'Chuyện ấy' của các cầu thủ Man Utd và Chelsea: Mourinho dễ dãi, Conte 'thiết quân luật'

2 HLV Antonio Conte và Jose Mourinho sở hữu khá nhiều điểm tương đồng về tính cách và triết lý bóng đá, nhưng 'chuyện ấy' của các cầu thủ thì hoàn toàn khác nhau.

Conte cấm tiệt “quan hệ” trước giờ bóng lăn

Trong khi nhiều HLV có cái nhìn cởi mở với chuyện phòng the của các cầu thủ thì Antonio Conte lại một mực nói không. Điều này đã trở thành một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của chiến lược gia Italia ở bất kỳ đội bóng nào mà ông từng kinh qua, từ Arezzo, Bari, Atalanta, Siena, Juventus, ĐTQG Italia và hiện tại là Chelsea.

Conte cấm tiệt cầu thủ quan hệ trước giờ ra sân

“Bí mật cho thành công của chúng tôi ư? Đơn giản thôi, hãy làm việc thật chăm chỉ và tuân thủ một chế độ sinh hoạt điều độ”, HLV Conte chia sẻ với nhật báo La Gazzetta del Mezzogiorno ở Bari vào năm 2008, thời điểm ông giúp CLB Bari vô địch Serie B 2007/08 để giành quyền lên chơi tại Serie A 2008/09.

Dĩ nhiên, không phải lúc nào thiết quân luật của HLV Antonio Conte cũng được chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Ai cũng biết tình dục vốn là một nhu cầu rất đỗi bình thường của con người, và những người thường xuyên vận động ở cường độ cao như các cầu thủ bóng đá lại càng có nhu cầu cao hơn người thường.

Các cầu thủ bóng đá thường có nhu cầu tình dục cao

Sodinha, tiền vệ người Brazil từng có một mùa giải làm việc với HLV Antonio Conte ở Bari từng thú nhận, anh vẫn thường xuyên quan hệ chưa đầy 24h trước khi ra sân, bất chấp lệnh cấm của ông thầy nổi tiếng khắt khe.

Chia sẻ trên kênh truyền hình Sportitalia, Sodinha cho biết: “Tôi đã làm chuyện ấy ở Mantova và nhiều CLB khác trong quá khứ, bao gồm cả Bari. Conte đã không biết chuyện này vì tôi luôn che giấu rất cẩn thận. Có lần tôi còn làm chuyện ấy trong nhà tắm khi Conte đang viết báo cáo ở bên ngoài”.

Sodinha, cựu cầu thủ Bari từng làm việc với Conte ở mùa 2008/09.

“Tình dục là một liều doping tuyệt vời cho cầu thủ. Điều này chẳng khác gì chuyện bạn quan hệ với vợ của mình khi về nhà cả. Romario thường xuyên làm điều này, Ronaldinho cũng nói việc quan hệ trong thời gian nghỉ giữa trận giúp anh ấy chơi tốt hơn. Bởi vậy, tôi cũng làm theo”, Sodinha chia sẻ trên kênh Sportitalia.

May cho Sodinha là HLV Antonio Conte không phát hiện ra việc làm vô kỷ luật của anh, nếu không số phận của tiền vệ Brazil sẽ chẳng khác gì đồng hương Diego Costa mới bị ông Conte đuổi thẳng cổ khỏi Chelsea vì thói vô kỷ luật.

Diego Costa mới bị HLV Conte đuổi thẳng cổ vì vô kỷ luật

Tuy nhiên, lời thú nhận của Sodinha cũng có thể tiếp thêm can đảm cho nhiều cầu thủ Chelsea phá rào, quan hệ với vợ và bạn gái ngay trước thềm đại chiến với Man Utd để giải tỏa sức ép sau trận thua sốc Roma vào giữa tuần.

Cứ theo lời Sodinha thì chỉ cần đội nhà giành chiến thắng thì mọi vấn đề khác cũng không còn quan trọng. Liệu Alvaro Morata và đồng đội có dám chống lại thiết quân luật của Conte?

Liệu Morata và đồng đội có dám xé rào?

