Đốc được giao nhiệm vụ quản lý 32,7km chiều dài bờ biển thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời, với 9 cửa sông thông ra biển. Là địa bàn tập trung nhiều phương tiện trong và ngoài tỉnh đến khai thác, đánh bắt thủy, hải sản, để làm tốt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, thời gian qua, Đồn Biên phòng Sông Đốc đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Luật Thủy sản 2017; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 26-2-2024 của Tỉnh ủy Cà Mau về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Qua công tác, đơn vị đã dán hơn 500 tờ infographic và cấp hơn 800 tờ rơi cho hơn 500 lượt phương tiện làm thủ tục xuất bến tại các trạm kiểm soát về chống khai thác hải sản bất hợp pháp và thực hiện, triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.
Thiếu tá Trần Thanh Ngoan, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Đốc cho biết: “Ngoài tuyên truyền trực tiếp trên các phương tiện và tại nhà dân, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với truyền thanh các xã và thị trấn Sông Đốc tổ chức phát loa tuyên truyền; triển khai 51 tổ/232 lượt đồng chí tổ chức phát loa tuyên truyền di động tại những khu đông dân cư trên địa bàn đơn vị phụ trách theo mô hình “Tiếng loa Biên phòng”. Đặc biệt, đơn vị tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các Trạm Kiểm soát biên phòng Sông Đốc và Đá Bạc khi các phương tiện ra, vào đánh bắt hải sản...”.
Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Sông Đốc còn tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát trên biển, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung vào những hành vi vi phạm các quy định về thủ tục giấy tờ, đăng ký, đăng kiểm, giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn; sử dụng công cụ kích xung điện, chất độc, chất nổ trái phép để đánh bắt hải sản. Thông qua tuần tra, kiểm soát, đơn vị kịp thời phát hiện 5 vụ/11 trường hợp sử dụng kích điện để đánh bắt thủy, hải sản trái phép, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 75 triệu đồng.
Bằng những biện pháp quyết liệt và tuyên truyền hiệu quả, thời gian qua, trên địa bàn đơn vị quản lý không còn phương tiện vi phạm việc khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện và ngư dân chấp hành nghiêm những quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; duy trì hoạt động tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tàu, thuyền an toàn; tăng cường vận động ngư dân tố giác các loại tội phạm, tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.
Bài và ảnh: HOÀNG TÁ
* Mời bạn vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.