Chuyển biến an ninh trật tự ở Xuân Hưng

Chỉ trong hơn 2 tháng được lực lượng Công an huyện Xuân Lộc ra quân thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn, đến nay xã Xuân Hưng đã có nhiều chuyển biến tích cực về an ninh trật tự (ANTT).

Công an huyện Xuân Lộc vận động các thành viên trong Ban Giáo cả, thánh đường Hồi giáo ở ấp 4, xã Xuân Hưng tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Xuân Hưng là xã miền núi thuộc huyện Xuân Lộc, với gần 30 ngàn nhân khẩu (người có đạo chiếm trên 65% dân số), trong đó có hàng ngàn người nhập cư đến làm việc trong các lò gạch và trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhiều đối tượng hình sự cũng trà trộn ẩn náu hoạt động, khiến tình hình thêm phức tạp.

* Ra quân chuyển hóa địa bàn

Theo thống kê của Công an xã Xuân Hưng, từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn xã xảy ra hơn 40 vụ trộm cắp, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc. Ngoài ra, còn có gần 70 lượt đối tượng bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước tình hình trên, tháng 9-2018 Công an huyện Xuân Lộc đã triển khai các đội nghiệp vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, chức sắc tôn giáo địa phương thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn.

Theo Giáo cả Áp Đô Ha Mít, thánh đường Hồi giáo ở ấp 4, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), từ ngày Công an huyện và các ban, ngành đoàn thể ở xã, ấp thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn, tình hình trộm cắp, tệ nạn ma túy, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã giảm đi rõ rệt.

Theo đó, Công an huyện cử 50 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ đến cùng ăn, cùng ở, cùng làm tại địa phương để thực hiện các mặt công tác nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Công an huyện cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã Xuân Hưng vận động người dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT; đồng thời nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT tại cơ sở. Cùng với đó, các đội nghiệp vụ phối hợp với lực lượng nòng cốt ở cơ sở thường xuyên chủ động tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tất cả các lĩnh vực.

Qua đó, đã phát hiện, triệt xóa được 6 vụ trộm cắp tài sản và cờ bạc; xử lý hơn 80 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Song song đó, đã kiểm tra, tuyên truyền, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự đã được gọi hỏi, viết cam kết không vi phạm.

* Phát huy vai trò các chức sắc tôn giáo

Đặc biệt, lực lượng làm công tác chuyển hóa địa bàn đã phát huy lợi thế địa phương có đông chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tọa Thích Tâm Minh, trụ trì chùa Tâm Minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Xuân Lộc cho biết, xác định rõ chức sắc tôn giáo cũng là một công dân nên luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội, Thượng tọa đã tích cực vận động nhân dân nói chung, phật tử nói riêng tuân thủ pháp luật, sống có đạo đức, có hiếu với cha mẹ, làm tròn trách nhiệm của một người con trong gia đình, một công dân tốt của xã hội, quản lý chặt chẽ con em tránh xa các tệ nạn xã hội.

Tương tự, linh mục Vũ Kim Khanh, Giáo xứ Long Thuận cũng nhận thấy tầm quan trọng của công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT là hết sức cần thiết. Trong quá trình cử hành thánh lễ hoặc gặp gỡ riêng giáo dân, linh mục đã tích cực vận động, nhắc nhở bà con giáo dân tự ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong phòng chống tệ nạn xã hội, góp sức cùng chính quyền cơ sở giữ gìn ANTT.

Không chỉ tuyên truyền, nhắc nhở bà con giáo dân khi giảng đạo trong thánh đường, Giáo cả Áp Đô Ha Mít, thánh đường Hồi giáo ở ấp 4, xã Xuân Hưng, còn đến tận nhà thanh, thiếu niên hư hỏng, có biểu hiện quậy phá để nhắc nhở cha mẹ khuyên răn, uốn nắn con cái. Đích thân giáo cả và người dân cũng đã nhiều lần bắt giao đối tượng gây mất ANTT cho cơ quan công an xử lý.

Có thể nói, với cách làm đồng bộ, rộng khắp, sự chung tay góp sức của cấp ủy, chính quyền, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân địa phương, tình hình ANTT trên địa bàn xã Xuân Hưng đã có nhiều chuyển biến tích cực, là cơ sở để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hoàng Bách

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201810/chuyen-bien-an-ninh-trat-tu-o-xuan-hung-2917340/