Chuyển biến qua phong trào 'tự soi, tự sửa'

Qua hơn 4 năm thực hiện phong trào 'tự soi, tự sửa' sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh đã có sự chuyển biến tích cực. Nếu như trong 'tự soi' lần đầu (năm 2017), Đảng bộ xã có 53 ĐV có biểu hiện một phần suy thoái về đạo đức, lối sống thì đến nay chỉ còn 4 ĐV có biểu hiện một phần suy thoái.

Được địa phương hỗ trợ nhiều mặt, người dân xã Thạnh Mỹ cải tạo vườn trồng cây ăn trái . Trong ảnh: Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tham quan mô hình trồng quýt đường của người dân xã Thạnh Mỹ.

Được địa phương hỗ trợ nhiều mặt, người dân xã Thạnh Mỹ cải tạo vườn trồng cây ăn trái . Trong ảnh: Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tham quan mô hình trồng quýt đường của người dân xã Thạnh Mỹ.

Theo đồng chí Hồ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Thạnh Mỹ, Ðảng bộ xã có 13 chi bộ, 150 ÐV. Hơn 4 năm qua, Ðảng ủy xã chỉ đạo CB, ÐV thực hiện nghiêm túc phong trào "tự soi, tự sửa" sau kiểm điểm theo NQTW4 khóa XII do Huyện ủy Vĩnh Thạnh phát động. Theo đó, mỗi CB, ÐV đối chiếu với 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đề cập trong NQTW4 khóa XII để "tự soi" bản thân. Qua "tự soi" đầu năm 2017, Ðảng bộ xã có 53 CB, ÐV có biểu hiện suy thoái một phần về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cụ thể là các biểu hiện: trong tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; che giấu khuyết điểm; quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình đơn vị mình; né tránh học tập nghị quyết, ngại học tập nâng cao trình độ… Sau "tự soi", Ðảng ủy chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và chi ủy các chi bộ phải nêu gương, thường xuyên giám sát, yêu cầu CB, ÐV nêu cao ý thức "tự sửa", khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Ðến nay, đội ngũ CB, ÐV xã đã có sự chuyển biến tích cực.

Một trong những chuyển biến rõ nét là trên 98% CB, ÐV xã đã sắp xếp thời gian, tích cực tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, tăng hơn 5% so với những năm trước. Nhiều CB, ÐV đã nỗ lực học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Anh Ðào Chí Tâm, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, nói: "Dù bận rộn nhiều công việc, nhưng tôi đã tranh thủ thời gian đi học và tốt nghiệp đại học Luật. Nhờ đó, tôi đã nâng cao trình độ chuyên môn, tham mưu Ðảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, quy chế dân chủ ở cơ sở". Những năm qua, với sự tham mưu của anh Tâm, Ðảng ủy xã chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp 4 tỉ đồng cùng nhà nước nâng cấp giao thông. Qua "tự sửa", 4 năm qua, xã có 12 CB, công chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và 13 CB, công chức đi đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị.

"Tự sửa" bản thân, nhiều CB, ÐV xã Thạnh Mỹ đã khắc phục hành chính hóa trong công tác, sâu sát địa bàn dân cư, gần gũi với nhân dân, giải quyết được những bức xúc của nhân dân, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ðồng chí Hàn Phước Khánh, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Với sự hỗ trợ của CB, ÐV, 4 năm qua, có 55 hộ khó khăn được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết, Mái ấm đoàn viên; có 57ha vườn kém hiệu quả được cải tạo trồng cây ăn trái; 66ha ruộng kém hiệu quả được chuyển sang trồng rau màu; 99% diện tích sản xuất lúa chất lượng cao. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như trồng cam, quýt, thanh long, nuôi cá tra, nuôi dê, nuôi bò, nuôi ếch… được hình thành. Ông Nguyễn Văn Chí, nông dân ấp Long Thạnh, phấn khởi nói: "Ðược CB địa phương hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật, tôi đã chuyển 4 công ruộng lên bờ trồng quýt đường, mỗi năm thu nhập 150 triệu đồng, đời sống khấm khá hơn".

Phong trào "tự soi, tự sửa" góp phần xây dựng ý thức tự giác tu dưỡng đạo đức, lối sống và nâng cao tính trách nhiệm của CB, ÐV. Hầu hết CB, ÐV, công chức UBND xã khắc phục tình trạng đi trễ về sớm; ân cần, niềm nở tiếp và giải quyết tốt thủ tục hành chính của người dân. CB, ÐV khối MTTQVN và các đoàn thể khắc phục hành chính hóa trong công tác, dành nhiều thời gian đến địa bàn dân cư tham gia vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện các chủ trương, phong trào, quan tâm chăm lo đời sống người dân. CB chủ chốt, người đứng đầu xã chấp hành nghiêm quy chế làm việc, phát huy dân chủ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo; sâu sát địa bàn dân cư và các chi bộ để chỉ đạo phong trào đạt hiệu quả cao.

Theo đồng chí Hồ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, nhờ thực hiện nghiêm phong trào "tự soi, tự sửa", đến nay, Ðảng bộ xã chỉ còn 4 ÐV có biểu hiện một phần suy thoái; hằng năm, 92% ÐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; các mặt công tác, phong trào của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế - xã hội có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chuyen-bien-qua-phong-trao-tu-soi-tu-sua--a128123.html