Chuyển biến tích cực trong xử lý ô nhiễm môi trường, trật tự công cộng

Trước nhiều khó khăn, vướng mắc về tình trạng ô nhiễm môi trường (ÔNMT) trên địa bàn Q. Sơn Trà do rác thải và xà bần tại các lô đất trống tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị…

Lực lượng P. Nại Hiên Đông giải quyết vi phạm trật tự vỉa hè.

Lực lượng P. Nại Hiên Đông giải quyết vi phạm trật tự vỉa hè.

Trước nhiều khó khăn, vướng mắc về tình trạng ô nhiễm môi trường (ÔNMT) trên địa bàn Q. Sơn Trà do rác thải và xà bần tại các lô đất trống tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị… tại cuộc họp với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, Trưởng các đoàn thể quận, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Sơn Trà… về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận vào cuối tháng 8-2019, Chủ tịch UBND quận Trần Thị Thanh Tâm đã giao trách nhiệm cho lãnh đạo các phường: Khu vực nào còn để xảy ra tình trạng ÔNMT do rác thải và xà bần thì cán bộ lãnh đạo phụ trách khu vực đó phải chịu trách nhiệm. Có thể nói, sau các biện pháp mạnh của lãnh đạo quận, các phường đã vào cuộc quyết liệt hơn, giải quyết rốt ráo các vấn đề về môi trường. Tại P. An Hải Bắc, sau khi tiếp nhận thông tin của người dân về việc cơ sở điện lạnh 624 đường Ngô Quyền xả rác bừa bãi trên lối thoát hiểm phía sau nhà, qua kiểm tra thực tế UBND phường đã có buổi làm việc với chủ cơ sở và người này cam kết sẽ tự tháo dỡ, dọn dẹp lối thoát hiểm sạch sẽ. Về thông tin lối thoát hiểm số nhà 21 đường Đỗ Xuân Hợp bị chắn lại gây mất an toàn, qua kiểm tra thực tế, ngày 10-9, UBND phường đã làm việc với chủ nhà, gia đình cam kết sẽ tự tháo dỡ, dọn dẹp lối thoát hiểm sạch sẽ trong vòng 2 ngày. Về việc các hộ dân quanh khu vực cuối đường Loseby để đá lấn đường, không cho xe đậu gây cản trở giao thông, UBND phường đã cử Đội quy tắc đô thị kiểm tra, xử lý tình trạng trên đồng thời tiếp tục cử cán bộ phối hợp khu dân cư kiểm tra, giám sát không để tình trạng trên tái diễn. Theo ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND P. An Hải Bắc, trong tháng 9-2019, UBND phường đã tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý kịp thời nhiều vụ việc qua phản ánh của người dân như: Hộ dân đường Trần Nhân Tông xây dựng nhà ở tập kết vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định; việc xả rác gây mất vệ sinh môi trường trên các tuyến đường Đỗ Anh Hàn, An Hải 22… UBND phường cũng yêu cầu các khu dân cư tuyên truyền để nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, đồng thời cử cán bộ giám sát trực tiếp, kiểm tra lại hệ thống camera và thường xuyên theo dõi, xử lý những trường hợp nào đổ xà bần, xả rác bừa bãi gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND P. Nại Hiên Đông Cao Đình Hải cũng cho biết: UBND phường đã có nhiều biện pháp quyết liệt trong xử lý ÔNMT như: Đặt bảng thông báo cấm đổ rác và chỉ dẫn địa điểm đặt thùng rác mới, yêu cầu người dân tập kết rác đúng nơi quy định, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là trước trường học. Nếu vi phạm về vứt rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố... sẽ bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Ngày 12-9, UBND P. Nại Hiên Đông đã mời làm việc các hộ buôn bán lấn chiếm vỉa hè, có khách để xe máy lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông… kết quả tất cả các hộ thống nhất sẽ chấp hành theo quy định và ký cam kết thực hiện nghiêm. Ngày 14-9, UBND phường kiểm tra các hàng quán đã cam kết không lấn chiếm vỉa hè, để xe dưới lòng đường, kết quả là có rất nhiều hộ kinh doanh đã chấp hành tốt, đã sắp xếp bàn ghế, xe máy của khách gọn gàng lên vỉa hè như: Cà phê Vui (đường Dương Vân Nga), cà phê Tiên Hoàng (đường Phạm Văn Xảo), cà phê Kiến (đường Nguyễn Sĩ Cố), quán nhậu Lộng Gió (đường Trần Hưng Đạo)... Với một số hộ chây ì, UBND phường đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định. Ngày 15-9, hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, Đoàn Thanh niên P. Nại Hiên Đông tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường khu vực trước Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, tuyên truyền thông điệp đến người dân là không được vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Chủ nhà ở P. An Hải Bắc tự tháo dỡ, dọn dẹp lối thoát hiểm bị chắn lại trước đó.

Tại P. Thọ Quang, ngày 15-9, UBND phường đã phối hợp với Xí nghiệp môi trường Sơn Trà xử lý tình trạng ÔNMT đường Thành Vinh 5 và khu vực phía trước Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Hiện nay UBND P. Thọ Quang đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý đối tượng đổ xà bần đường Lê Văn Lương theo hình ảnh nhân dân cung cấp. Chủ tịch UBND phường Võ Đình Công cho biết: Chiều 16-9, UBND phường tiếp tục cử lực lượng rào chắn các lô đất trống trên địa bàn để bảo vệ môi trường, đồng thời bố trí lực lượng theo dõi giám sát các khu vực. Từ ngày 10-9 đến 20-9, UBND phường đã triển khai kế hoạch xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lập lại trật tự đô thị tuyến đường Lê Tấn Trung, các hộ kinh doanh đã chấp hành và cam kết không tái phạm, nếu hộ nào vi phạm, UBND phường phối hợp với CAP xử lý vi phạm hành chính.

Với những kết quả bước đầu trong xử lý, giải quyết các vấn đề về môi trường, trật tự đô thị của các phường trên địa bàn Q. Sơn Trà đã được đông đảo người dân ủng hộ, hoan nghênh, khen ngợi.

M.HẰNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_213000_chuyen-bien-tich-cuc-trong-xu-ly-o-nhiem-moi-truong-trat-tu-cong-cong.aspx