Chuyện bi hài: Indonesia đăng cai World Cup nhưng không được tham dự

Đây có lẽ đang là quãng thời gian buồn nhiều hơn vui với thể thao Indonesia. Sau sự cố tại giải U19 Đông Nam Á vẫn còn gây tranh cãi đến tận bây giờ, đến lượt bóng rổ Indonesia nhận tin buồn. ĐT bóng rổ Indonesia phải trở thành khán giả ở World Cup mà họ làm chủ nhà vào năm sau.

ĐT Indonesia đã tiến bộ với việc vô địch SEA Games 31, nhưng vẫn là quá nhỏ bé khi vươn mình ra châu lục

ĐT Indonesia đã tiến bộ với việc vô địch SEA Games 31, nhưng vẫn là quá nhỏ bé khi vươn mình ra châu lục

Indonesia đã được chọn làm một trong ba quốc gia đăng cai FIBA World Cup (Cúp thế giới bóng rổ) vào năm 2023 bên cạnh Nhật Bản và Philippines. Nhưng Indonesia không nghiễm nhiên được góp mặt do vị trí của họ trên BXH thế giới là quá thấp (95).

Do vậy, đội tuyển này vẫn phải thi đấu vòng loại và chỉ khi nào vào đến tứ kết, họ mới có vé. Vòng loại World Cup ở đây chính là giải vô địch châu Á 2022 đang diễn ra tại Indonesia.

Họ có lợi thế sân nhà, cộng thêm việc nhập tịch ồ ạt các ngôi sao từng thi đấu ở NBA. Chưa kể, việc có 32 đội được dự VCK World Cup cũng giúp cơ hội mở ra thêm với Indonesia.

Indonesia thua Trung Quốc quá chênh lệch 58-108

Nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể khỏa lấp được khoảng cách về trình độ của đội tuyển này so với đối thủ. Đẳng cấp thua kém đã khiến Indonesia thua dễ Jordan và Australia tại vòng bảng, qua đó đi tiếp ở vị trí thứ 3.

Vì không thể có được thứ hạng tốt nên họ phải đụng ngay ông lớn Trung Quốc tại vòng 1/8 và kết cục là họ thua tới 58-108, tỷ số rất chênh lệch. Trận này, 5/6 cầu thủ ghi nhiều điểm nhất đều thuộc về Trung Quốc.

Như vậy Trung Quốc sẽ đấu với Lebanon vào ngày mai để giành một suất vào bán kết, còn Indonesia sẽ phải ngồi ngoài nhìn các đối thủ khác tranh tài ngay trên chính sân nhà của mình tại FIBA World Cup 2023.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-bi-hai-indonesia-dang-cai-world-cup-nhung-khong-duoc-tham-du-post1454712.tpo