Chuyên án 'đập kính ô-tô' được khám phá như thế nào?

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, từ tháng 3 đến 5-2020, trên địa bàn các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Thanh Khê (Đà Nẵng) xảy ra nhiều vụ đập kính ô-tô để trộm tài sản, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Lợi dụng đêm tối, khi chủ xe để ô-tô ngoài đường, kẻ gian sử dụng vật cứng phá kính, lấy cắp tài sản bên trong như điện thoại, laptop, tiền, nữ trang...

Lãnh đạo UBND Q. Thanh Khê và CAQ Thanh Khê khen thưởng đột xuất thành tích phá án của Đội CSHS.

Lãnh đạo UBND Q. Thanh Khê và CAQ Thanh Khê khen thưởng đột xuất thành tích phá án của Đội CSHS.

Trong đó, ngay đêm ngày 1 đến rạng sáng 2-5-2020, trên địa bàn các phường: Xuân Hà, Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê) liên tiếp xảy ra các vụ đập kính 7 ô-tô để trộm cắp tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAQ Thanh Khê chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khẩn trương thu thập, thông tin tài liệu đấu tranh truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra, trinh sát thu thập thông tin, tài liệu nhận thấy đối tượng gây án có tính chất chuyên nghiệp manh động, liên tỉnh do vậy ngày 11-5-2020, CAQ Thanh Khê đã tiến hành xác lập Chuyên án 173C đấu tranh phòng chống tội phạm “Trộm cắp tài sản”.

“Trước đó, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Phú Đạt (20 tuổi, trú Q. Thanh Khê) và 9 đối tượng đồng phạm về hành vi đập phá ô-tô để trộm tài sản. Thế nhưng sau khi đánh giá phương thức, thủ đoạn gây án cũng như đối chiếu hình ảnh do camera của người dân ghi lại, Đội CSHS CAQ Thanh Khê nhận định nhóm đối tượng này không phải là thủ phạm vừa gây án trên địa bàn Q. Thanh Khê. Từ nhiều thông tin thu thập được, đơn vị nhận định đối tượng gây án là người ngoại tỉnh”, Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết.

Hai đối tượng: Hà Văn Cường, Trần Văn Minh

Quá trình đấu tranh chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ Ban chuyên án (BCA) 173C đã xác định được 2 đối tượng Hà Văn Cường (1991) và Trần Văn Minh (1991, cùng trú xã Phượng Sơn, H. Lục Ngạn, Bắc Giang) là đối tượng chính thực hiện hàng loạt các vụ đập kính xe ô-tô trộm cắp tài sản nêu trên. Trong đó, đối tượng Cường được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu. BCA cử một tổ công tác nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Bắc Giang và CAH Lục Ngạn truy xét đối tượng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến rạng sáng 13-5-2020, lực lượng CA đã truy bắt được 2 đối tượng Cường, Minh tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, vào ngày 30-4-2020, Cường cùng Minh đi xe khách từ TP Nha Trang đến TP Đà Nẵng và thuê phòng nghỉ gần khu vực bến xe Đà Nẵng. Sau đó, Cường đi mua 1 cây tuốc-nơ-vít mang theo trong người làm công cụ gây án. Khoảng 1 giờ ngày 2-5-2020, Cường bắt xe ôm đến đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) rồi đi bộ qua các kiệt đến đường Lê Quang Sung (gần đường ray xe lửa, thuộc địa bàn Q. Thanh Khê) cạy, phá cửa kính 5 chiếc ô-tô, trộm được 5 triệu đồng. Tiếp đó, Cường đi bộ đến kiệt 114- Hà Huy Tập (P. Thanh Khê Đông) tiếp tục dùng phương thức tương tự cạy, phá cửa kính 2 chiếc ô-tô, trộm được 4,6 triệu đồng rồi về lại nhà nghỉ ở khu vực bến xe.

CAQ Thanh Khê lấy lời khai của Trần Văn Minh.

Đến khoảng 7 giờ ngày 2-5-2020, Cường và Minh đi xe khách từ Đà Nẵng ra TP Huế (TT-Huế) và thuê phòng trọ nghỉ. Khoảng 0 giờ 30 ngày 3-5-2020, bằng phương thức như trên, Cường cạy kính 2 chiếc ô-tô tại gần 1 ngôi chùa thuộc địa bàn TP Huế nhưng chỉ trộm được 450.000 đồng. Sau đó, Cường phát hiện một ngôi nhà ở gần đó có cửa sổ tầng 2 đang mở nên đột nhập trộm được 2 laptop, 2 đồng hồ đeo tay, 1 máy tính bảng hiệu Ipad và 200.000 đồng.

Đến khoảng 5 giờ ngày 3-5-2020, Cường và Minh tiếp tục đi xe khách ra tỉnh Quảng Trị sau đó bán chiếc máy tính bảng trộm ở Huế được 1,2 triệu đồng rồi thuê nhà nghỉ ở TP Đông Hà. Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 3-5-2020, Cường dò la cạy kính 1 chiếc ô-tô trên địa bàn TP Đông Hà trộm được 35 triệu đồng. Sau đó Cường tiếp tục trộm được tài sản là 1 kính mắt màu đen, 1 đồng hồ đeo tay trong 1 xe ô-tô màu trắng ở gần đó (gần quảng trường) rồi đón taxi đi về nhà nghỉ. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Cường cùng Minh đi xe khách ra tỉnh Thanh Hóa bán 1 laptop hiệu Macbook trộm ở TP Huế được 4,8 triệu đồng rồi đón xe khách ra Hà Nội và về tỉnh Bắc Ninh bán nốt chiếc laptop thứ 2 được 12 triệu đồng.

Ngoài các vụ việc trên, Cơ quan Công an cũng đang đấu tranh, làm rõ nhiều vụ trộm cắp với phương thức tương tự tại nhiều tỉnh thành khác và tại TP Đà Nẵng mà Cường là đối tượng nghi vấn. Theo lời khai của Trần Văn Minh, đêm 16 rạng sáng 17-3-2020, Cường đã cạy cửa 1 chiếc ô-tô tại Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) lấy được số tiền lớn rồi đưa cho Minh hơn 7.000 USD đổi sang tiền Việt trước khi di chuyển vào Bình Định.

Chiều 14-5, Phó Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê và lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã trực tiếp đến khen thưởng đột xuất Đội CSHS về thành tích khám phá chuyên án đập kính xe ô-tô để trộm cắp tài sản liên tỉnh nói trên. Hiện CAQ Thanh Khê đã di lý 2 đối tượng từ tỉnh Bắc Giang về TP Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh mở rộng án, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM

>> Làm rõ nhóm thiếu niên đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản

>> Theo dấu nhóm đối tượng chuyên đập kính ô-tô trộm tài sản

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_224872_chuyen-an-dap-kinh-o-to-duoc-kham-pha-nhu-the-nao-.aspx