Mourinho nhắm mắt làm ngơ

Theo tìm hiểu của nhật báo Correio da Manha ở Bồ Đào Nha, HLV Jose Mourinho chưa từng khuyến khích học trò quan hệ trước giờ thi đấu.

Nhưng là một HLV tâm lý, “Người đặc biệt” cũng chẳng cấm cản mà chỉ nói đại ý rằng: “Các cậu cứ việc quan hệ, nhưng đừng để dính chấn thương và cũng không nên làm nhiều, làm sát giờ thi đấu mà không còn đủ sức chạy theo quả bóng”.

HLV Mourinho có cái nhìn khá thoáng về chuyện phòng the của cầu thủ

Cũng chính vì được Mourinho bật đèn xanh mà Ashley Cole đã thoải mái quan hệ với cả tá người đẹp đủ mọi thành phần, từ ca sĩ (Cheryl, người sau này trở thành vợ của Cole), vũ công (Sarah Purnell) người mẫu Playboy ( Kayla Collins, Anna Kelle, Mellisa và Carla Howe), gái làng chơi (Alexandra Taylor, Jemma Henley) cho đến nhân viên chính phủ (Ann Corbitt).

Tuy nhiên, Mourinho tuyệt nhiên không hề trách cứ Ashley Cole một lời nào, bởi hậu vệ người Anh vẫn luôn thể hiện một phong độ xuất sắc giúp Chelsea gặt hái vô số thành công trong nhiệm kỳ đầu của “Người đặc biệt” tại Stamford Bridge, tiêu biểu là 2 danh hiệu vô địch Premier League 2004/05 và 2005/06.

Ashley Cole vẫn sinh hoạt tình dục vô tội vạ khi còn làm việc với HLV Jose Mourinho

Sau này, Mourinho vẫn giữ nguyên quy tắc sex như cũ khi trở lại dẫn dắt Chelsea trong khoảng thời gian 2013-2015.

Và chính điều này được xem là một trong những nguyên nhân khiến một cầu thủ The Blues cả gan quan hệ với bác sĩ của đội bóng Eva Carneiro ngay trong phòng thay đồ, theo tiết lộ của tờ The Sun vào năm 2015.

Điều tương tự cũng đang lặp lại ở Man Utd khi Lukaku và các đồng đội được thoải mái gặp gỡ vợ và bạn gái trước mỗi trận đấu. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho cũng sẽ phải dè chừng khi các ngôi sao Man Utd vốn nổi tiếng về thói quan hệ vô tại vạ được báo giới phanh phui trong vài năm gần đây.

Mourinho sẽ cho cầu thủ Man Utd “quan hệ” thoải mái trước giờ ra sân?

Fosu-Mensah từng rủ người mẫu Eglantine-Flore Aguilar quan hệ tập thể với anh và đồng đội Anthony Martial, chân sút mới bị vợ bỏ vì ăn vụng ở bên ngoài. Tương tự, Andreas Pereira cũng từng dùng tiền gạ nữ sinh quan hệ tay ba cùng anh và đồng đội Paddy McNair.

Luke Shaw cũng từng gạ chị em Melissa - Carla Howe chơi trò 3 người. Marcos Rojo thì lừa tình cô giáo Sarah Watson, Marouane Fellaini đã quan hệ với cô nàng Eglantine-Flore Aguilar trước cả Fosu-Mensah, trong khi Antonio Valencia thậm chí còn gửi cả ảnh sex để gạ tình gái đã có chồng.

Các ngôi sao Man Utd vốn dính rất nhiều bê bối tình dục trong quá khứ

Tất cả những chuyện này đã xảy ra khi 2 HLV David Moyes và Louis van Gaal còn cấm cản chuyện quan hệ trước trận đấu. Vậy mà bây giờ ông Mourinho còn tính nhắm mắt làm ngơ như hồi còn dẫn dắt Chelsea thì còn chuyện gì mà không xảy ra?

Quỳnh Giao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/chuyen-ay-cua-cac-cau-thu-man-utd-va-chelsea-mourinho-de-dai-conte-thiet-quan-luat-1747609.html