Chuyến bay cuối cùng đưa người lao động về sum họp gia đình của 'Về nhà ăn Tết'

Chuyến bay cuối của chương trình 'Về nhà ăn Tết' đã hạ cánh an toàn đến TP.Vinh (Nghệ An) đưa người lao động tiêu biểu về quê đón Tết Canh Tý ấm áp, vui tươi bên gia đình.

Người lao động trên chuyến bay của chương trình "Về nhà ăn Tết".

Người lao động trên chuyến bay của chương trình "Về nhà ăn Tết".

Đây là hoạt động nằm trong chương trình ghi nhận, tuyên dương người lao động tiêu biểu gắn với các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân trong dịp Tết Nguyên đán của các cấp bộ Đoàn, Hội.

Trước đó, sáng 20/1/2020, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ tiễn chương trình "Về nhà ăn Tết" năm 2020 đưa 2.000 người lao động tiêu biểu về quê đón Tết.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Về nhà ăn Tết" với mục tiêu tôn vinh những người lao động có thành tích tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong lao động, sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, từ đó, thúc đẩy và lan tỏa nguồn cảm hứng không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo và vươn tới thành công trong thanh niên công nhân, người lao động.

Trong chương trình "Về nhà ăn Tết" năm 2020, Ban tổ chức trao tặng 1.000 vé máy bay, 1.000 vé xe ô tô cho 2.000 thanh niên công nhân, người lao động tiêu biểu về quê đón Tết Canh Tý.

"Về nhà ăn Tết" là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động ghi nhận, tuyên dương những người lao động tiêu biểu đóng góp nhiều sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng tìm tòi, học hỏi, nâng cao kiến thức, áp dụng những công nghệ mới trong lao động, sản xuất.

Ngay sau lễ tiễn, đoàn người lao động đã di chuyển sang sân bay Tân Sơn Nhất cũng như các chuyến xe khởi hành đi các tỉnh. 5 chuyến máy bay và 25 chuyến xe khách đã được Trung ương Đoàn phối hợp với các tỉnh thành đoàn bố trí sẵn sàng để đưa người lao động về nhà ăn Tết.

Chương trình đã tiếp thêm nguồn động lực cũng như hỗ trợ người lao động có điều kiện về quê đón Tết, sum họp gia đình, động viên đội ngũ này tích cực lao động, cống hiến trong thời gian tới.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/chuyen-bay-cuoi-cung-dua-nguoi-lao-dong-ve-sum-hop-gia-dinh-cua-ve-nha-an-tet-4060849-v.html