Chuyên án VA-209T truy lùng những tên trộm 'ăn tạp'

Từ đầu tháng 6-2020, trên địa bàn Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản có giá trị tại các công ty, nhà hàng, quán cà-phê... Các đối tượng trộm cắp thường hoạt động từ khuya hôm trước đến rạng sáng hôm sau và hay nhắm vào những nơi không có người quản lý để đột nhập, khoắng tài sản.

Từ đầu tháng 6-2020, trên địa bàn Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản có giá trị tại các công ty, nhà hàng, quán cà-phê... Các đối tượng trộm cắp thường hoạt động từ khuya hôm trước đến rạng sáng hôm sau và hay nhắm vào những nơi không có người quản lý để đột nhập, khoắng tài sản.

Tang vật vụ trộm bị thu giữ tại Đội CSHS CAQ Sơn Trà.

Tang vật vụ trộm bị thu giữ tại Đội CSHS CAQ Sơn Trà.

Qua nắm bắt tình hình địa bàn, Đội CSHS CAQ Sơn Trà phát hiện một nhóm đối tượng không nghề nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự là người tại địa phương có mối quan hệ với một số đối tượng ngoại tỉnh đến lưu trú trên địa bàn quận. Các đối tượng này đều có biểu hiện bất thường về thời gian sinh hoạt, thường đi lại vào ban đêm và có tiền sử dụng chất ma túy, nghi vấn hoạt động trộm cắp. Trên cơ sở nghi vấn, Đội CSHS đã báo cáo lãnh đạo CAQ Sơn Trà cho xác lập Chuyên án VA-209T để tập trung lực lượng vào cuộc đấu tranh, xác minh làm rõ.

Đến rạng sáng ngày 18-11, căn cứ vào tài liệu qua điều tra, xác minh thu thập được, Đội CSHS CAQ Sơn Trà phối hợp CAP Phước Mỹ và CAP An Hải Đông đồng loạt ra quân bắt giữ các đối tượng: Đinh Công Tâm (1984, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), Nguyễn Trọng Hiếu (1996, trú tỉnh Đắk Nông), Phan Tấn Anh (1976, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà). Riêng đối tượng Trịnh Quang Vũ (1994, trú H. Krông Bông, Đắk Lắk) đã bỏ trốn khi lực lượng chức năng đến nơi tạm trú của đối tượng. Tang vật thu giữ là 3 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu LG, 2 xe máy, 1 bộ gậy golf, 1 cục trầm gió, 1 màn hình máy tính, 1 tivi LG, 2 bộ máy điều hòa và 2,4 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã gây ra 20 vụ trộm cắp trên địa bàn Q. Sơn Trà với tổng trị giá số tài sản chiếm đoạt khoảng 400 triệu đồng. Trong dó, nhóm đạo chích này thường chọn các nhà hàng, công ty không có người trông coi, sử dụng kìm để bẻ khóa, phá cửa rồi đột nhập lấy cắp tài sản. Cụ thể từ tháng 6-2020, Hiếu đã bắt đầu gặp và rủ Vũ cùng đi trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài. Hiếu sử dụng xe máy chở Vũ đi đến quán Ẩm Thực Xèo (Lô A19- Võ Văn Kiệt, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) rồi dùng kìm cắt khóa cửa vào lấy 2 loa âm thanh trị giá 31,6 triệu đồng. Tiếp đó, Hiếu, Vũ đã lập bọn cùng Tâm, Đại thực hiện hàng loạt các vụ trộm trên địa bàn Q. Sơn Trà.

Đối tượng Phan Tấn Anh và Đinh Công Tâm.

Gần nhất là phi vụ vào khoảng 2 giờ ngày 16-11, Hiếu, Tâm và Vũ đến nhà Phan Minh Đại (1982, trú P.An Hải Đông, Q. Sơn Trà). Tại đây, Vũ rủ Hiếu và Tâm đi trộm cắp tài sản. Hiếu liền lái ô-tô Toyota Fortuner chở Vũ và Tâm đi đến kho hàng của Siêu thị Điện Máy Xanh (địa chỉ 31- Phạm Quang Ảnh, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà). Tại đây, Vũ dùng kìm cộng lực bấm cắt thanh sắt chắn ở khung cửa phụ bên hông nhà, rồi các đối tượng trèo qua cửa sổ đột nhập vào trong lấy trộm số tài sản. Khi vào trong, chúng cứ thấy tài sản nào thuận tiện thì gom, rồi khuân chất hết lên xe, gồm: 1 máy lọc không khí, 2 quạt điều hòa, 1 máy nước nóng lạnh (tổng giá trị hơn 20 triệu đồng).

Sau đó, cả nhóm đem bán tất cả được 7,7 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Cũng trong tháng 11-2020, Hiếu, Anh và Tâm đột nhập trụ sở Cty TNHH BTB International (địa chỉ số 74- Hà Kỳ Ngộ, P. Phước Mỹ) trộm 4 màn hình máy vi tính, 5 tivi và 5 cục trầm gió, 1 túi đựng bộ gậy đánh golf, 1 laptop Dell (tổng giá trị tài sản gần 182 triệu đồng). Ngoài ra, Tâm và Anh còn “đánh quả lẻ” tại một cơ sở kinh doanh tại địa bàn P. Phước Mỹ lấy đi 1 chiếc xe đạp, 2 laptop (tổng giá trị tài sản khoảng 20 triệu đồng).

Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng: Tâm, Hiếu, Anh để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản” Đội CSHS CAQ Sơn Trà đang tiếp tục truy bắt đối tượng Vũ để xử lý.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_234882_chuyen-an-va-209t-truy-lung-nhung-ten-trom-an-tap-.aspx