Chụp ảnh tại căn cứ hải quân Mỹ, 2 người Trung Quốc bị bắt

Thêm hai công dân Trung Quốc vừa bị bắt vì chụp ảnh bất hợp pháp tại một căn cứ hải quân Mỹ ở Florida.

Wang Yuhao và Zhang Jielun đã bị bắt vào cuối tuần qua, tăng số trường hợp những người Trung Quốc bị buộc tội vì chụp ảnh tại các khu căn cứ hải quân của Mỹ lên 4 người.

2 công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi chụp ảnh các thực thể tại căn cứ hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy

2 công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi chụp ảnh các thực thể tại căn cứ hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy

Theo Cục Điều tra Liên bang (FBI), Wang và Zhang đã lái xe đến một lối vào phụ của căn cứ hải quân. Tuy nhiên, nhân viên an ninh nói rằng họ không thể vào nếu không có giấy tờ tùy thân của quân đội.

FBI cho biết, 2 công dân Trung Quốc đã lái xe vào khu căn cứ và bị chính quyền bắt giữ khoảng 30 phút sau khi chụp ảnh các thực thể tại căn cứ.

2 người đàn ông đã có mặt tại phiên tòa đầu tiên vào ngày 6/1 và sẽ có phiên điều trần tại tòa vào ngày 10/1 tại tòa án liên bang Key West. Luật sư của họ hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Trước đó, đã có 2 trường hợp tương tự xảy ra. Vào ngày 26/12/2019, Liao Lyuyou, 27 tuổi, đã bị buộc tội chụp ảnh trái phép tại căn cứ không quân hải quân Key West ở Florida. Sinh viên người Trung Quốc Zhao Qianli, 20 tuổi, bị kết án 1 năm tù giam vì tội chụp ảnh các thực thể cũng ở căn cứ này./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)
Theo SCMP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chup-anh-tai-can-cu-hai-quan-my-2-nguoi-trung-quoc-bi-bat-998302.vov