Chuyến bay chở 30 công dân Việt rời tâm dịch virus corona về quê hương có gì đặc biệt?

Chuyến bay mang số hiệu HVN68 hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh lúc 5h04 phút sáng 10/2 mang theo đó sự hồ hởi, vui mừng của 30 công dân trở về quê hương từ tâm dịch virus corona Vũ Hán (Trung Quốc).

Trước đó, chính máy bay này đã vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đồng thời giúp đưa 11 công dân Trung Quốc về Vũ Hán.

Chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước từ thành phố Vũ Hán - tâm dịch virus corona được Chính phủ giao phó cho Hãng hàng không quốc gia (Vietnam Airlines) thực hiện.

Để chuyến bay được diễn ra an toàn tuyệt đối, tổ bay họp bàn phân công nhiệm vụ...

...và tiến hành kiểm tra thân nhiệt trước chuyến bay.

Trên chuyến bay có 15 thành viên phi hành đoàn có kinh nghiệm và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc.

Ngoài ra, trên chuyến bay hãng còn bố trí thêm 3 cán bộ y tế, trong đó có một bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc một hành khách mang thai 8 tháng.

Trên chuyến bay, các thành viên tổ bay và bác sĩ đều được trang bị đồ bảo hộ, để đảm bảo an toàn tối đa, các thành viên phi hành đoàn đều mặc quần áo bảo hộ hai lớp, khẩu trang, găng tay để ngăn ngừa virus corona.

Hai thành viên tổ lái mặc bảo hộ, trang phục bay hoàn toàn khác thường lệ khi họ làm nhiệm vụ.

Các phi công và phi hành đoàn phải giữ nguyên tình trạng này trong khi điều hành chuyến bay khứ hồi đến/đi từ tâm dịch Vũ Hán dài 6 tiếng đồng hồ.

Tiếp viên hàng không kiểm tra kỹ thuật phát thanh trên chuyến bay đặc biệt

Toàn bộ ghế ngồi đều bọc nylon để hạn chế sự lây lan của virus. Phụ tùng, vật tư dự phòng cũng được hãng đưa lên máy bay để ứng phó với tình huống phát sinh liên quan đến kỹ thuật.

Chăn trên máy bay chuẩn bị nhưng không được phục vụ cho hành khách để tránh lây nhiễm dịch bệnh

Tất cả hành khách và phi hành đoàn được kiểm tra sức khỏe trước khi lên máy bay. Cũng như các thành viên phi hành đoàn, trong suốt chuyến bay hành khách cũng phải mặc trang phục bảo hộ và được các bác sĩ chăm sóc y tế.

Sau chuyến bay từ Vũ Hán, phi hành đoàn rời máy bay với y án trang phục đặc chủng và đi vào khu vực cách ly tại sân bay quốc tế Vân Đồn để thực hiện một quy trình kiểm dịch y tế mới.

Tại đây, toàn bộ những người có mặt trên chuyến bay đã được khử trùng hành lý xách tay, kiểm tra và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Hộ chiếu của các thành viên phi hành đoàn cũng được mang đi kiểm tra và khử trùng toàn bộ.

Các công dân đã có mặt tại Việt Nam vui mừng khi đặt bước chân đầu tiên trên mảnh đất quê hương sau những ngày dài thấp thỏm, âu lo tại Vũ Hán và gửi lời cảm ơn đến Nhà nước, Chính phủ, Bộ Ngoại giao, phi hành đoàn đã giúp họ có mặt trên chuyến bay trở về quê hương này.

Cùng với phi hành đoàn, các công dân cũng sẽ cách ly 14 ngày để theo dõi sức khỏe.

Ngay sau khi chuyến xe chở các hành khách rời sân bay, cán bộ y tế tiến hành phun thuốc khử trùng luồng đi, các vật dụng, thiết bị phục vụ làm thủ tục nhập cảnh... bằng dung dịch chuyên dụng.

Nguyễn Hồng

(ảnh Vietnam Airlines)

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-bay-cho-30-cong-dan-viet-roi-tam-dich-virus-corona-ve-que-huong-co-gi-dac-biet-109321.html