Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo

Năm 2018, Ba Chẽ đã huy động tổng hợp nguồn lực và giải pháp giúp các hộ nghèo, cận nghèo sớm thoát khỏi diện này. Qua rà soát sơ bộ, từ đầu năm đến nay, công tác giảm nghèo của huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực... Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ông Bàn Xuân Phúc (thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc) là một trong những hộ đầu tiên trong xã nộp đơn tự nguyện thoát nghèo.

Đồn Đạc là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của huyện Ba Chẽ. Năm 2017, toàn xã có 554 hộ nghèo, tuy nhiên hiện nay, số hộ nghèo của xã giảm còn 284 hộ. Trong khoảng 1 năm, để giảm được gần 1 nửa số hộ nghèo, xã Đồn Đạc đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức công tác giảm nghèo cho các hộ dân. Đồng thời, hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sản xuất gắn với lợi thế sẵn có tại địa phương. Nhờ đó, không ít hộ nghèo đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế và tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện nghèo.

Thuộc diện hộ nghèo lâu năm của xã Đồn Đạc, tuy nhiên giữa năm 2018, gia đình ông Bàn Xuân Phúc (thôn Nà Bắp) đã mạnh dạn tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Được biết, năm 2016, gia đình ông đã được huyện hỗ trợ phát triển mô hình trồng trà hoa vàng. Nhờ tập trung chăm sóc và được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, đến nay ông đã nhân rộng thành công 3ha giống cây dược liệu quý này. Ngoài ra, ông còn trồng thêm 10ha quế, sa mộc và keo. Ước thu nhập của gia đình ông mỗi năm trên 300 triệu đồng.

“Trước đây, do tư tưởng ỷ lại, không biết cách làm ăn, nên cái nghèo cứ đeo bám gia đình tôi miết. Giờ chúng tôi đã thoát khỏi diện nghèo, có việc làm và thu nhập ổn định, chắc chắn không sợ bị tái nghèo nữa” - ông Phúc khẳng định.

Ngoài xã Đồn Đạc, từ đầu năm 2018 đến nay, công tác giảm nghèo tại các địa phương trên địa bàn huyện Ba Chẽ đã đạt kết quả khả quan, trong đó chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ngày càng giảm mạnh. Tiêu biểu như: Xã Lương Mông giảm 21/32 hộ nghèo; xã Đạp Thanh giảm 70/122 hộ nghèo; Thanh Sơn giảm 78/115 hộ nghèo... Đặc biệt, Ba Chẽ là địa phương đi đầu của tỉnh về việc vận động hộ dân tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện có 104 hộ đã tự nguyện viết đơn xin xóa khỏi hộ nghèo.

Hạ tầng giao thông nông thôn của huyện Ba Chẽ ngày càng được đầu tư đồng bộ. (Ảnh chụp thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn)

Ông Hoàng Tiến Dương, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Ba Chẽ, cho biết: Ngay từ đầu năm 2018, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai rà soát, đánh giá hiện trạng của các hộ nghèo. Qua đó, huyện đã giao từng cán bộ cấp huyện, xã phụ trách đến từng hộ nghèo ở mỗi thôn, bản để vận động, động viên, hỗ trợ, giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Kết hợp với chương trình xây dựng NTM và chương trình 135, từ đầu năm 2018 đến nay, các địa phương chỉ đạo hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất gắn với tiềm năng, lợi thế, đặc thù của địa phương, như: Mô hình trồng cây ba kích (Thanh Lâm, Minh Cầm); trồng măng mai (Đồn Đạc, Đạp Thanh); chăn nuôi trâu, bò (Thanh Sơn, Thanh Lâm)...

Bên cạnh đó, huyện còn ưu tiên nguồn lực đầu tư 75 dự án hạ tầng cơ sở cho các xã. Đây là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao thông kết nối thuận lợi giúp các hộ sớm vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, từ đầu năm 2018 đến nay toàn huyện Ba Chẽ có 557 hộ thoát nghèo, vượt 150% kế hoạch huyện và 159% kế hoạch tỉnh giao.

Dự kiến, năm 2019 Ba Chẽ tiếp tục phấn đấu giảm 300 hộ nghèo. Để đạt kết quả này, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động các hộ vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM và chương trình 135. Đồng thời, đưa mô hình phát triển sản xuất lồng ghép cùng các nguồn vốn vay ưu đãi...

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201812/chuyen-bien-tich-cuc-trong-cong-tac-giam-ngheo-2410947/