Chụp ảnh tại bảo tàng, phát hiện ung thư vú

Chuyến du lịch đến Scotland đã trở thành sự kiện thay đổi cuộc sống đối với một nữ du khách Anh sau khi camera nhiệt giúp phát hiện khối u trong ngực của bà.

Dấu hiệu bất thường trong ngực của bà Gill khi chụp qua camera nhiệt. Ảnh: SCMP

Dấu hiệu bất thường trong ngực của bà Gill khi chụp qua camera nhiệt. Ảnh: SCMP

Kênh CNN (Mỹ) cho biết bà Bal Gill (41 tuổi) đã có phát hiện bất ngờ khi xem lại hình ảnh ngực của bà chụp qua camera nhiệt trong chuyến tham quan tại bảo tàng “Hộp tối và Thế giới ảo giác” tại Edinburgh trong tháng 5 vừa qua.

Sau đó bà Bal Gill đến gặp bác sĩ và được chẩn đoán đang ở giai đoạn đầu của ung thư vú. Các chuyên gia đánh giá bà Bal Gill thực sự may mắn bởi các camera nhiệt thường không tạo hiệu quả trong việc khám ung thư vú.

Khi đứng trước camera nhiệt tại bảo tàng “Hộp tối và Thế giới ảo giác”, bà Bal Gill phát hiện một phần ngực hiện lên màu vàng. Sau khi thấy các du khách khác không mắc phải tình trạng tương tự, bà Gill đã tìm kiếm thông tin trên Google về điểm có mức nhiệt cao trong cơ thể và phát hiện bài viết về ung thư vú cùng hình ảnh camera nhiệt.

Sau chẩn đoán, bà Gill đã trải qua hai cuộc phẫu thuật để ngăn ung thư di căn.

Ông Andrew Johnson, quản lý tại bảo tàng “Hộp tối và Thế giới ảo giác” cho biết “thật tuyệt vời” khi bà Gill nhận thấy khác biệt trong hình ảnh chụp qua camera nhiệt và hành động nhanh chóng. Bên cạnh đó, ông Andrew Johnson nói: “Chúng tôi chúc bà Gill chóng bình phục và hy vọng có thể gặp gỡ bà cùng gia đình trong tương lai”.

Tuy bà Gill gặp may mắn nhờ camera nhiệt nhưng các chuyên gia cảnh báo không nên dùng thiết bị này mục đích khám nghiệm ung thư vú.

Bà Caroline Rubin tại Đại học X-quang Hoàng gia cho biết không có bằng chứng cho thấy camera nhiệt là công cụ hiệu quả trong phát hiện ung thư vú và các căn bệnh khác. Bà khuyến khích tất cả phụ nữ nên đảm bảo khám nhũ ảnh định kỳ.

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) từng cảnh báo không dùng camera nhiệt làm công cụ chẩn đoán độc lập.

FDA trong tháng 2/2019 có nêu rõ: “Phương pháp đo nhiệt không thể thay thế cho khám nhũ ảnh thường xuyên và không nên sử dụng cho chẩn đoán hoặc sàng lọc ung thư vú”.

Tháng 10 được chọn là tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú – một chiến dịch quốc tế hướng tới phổ biến thông tin, kiến thức về căn bệnh ung thư phổ biến thứ hai của nữ giới. Một số phụ nữ mắc ung thư vú có dấu hiệu nhận biết rõ ràng trong khi nhiều người khác lại không có bất cứ triệu chứng nào.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ nữ trong độ tuổi từ 40 trở nên cần định kỳ khám nhũ ảnh để phát hiện ung thư vú.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/chup-anh-tai-bao-tang-phat-hien-ung-thu-vu-20191024095653104.htm