Chuyển biến tốt trong công tác quản lý học viên

Hệ Chiến dịch-Chiến lược (Học viện Quốc phòng) có chức năng, nhiệm vụ quản lý học viên về học tập, nghiên cứu tại học viện. Xuất phát từ thực tiễn công tác, việc quản lý, nắm chắc quá trình học tập và rèn luyện của học viên có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phát huy vai trò chủ động của người học, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập. Thời gian qua, hệ đã có nhiều giải pháp đổi mới phương pháp quản lý học viên, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện-đào tạo.

Đại tá Trần Ngọc Quân, Chính trị viên Hệ Chiến dịch-Chiến lược cho biết, trong 5 năm qua, hệ đã quản lý 35 lớp, gồm: 4 lớp đào tạo cao cấp cấp chiến dịch-chiến lược; 26 lớp chỉ huy tham mưu, quân sự địa phương, giảng viên và 5 lớp đào tạo, hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị với hơn 1.900 lượt học viên là những cán bộ cao cấp của quân đội, nhiều đồng chí ra trường đã phát triển thành những tướng lĩnh, chủ trì các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, cơ quan cấp chiến lược.

 Lãnh đạo Hệ Chiến dịch-Chiến lược duy trì rút kinh nghiệm công tác chuyên môn.

Lãnh đạo Hệ Chiến dịch-Chiến lược duy trì rút kinh nghiệm công tác chuyên môn.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý học viên, hệ đã tham mưu triển khai đổi mới căn bản nội dung, phương pháp thảo luận, tập bài theo hướng tích cực (theo nhóm vấn đề, bắt buộc từng học viên phải suy nghĩ), khơi dậy tính chủ động, tự giác, cầu thị trong học tập, nghiên cứu. Qua phương pháp đó, học viên hiểu sâu, nhớ lâu, làm cho các buổi học thêm sôi nổi, chất lượng huấn luyện-đào tạo chuyển biến rất tích cực. Đã khắc phục được suy nghĩ trước đây của một số đồng chí về học viện học tập là cơ hội để “giao lưu”. Bước vào mỗi khóa học, ngay từ những ngày đầu, học viên đã được hệ quán triệt kỹ những quy định của học viện, do vậy ý thức trách nhiệm của người học được nâng lên, khắc phục tình trạng ngại học, ngại nghiên cứu. Hiện nay, khi đến các kỳ thi, kiểm tra, nhiều đồng chí học viên được nghỉ ngoại trú nhưng buổi tối đã tự nguyện ở lại để ôn tập thâu đêm. Nhờ đó chất lượng học viên tốt nghiệp ra trường thực chất hơn.

Nằm trong các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý học viên, hệ tổ chức quản lý học viên ngồi theo sơ đồ; các phòng học, phòng thi đều thực hiện phá sóng điện thoại. Hệ thống camera quan sát cũng được bố trí ở các giảng đường, nhà nghỉ đã từng bước phát huy hiệu quả bảo đảm an toàn trong công tác rèn luyện, học tập của học viên. Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Ngọc Quân: Cùng với thực hiện nhiều biện pháp, nhưng mấu chốt vẫn là ý thức tự giác, tự trọng của từng học viên, đến nay hệ đã khắc phục triệt để hiện tượng đi muộn về sớm, lễ tiết tác phong quân nhân có sự chuyển biến tích cực. Từng học viên đã tự giác chấp hành nội quy, quy định, chủ động thời gian, phương pháp học tập, nghiên cứu sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Bài và ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuyen-bien-tot-trong-cong-tac-quan-ly-hoc-vien-605994