Chuyện an sinh ở Hòa Thuận Tây

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phường Hòa Thuận Tây (Hải Châu, Đà Nẵng) cùng phối hợp chăm lo công tác an sinh xã hội, đem lại nhiều kết quả khả quan và đã trở thành phường dẫn đầu thành phố trên lĩnh vực này.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phường Hòa Thuận Tây (Hải Châu, Đà Nẵng) cùng phối hợp chăm lo công tác an sinh xã hội, đem lại nhiều kết quả khả quan và đã trở thành phường dẫn đầu thành phố trên lĩnh vực này.

Hỗ trợ xe máy cho hộ nghèo làm phương tiện sinh kế ở P. Hòa Thuận Tây.

Hỗ trợ xe máy cho hộ nghèo làm phương tiện sinh kế ở P. Hòa Thuận Tây.

Bà Bùi Thị Thìn ở tổ 29, một mình nuôi 2 con nhỏ, quanh năm ai kêu gì làm nấy, ngày có ngày không, thu nhập rất bấp bênh, nhà ở xuống cấp, hư hỏng mà không có tiền để sửa. Trong một lần tiếp xúc với lãnh đạo phường, bà Thìn trình bày nguyện vọng xin kinh phí sửa nhà và xin hỗ trợ phương tiện sinh kế để chuyển đổi nghề mới. Nguyện vọng ấy đã được chính quyền địa phương giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Lúc nhận 20 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà, bà Thìn mừng đến rơi nước mắt, đến khi được hỗ trợ tiếp 10 triệu đồng để mua nồi và bàn ghế làm nghề bán bún, bà càng thêm xúc động. "Bây giờ, ngày nào gia đình tôi cũng có thu nhập khoảng 140.000 đồng từ việc bán thức ăn sáng, nhà cửa cũng đã sửa xong, không còn lo nắng dọi mưa dột và đã được công nhận thoát nghèo bền vững", bà Thìn chia sẻ.

Còn ông Hồ Tát Quế (tổ 33) được hỗ trợ 35 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết. Ủy ban MTTQ Việt Nam P. Hòa Thuận Tây và các đoàn thể địa phương còn vận động bà con ông Quế đóng góp hỗ trợ thêm, giúp ông Quế làm được ngôi nhà xây khang trang, đồng thời cả hai đứa con của ông đều được phường trao tặng Học bổng Ước mơ xanh. Trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới, ông Quế hồ hởi bộc bạch: Từ nay, vợ chồng tôi yên tâm đi làm thợ nề và phụ hồ với niềm vui an cư lạc nghiệp và con cái được học hành chu đáo…

Trên đây chỉ là 2 trong hàng trăm hộ nghèo ở P. Hòa Thuận Tây đã được hỗ trợ giảm nghèo đa chiều và nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Xuân Tùng cho biết: Cả hệ thống chính trị phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân cùng các nhà hảo tâm gần xa chung tay góp sức giúp hộ nghèo, hộ khó khăn; năm nào cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu Quỹ Vì người nghèo, không những đảm bảo nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo trong phường mà còn trích một phần giúp đỡ hộ nghèo ở một số địa phương khác và các xã miền núi tỉnh Quảng Nam.

Mới đây, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, P. Hòa Thuận Tây tổ chức Chương trình văn nghệ "Sẻ chia và lan tỏa", qua đó, các khu dân cư trên địa bàn đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hơn 350 triệu đồng. Tại đêm diễn, lãnh đạo phường hỗ trợ các hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Đêm văn nghệ "Sẻ chia và lan tỏa" đã trở thành ngày hội lớn của toàn phường- Ngày hội của lòng yêu thương và tình nhân ái. Chủ tịch UBND P. Hòa Thuận Tây Đặng Công Tâm cho biết, phường đã nhiều lần tổ chức biểu diễn văn nghệ lồng ghép với hoạt động hỗ trợ hộ nghèo và lần nào cũng được đông đảo nhân dân hưởng ứng.

Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể P. Hòa Thuận Tây duy trì thường xuyên hằng năm chương trình Tiếp sức đến trường, trao Học bổng Ước mơ xanh cho học sinh, sinh viên con hộ nghèo, hộ khó khăn. Theo Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Hòa Thuận Tây là phường dẫn đầu toàn thành phố về thực hiện chế độ hỗ trợ định kỳ đồng loạt cho học sinh, sinh viên con hộ nghèo, hộ cận nghèo, là đơn vị lá cờ đầu về vận động Quỹ Vì người nghèo hằng năm và đã hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở phường khác.

Với những cách làm đồng bộ, thiết thực và đạt hiệu quả cao, Hòa Thuận Tây luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu an sinh xã hội. Hiện nay, toàn phường chỉ còn 24 hộ nghèo theo tiêu chí mới của TP. "Chúng tôi đang tập trung huy động các nguồn lực và đẩy mạnh hỗ trợ đa chiều nhằm sớm hoàn thành mục tiêu xóa nghèo theo chuẩn mới, chậm nhất vào năm 2020", ông Nguyễn Xuân Tùng nhấn mạnh.

LÊ VĂN THƠM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_212308_chuyen-an-sinh-o-hoa-thuan-tay.aspx