Chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác biên phòng

Chiều 20-11, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức họp nghe Bộ Tham mưu BĐBP báo cáo kết quả kiểm tra toàn diện công tác biên phòng năm 2017. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi làm việc.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoa Hạ

Cùng dự có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP; Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP; lãnh đạo Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thực hiện kế hoạch số 2907/KH-BTL ngày 13-8-2017 của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc kiểm tra toàn diện viện thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2017, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra tại 30 đơn vị. Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiên túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nổi bật là công tác nắm tình hình có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các đơn vị cũng đã có nhiều chủ trương, giải pháp tập trung đầu tư xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo các tiêu chí; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua Quyết thắng, làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp dân khắc phục thiên tai; chủ động xây dựng kế hoạch, nhất là kế hoạch nghiệp vụ trong nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm...

Bên cạnh kết quả đạt được, các đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần phải chỉ đạo quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới, đó là: Công tác quản lý, bảo vệ biên giới có lúc, có nơi còn thiếu sót; kiến thức về quân sự, năng lực tổ chức chỉ huy, quản lý của một số ít cán bộ còn hạn chế; nhận thức, trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, pháp luật, an toàn giao thông chưa tốt...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2017, nổi bật là công tác nắm tình hình, xây dựng nến nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị đã có nhiều chương trình, mô hình sáng tạo. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Phong trào thi đua Quyết thắng tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện...

Đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu, trên cơ sở kết quả công tác kiểm tra của các đơn vị, Bộ Tham mưu, các Cục khái quát các ưu điểm, khuyết điểm theo từng lĩnh vực công tác, có phụ lục kèm theo để chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, tổng hợp theo khối và tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả...

Hoa Hạ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chuyen-bien-manh-me-ve-nhan-thuc-va-hanh-dong-trong-cong-tac-bien-phong/